Lời nói ngoài mềm trong cứng, trực tiếp dùng dáng vẻ yếu ớt tát thẳng một cú vào mặt Từ Mạn Mạn. Đám nam quân nhân đang đi ngang qua nhìn thấy cảnh mỹ nhân rơi lệ, trái tim lập tức mềm nhũn, ánh mắt nhìn Từ Mạn Mạn nháy mắt chuyển sang vẻ bất mãn trách cứ vì đã ức hiếp một cô gái yếu đuối.
Cơ bắp trên cánh tay Lục Nghiễn Quân nháy mắt căng cứng thành một khối sắt thép, ánh mắt đen kịt tựa sương giá lướt qua khuôn mặt Từ Mạn Mạn, hơi lạnh bức người bạo phát khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh: “Vợ tôi, tôi tự có tư cách nuôi. Việc nhà của Lục Nghiễn Quân này từ lúc nào đến phiên người ngoài xen vào chỉ trỏ?”
Sắc mặt Từ Mạn Mạn tức thì trắng bệch, đôi môi run rẩy lùi lại một bước, sự nhục nhã dâng trào trong lồng ngực khiến cô ta không thốt nên lời.
Lục Nghiễn Quân xoay người, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt tay áo mình, ôm chặt cô vào lòng, mặc kệ ánh mắt của mọi người, thấp giọng dỗ dành: “Không cần để ý đến những lời rác rưởi. Em muốn nấu cơm cũng được, anh bảo Cố Nam Thành đến nhà ăn xách nguyên liệu về cho em.”
Thẩm Úc Dao lắc đầu, dùng mu bàn tay trắng ngần lau đi giọt nước mắt, mỉm cười ngọt ngào: “Không cần phiền đội phó Cố đâu, trong vali của em mang từ dưới quê lên vẫn còn ít nấm hương và thảo mộc khô quý lắm, kết hợp với một con gà thả vườn, em sẽ nấu món súp gà tiềm nấm bồi bổ cho anh.”
Trưa hôm đó, khu vực bếp lò tập thể dưới những bóng cây lớn bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Thẩm Úc Dao buộc tóc gọn gàng ra phía sau, khoác một chiếc tạp dề vải hoa lên người.
Tận dụng lúc mấy chị dâu đang bận rộn rửa bát bên giếng nước, cô lén lút mượn góc khuất, ý niệm khẽ động, lấy ra một con gà mái tơ vàng ươm mập mạp đã được làm sạch sẽ từ trong không gian, kèm theo vài loại nấm thượng hạng tỏa hương thơm thoang thoảng cùng một bình linh tuyền tinh khiết.
Con gà được chặt thành từng khối vuông vức thả vào nồi gang lớn đang rực lửa than. Nước linh tuyền vừa rót vào, đun sôi liu riu cùng các loại nấm và một ít kỷ tử, táo đỏ, lập tức tạo ra một phản ứng dây chuyền kỳ diệu.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, một mùi hương đậm đà, béo ngậy pha lẫn sự thanh mát của thảo dược từ trong chiếc nồi gang tỏa ra, bốc lên từng luồng sương trắng xóa cuộn xoáy trong không khí. Thứ mùi thơm cực hạn này mang tính sát thương tuyệt đối, nhanh chóng vượt qua khu vực bếp lò, lan tỏa khắp cả sân viện, thậm chí bay thẳng ra tận bãi tập dã chiến cách đó không xa.