“Mày ăn cắp ngô của tao?” Thẩm Kiến Quốc gầm lên, hai mắt đỏ sọc những tia máu: “Tao làm trâu làm ngựa nuôi cái nhà này, mày bán thức ăn của các con tao để mua áo cho con mày? Trưa nay mẹ định bán con gái tao lấy năm mươi đồng, tối nay mày đòi vét nốt đồng lương cuối cùng của tao? Chúng mày định ép gia đình tao chết hết mới vừa lòng đúng không!”
Thẩm Đạt bị túm chặt cổ áo, nghẹt thở ho sặc sụa.
Hai chân ông ta giãy giụa đạp loạn xạ vào không khí: “Quốc… Mày điên rồi… Tao là anh cả của mày! Bỏ tay ra!”
“Tao không có thằng anh cặn bã như mày!” Thẩm Kiến Quốc siết tay chặt hơn, đốt ngón tay kêu răng rắc.
Từ trong buồng ngủ phía trong, Trần Cúc nghe tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng liền vội vã chống gậy chạy ra.
Vừa thấy đứa con trai cưng bị ép sát tường mặt mày tím tái, bà ta hét lên một tiếng thất thanh.
“Trời ơi! Thằng Quốc giết người! Mày dám đánh anh ruột mày à!” Trần Cúc chạy xồng xộc tới.
Bà ta giơ cao cây gậy trúc tước từ cành cây khô, đập liên tiếp ba nhát thật mạnh vào lưng Thẩm Kiến Quốc.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Nhưng Thẩm Kiến Quốc không hề nhúc nhích, đôi tay ông vẫn kẹp chặt cổ Thẩm Đạt không buông, mặc kệ những cú đánh của mẹ ruột rơi xuống lưng mình.
Lý Thục Oánh thấy chồng bị đánh liền hoảng hốt chạy tới.
Bà đưa hai tay túm lấy cánh tay đang nổi đầy gân xanh của Thẩm Kiến Quốc, vừa khóc vừa ra sức kéo giật lại.
“Kiến Quốc! Đừng đánh nữa! Buông tay ra đi, ông bóp chết anh ấy bây giờ! Đừng vì loại người này mà đi tù ông ơi!” Lý Thục Oánh gào khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt khắc khổ.
Bị vợ kéo mạnh, lại nghe đến từ “đi tù”, Thẩm Kiến Quốc thoáng khựng lại.
Lực tay ông hơi nới lỏng ra một chút.
Thẩm Đạt thừa cơ hội, hít một hơi sâu rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Thẩm Kiến Quốc ra.
Ông ta loạng choạng ngã chúi về phía trước, tay ôm lấy cổ ho khù khụ, mặt cắt không còn giọt máu.
Đứng ở cửa buồng, Thẩm Giai Kỳ chứng kiến toàn bộ sự hung hãn của người chú luôn im lặng nhẫn nhịn hằng ngày.
Cô ta sợ hãi đến mức hai chân run rẩy.
Thấy ánh mắt Thẩm Kiến Quốc vừa lướt qua mình, Thẩm Giai Kỳ hét lên một tiếng, quay người chạy tọt vào buồng.
Tiếng chốt sắt trên cánh cửa gỗ lập tức trượt ngang kêu cái “Cạch”, khóa chặt lại từ bên trong.
Cô ta thà chết cũng không bước ra ngoài cởi chiếc áo hoa nhí trả lại.
Thẩm Đạt ôm cổ thở dốc, lùi lại nấp sau lưng Trần Cúc.