Đến nội dung chính

Chương 45

admin 515 Chữ Cài Đặt

Bàn tay thô ráp đầy vết chai của anh luồn vào trong lớp áo ngủ bằng vải lụa mỏng manh, áp sát vào vòng eo nhỏ nhắn không chút mỡ thừa. Lực đạo trên những ngón tay anh tăng dần, tựa như muốn đem toàn bộ cơ thể mềm nhũn này khảm sâu vào trong xương máu mình. Anh cúi đầu, ngậm lấy vành tai đỏ lựng của cô, đầu lưỡi ướt át trêu đùa dứt khoát: “Được, ôm cả đêm, sưởi ấm cho em.”

Một tháng sau, lớp tuyết dày trong sân đại viện bắt đầu tan.

Buổi trưa, khi Thẩm Úc Dao đang cuộn mình trên chiếc ghế mây phơi nắng, thì từ ngoài cổng, Cố Nam Thành mặc quân phục dã chiến mồ hôi nhễ nhại, tay huơ huơ một tờ giấy đỏ chói chạy xồng xộc vào sân.

“Chị dâu! Chị dâu! Trúng rồi!” Tiếng hét của Cố Nam Thành vang vọng khắp cả khu nhà, khiến mấy chị dâu đang nhặt rau ở vòi nước chung cũng phải giật mình đánh rơi cả rổ.
Lục Định Bang đang ngồi uống trà ở phòng khách vội vàng chống gậy bước ra, râu mép vểnh lên: “Cậu Cố, cậu kêu gào cái gì thế hả? Cháu dâu tôi trúng cái gì?”

Cố Nam Thành chống tay lên đầu gối thở dốc, nuốt một ngụm nước bọt rồi kích động giơ tờ giấy báo điểm lên cao: “Thủ khoa! Chị dâu là Thủ khoa toàn tỉnh kỳ thi Đại học lần này! Điểm số gần như tuyệt đối!”

Toàn bộ sân đại viện nháy mắt rơi vào im lặng chết chóc. Hàng chục con mắt của các tẩu tử trợn ngược lên, hô hấp ngưng trệ. Phải biết kỳ thi khôi phục này có hàng triệu người tham gia, tỷ lệ chọi vô cùng tàn khốc, bao nhiêu thanh niên trí thức ôn luyện đến thổ huyết cũng không lọt nổi qua vòng sơ khảo. Vậy mà người vợ mang tiếng là bình hoa yếu ớt của Diêm Vương Lục lại ôm trọn vị trí đứng đầu toàn tỉnh.
“Trời cao đất dày ơi… thật sao?” Một chị dâu bưng ngực, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang bái phục nhìn về phía Thẩm Úc Dao.

Thẩm Úc Dao chớp đôi mắt ướt át, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Cô thong thả đứng dậy, vuốt lại nếp nhăn trên chiếc váy dạ, dáng vẻ thanh tao ung dung tựa như chuyện đỗ thủ khoa chỉ là việc nhặt một củ cải ngoài chợ.

Lục Định Bang đập mạnh cây gậy gỗ tử đàn xuống nền gạch, tiếng cười vang dội cả một góc trời: “Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên là người nhà họ Lục ta! Hôm nay mở tiệc, thịt lợn, mổ gà, tôi muốn ăn mừng cho cháu dâu tôi!”

Tối hôm đó, khoảng sân rộng của khu đại viện được thắp sáng bằng sáu ngọn đèn pha quân sự cỡ lớn. Tám chiếc bàn tròn trải khăn đỏ được xếp ngay ngắn. Khói bốc lên nghi ngút từ những nồi hầm xương khổng lồ.