Thẩm Đạt chớp mắt, đầu óc mơ hồ vì men rượu mất vài giây mới tiêu hóa được câu nói.
Ông ta không thấy xấu hổ mà còn cười khẩy: “Thế là thằng Hữu giao tiền rồi à? Tốt quá. Thế thì con Ngữ thu xếp quần áo đi, sáng mai anh mày gọi xe lôi đưa mày sang làng bên. Nhà thằng Hữu có thịt lợn ăn quanh năm, mày sang đấy sướng như tiên.”
“Rầm!”
Cánh cửa buồng phía trong bị đẩy mạnh.
Thẩm Tuệ Ngữ bước ra, đứng thẳng tắp giữa gian phòng.
Ánh sáng đèn dầu hắt lên khuôn mặt cô, soi rõ ánh mắt sắc như dao cạo đang ghim chặt vào người Thẩm Đạt.
“Bác cả.” Thẩm Tuệ Ngữ cất giọng đều đều, không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ từng từ: “Bác bảo nhà kẹt tiền, cần lương của cha cháu để nộp quỹ. Vậy bác giải thích cho mọi người nghe xem, hai bao ngô hạt mà cha cháu phơi khô, xếp cẩn thận ở góc đông buồng bếp tuần trước, bây giờ nó biến đi đâu rồi?”
Thẩm Đạt giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ông ta lảng tránh ánh mắt của cô, gắt lên: “Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Chắc chuột cắn thủng bao, mẹ mày mang ra xay cho lợn ăn rồi.”
“Lợn nhà mình dạo này chỉ được ăn cám chuối băm, làm gì có hạt ngô nào.” Thẩm Tuệ Ngữ bước tới gần chiếc bàn gỗ, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mặt ông ta: “Ba ngày trước, lúc bốn giờ sáng, cháu ra sân đi vệ sinh, tận mắt nhìn thấy bác vác hai bao ngô đó bỏ lên chiếc xe kéo. Bác kéo thẳng lên thị trấn Phúc Hà, bán cho thương lái ở chợ tự do ven đường.”
Thẩm Đạt đỏ bừng mặt, đập bàn đứng phắt dậy: “Con ranh con! Mày ngậm máu phun người! Tao là bác mày, mày dám vu khống tao ăn cắp ngô của nhà à?”
“Cháu không vu khống.” Thẩm Tuệ Ngữ cười nhạt, chỉ tay về phía căn buồng bên cạnh đang đóng kín cửa: “Bác bán hai bao ngô được mười lăm đồng. Bác cầm mười đồng nướng vào sòng bạc của Trần Hắc. Năm đồng còn lại, bác vào cửa hàng bách hóa mua một chiếc áo hoa nhí màu đỏ mới tinh cho Thẩm Giai Kỳ.”
Nghe đến đây, Thẩm Đạt há hốc mồm, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.
Chuyện ông ta lén bán ngô đi mua áo cho con gái cưng, ông ta làm cực kỳ kín kẽ, sao con ranh này lại biết rõ từng con số như thế.
Lý Thục Oánh nghe con gái vạch trần, uất ức trào dâng.
Bà ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Đạt: “Anh cả! Hai bao ngô đó là mồ hôi nước mắt Kiến Quốc làm tăng ca trên đập thủy lợi đổi lấy, để dành qua mùa đông này. Anh trộm bán đi mua áo mới cho con Kỳ, anh định để cả nhà này chết đói sao?”