Mức giá này đắt gấp đôi hàng quốc doanh thông thường, nhưng chất lượng bày ra trước mắt khiến người phụ nữ trung niên không hề chần chừ. Bà ấy luồn tay vào lớp áo bông, đếm đủ năm tờ một đồng nhàu nhĩ dúi vào tay Thẩm Úc Dao, sau đó giấu nhẹm lọ kem vào giỏ mây, xoay người rời đi thật nhanh.
Mùi hương hoa hồng chưa kịp tan đi đã thu hút sự chú ý của vài người gần đó. Một cô gái trẻ tết tóc hai bím rụt rè bước tới, ánh mắt dán chặt vào làn da trắng phát sáng không tì vết của Thẩm Úc Dao, nuốt nước bọt hỏi: “Đồng chí, da cô đẹp thế này là nhờ bôi cái đó sao? Còn hàng không?”
Thẩm Úc Dao chớp đôi mắt to tròn ướt át, nụ cười trên môi càng thêm thân thiện. Tay cô liên tục thò vào chiếc túi vải bố, mượn cớ đó rút thêm bốn lọ kem từ trong Không gian ra.
“Chỉ còn chừng này thôi, ai lấy trước thì được.”
Đám đông nhỏ xung quanh lập tức xôn xao. Bốn lọ kem nhanh chóng bị càn quét sạch sẽ. Thẩm Úc Dao thu về hai mươi đồng tiền mặt, ngón tay cái vuốt ve xấp giấy bạc thô ráp, trong lòng dâng lên một trận sảng khoái ê ẩm. Kiếm tiền ở thời đại này, với bàn tay vàng của cô, quả thực dễ như trở bàn tay.
“Đội tuần tra đến! Chạy đi!”
Một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí náo nhiệt ngầm của con hẻm. Những người buôn bán cuống cuồng thu dọn bao tải, vắt chân lên cổ bỏ chạy tán loạn về các ngách nhỏ xâu chuỗi với nhau như mạng nhện.
Tim Thẩm Úc Dao nảy lên một nhịp. Cô nhét vội xấp tiền vào túi áo trong, kéo cao cổ áo nhung lẩn vào dòng người đang hoảng loạn.
Ngay tại lối vào ngõ xưởng cán thép, ba chiếc xe quân sự phanh két lại, lốp xe cọ xát với mặt đường đất tạo ra một lớp bụi mù mịt. Lục Nghiễn Quân bước xuống xe, vóc dáng cao lớn vững chãi tựa như một ngọn núi chắn ngang lối đi. Bộ quân phục phẳng phiu ôm sát lấy bờ vai rộng và vòng eo hẹp chắc nịch, đôi bốt da đen nện những nhịp nặng nề xuống nền đất tơi xốp.
Đôi mắt đen kịt, lạnh lẽo của anh híp lại, đảo qua đám người đang bỏ chạy trối chết. Bất chợt, tầm mắt anh khựng lại.
Giữa những mảng áo bông xám xịt và xanh đen cũ nát, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo khoác nhung lướt nhanh qua ngã rẽ. Bóng lưng ấy mảnh mai, mềm mại, mang theo một cỗ quen thuộc đến chết người.
Cùng lúc đó, làn gió bấc thổi qua, cuốn theo một chút hương đào ngọt lịm phớt nhẹ qua chóp mũi anh.
Yết hầu Lục Nghiễn Quân mạnh mẽ trượt lên. Cơ hàm anh cứng lại, những đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt chìm vào một sự u ám nguy hiểm.