Hạ Yến Hoan mở mắt. Nước biển lạnh buốt tạt thẳng vào mặt. Cô ho khan vài tiếng, nhổ ngụm nước mặn chát trong miệng ra ngoài.
Cô chống tay xuống bề mặt bên dưới. Bàn tay chạm phải những thân tre sần sùi, trơn tuột vì rong rêu.
Bè tre đang chao đảo mạnh trên những con sóng lớn. Gió biển thổi tung mái tóc ướt sũng của cô.
Hạ Yến Hoan nheo mắt nhìn xung quanh. Bốn bề là nước biển xanh thẳm, không có lấy một bờ bến.
Đầu cô đau nhức. Một luồng ký ức xa lạ tràn vào tâm trí.
Nguyên chủ cũng tên là Hạ Yến Hoan, hai mươi mốt tuổi. Đây là hòn đảo Hải Châu của những năm bảy mươi.
Nguyên chủ là một người phụ nữ lười biếng, có tính cách vô cùng độc ác. Chồng của cô ta là sĩ quan hải quân Bùi Tác Hành, hiện đang công tác tại quân khu phòng vệ đảo.
Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là do ép buộc. Bùi Tác Hành phải nhận nuôi hai đứa cháu ruột là con của anh trai liệt sĩ.
Nguyên chủ ở nhà không làm việc, chỉ rảnh rỗi lôi hai đứa trẻ mồ côi ra đánh đập, mắng chửi.
Ngày hôm qua, nguyên chủ gom hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà đưa cho một người đàn ông tên là Trần Đại Hùng.
Anh ta hứa sẽ đưa cô ta vào đất liền bằng một chiếc thuyền máy. Kết quả, nguyên chủ bị ném lên cái bè tre mục nát này và đẩy ra giữa biển.
Hạ Yến Hoan vuốt nước trên mặt. Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay gầy gò, thiếu sức sống của mình.
Cơ thể này quá yếu ớt.
Kiếp trước, cô là một diễn viên đóng thế võ thuật chuyên nghiệp. Những cảnh quay hành động nguy hiểm nhất, từ lặn biển sâu đến đánh cận chiến, cô đều tự mình thực hiện.
Bây giờ xuyên vào một cơ thể nông thôn ốm yếu, cô phải làm quen lại từ đầu.
Cô không tốn thời gian than vãn. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô ngồi suy nghĩ chuyện nhân sinh. Mục tiêu duy nhất bây giờ là sống sót trở về bờ.
Hạ Yến Hoan kiểm tra lại chiếc bè. Những sợi dây mây buộc các thân tre lại với nhau đã bắt đầu đứt đứt đoạn. Nước biển rỉ qua các khe hở, ngập lên đến mắt cá chân cô. Bè tre không có mái chèo. Cô quỳ một chân xuống, dùng hai tay bấu vào mép bè, cố gắng giữ thăng bằng.
Bầu trời âm u. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những đợt sóng nhấp nhô đẩy chiếc bè trôi dạt vô định.
Hạ Yến Hoan xé một mảnh vải từ gấu áo sơ mi sờn cũ. Cô vắt khô nước, quấn chặt quanh bàn tay phải để tăng độ ma sát. Sau đó nhìn quanh mặt nước, tìm kiếm dấu hiệu của dòng chảy hoặc sinh vật biển.
Mặt nước phía trước mặt bỗng nhiên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.