Đến nội dung chính

Chương 14: Cô làm gì vậy?

admin 481 Chữ Cài Đặt

“Không đi đâu cả, đồng chí Ôn muốn đổi sang giường nằm, một mình không tìm được vị trí, xin tôi giúp, ai dè xảy ra chuyện, chúng tôi liền núp ở toa tàu kế bên một lúc!”

Đây là cái cớ hai người vừa bàn bạc xong.

Vu Sương khó chịu nhìn Ôn Lê: “Các người thân lắm à? Mà tìm người khác giúp đỡ, đúng là mặt dày!”

Ôn Lê biết quan hệ của Vu Sương và Tô Hạo không tệ, nể mặt Tô Hạo lúc nãy giúp đỡ, không thèm so đo với cô ta, bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

Vu Sương thấy Ôn Lê phớt lờ mình, cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Tô Hạo kéo Vu Sương đang định chửi bới lại: “Cô làm gì vậy?”

“Cô ta bắt nạt anh, anh không thấy à?”

“Ai nói đồng chí Ôn bắt nạt tôi? Việc của tôi cô bớt lo chuyện bao đồng đi!”

“Anh… anh…”

Vu Sương bị thái độ của Tô Hạo chọc giận gần chết, rõ ràng mình đang giúp anh, kết quả anh không biết phân biệt tốt xấu. Bỏ đi, anh đáng đời bị ức hiếp, sau này bản thân quyết không giúp anh nữa, thế là mặt hằm hằm hậm hực ngồi về chỗ của mình.
Tô Hạo áy náy nhìn Ôn Lê một cái, Ôn Lê lắc đầu, Vu Sương là Vu Sương, Tô Hạo là Tô Hạo, cô sẽ không giận chó đánh mèo, Vu Sương rõ ràng là chướng mắt mình, cố tình gây sự.

Ôn Lê dọn dẹp đồ đạc xong xuôi định đi, còn chưa bước ra khỏi cửa, Quách Thái Hà đã ra mặt cản cô lại.

“Tiểu Lê, cô ngủ giường nằm một mình liệu có sợ không?”

Ôn Lê: “Không!”

Quách Thái Hà tiếp tục níu kéo: “Hay là đừng qua đó, chỗ chúng ta ở đây có bao nhiêu người cũng xem như có bạn, nếu cô đi sang giường nằm bên kia, lạ nước lạ cái, lỡ như gặp phải chuyện gì, cũng không ai giúp được!”

“Không cần!” Ôn Lê không muốn lằng nhằng với Quách Thái Hà, xách hành lý, hất thẳng Quách Thái Hà ra đi thẳng.

Quách Thái Hà nghiến răng nghiến lợi, nhận thấy Ôn Lê đã mất khống chế, cô ta cứ thấy bất an trong lòng.
Lần này đi xuống nông thôn mẹ cô ta chẳng những không cho cô ta một đồng nào, lại còn vơ vét hết sạch tiền và phiếu cô ta lừa được từ chỗ Ôn Lê, tiền trợ cấp thanh niên tri thức cũng bị cướp mất.

Nếu không nhờ cô ta giấu mười hai đồng trong khe nhà vệ sinh, cô ta gần như phải về quê với hai bàn tay trắng.

Ban đầu còn tưởng có đứa ngu Ôn Lê ở đây, không chừng chuỗi ngày ở nông thôn còn thoải mái hơn trên phố, ai ngờ Ôn Lê đột nhiên thay đổi?