Đến nội dung chính

Chương 38

admin 483 Chữ Cài Đặt

Nhưng cơn ác mộng còn chưa dừng lại.

Kế toán đại đội lật cuốn sổ chấm công, lạnh lùng nói:

“Xử phạt là một chuyện, lao động hằng ngày vẫn phải tiếp tục. Hứa Gia Minh, hôm nay cậu vẫn phải lên sườn núi cuốc nốt khoảnh đất sỏi đá số bốn cho tôi. Đại đội không nuôi kẻ lười biếng!”

Hứa Gia Minh nghe xong lập tức hoảng hốt.

Hắn giơ bàn tay phải được quấn tạm bằng giẻ rách lên. Máu đã thấm ra ngoài, từng ngón tay sưng vù, tím bầm.

“Đồng chí kế toán! Đại đội trưởng! Các đồng chí nhìn tay tôi đi, thế này thì làm sao tôi cầm cuốc được? Bốn ngón tay của tôi đều dập nát cả rồi!”

Hắn khóc lóc van xin:

“Tôi xin các đồng chí thương tình cho tôi làm một công việc nhẹ trong bóng râm dưỡng thương. Nếu cứ tiếp tục cuốc đất, tay tôi sẽ bị hoại tử mất!”

Kế toán nhíu mày, nhìn bàn tay sưng vù của Hứa Gia Minh mà có phần do dự.
Quả thật, với tình trạng này mà ép hắn lên sườn núi cuốc đất, chẳng những không kiếm được bao nhiêu điểm công, nhỡ đâu đang làm việc lại ngất xỉu thì đại đội còn phải cử người khiêng về.

Đúng lúc ấy, Bạch Thu Thủy vẫn đang quỳ dưới đất bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Cô ta hiện đã phải gánh nhiệm vụ dọn chuồng heo bẩn thỉu, hôi hám suốt cả tháng. Nếu lúc này đứng ra xin cho Hứa Gia Minh được đổi sang một công việc nhẹ hơn, biết đâu hắn sẽ cảm kích, tha thứ cho cô ta.

Hai người lại có thể tiếp tục liên thủ đối phó Lâm Oánh.

Hơn nữa, mục tiêu của Bạch Thu Thủy đã rất rõ ràng.

Cô ta muốn nhắm thẳng vào công việc phân loại hạt giống ngô trong kho lương thực mà Lâm Oánh đang làm.

Lâm Oánh khỏe mạnh, làm việc nhanh nhẹn, để cô ra đồng gánh việc nặng, còn Hứa Gia Minh vào kho ngồi nhặt hạt giống trong bóng râm…
Chẳng phải quá hợp lý hay sao?

Nghĩ là làm, Bạch Thu Thủy vội vàng lau nước mắt, cố bày ra vẻ mặt bao dung, thánh thiện nhất có thể.

Cô ta vịn tay đứng dậy, giọng nói mềm mỏng, đầy vẻ “tình đồng chí”, hướng về phía Đại đội trưởng Lý và kế toán:

“Đại đội trưởng, đồng chí kế toán. Dù anh Gia Minh có mắc sai lầm, nhưng chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Bàn tay anh ấy quả thực bị thương rất nặng. Tôi thấy đồng chí Lâm Oánh sức khỏe tốt, hôm qua nhặt ngô trong kho lương thực lại nhanh nhẹn, hiệu quả. Hay là…”

Lâm Oánh đứng cách đó vài bước, nghe giọng điệu quen thuộc của đóa sen trắng, khóe môi lập tức cong lên.

Lại muốn mượn đao giết người?