Lâm Oánh ăn nốt miếng bánh cuối cùng, phủi tay đứng dậy.
Cô quay vào phòng, lấy chiếc bẫy chuột bằng sắt hoen gỉ vẫn còn dính vết máu khô, tang vật rõ ràng nhất của chuyện đêm qua, rồi thong thả đi theo đoàn người đang hầm hầm tiến về phía trụ sở Ban đại đội.
Lúc này, khoảng sân đất nện rộng trước trụ sở đã có hàng chục xã viên tụ tập, chuẩn bị nghe phân công công việc đầu ngày.
Nhìn thấy nhóm thanh niên trí thức áp giải Hứa Gia Minh tới, tiếng bàn tán lập tức nổi lên khắp nơi.
Đại đội trưởng Lý, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, từng đi lính, khuôn mặt vuông vức, ánh mắt nghiêm nghị, đang chắp tay sau lưng đứng trên bục đất. Bên cạnh ông là kế toán gầy gò, trong tay vẫn ôm cuốn sổ chấm công.
“Có chuyện gì mà sáng sớm đã ầm ĩ thế này? Trần Cường, các cậu làm gì mà kéo đồng chí Hứa Gia Minh như áp giải tội phạm vậy?”
Giọng Đại đội trưởng Lý ồm ồm, vang lên như tiếng chuông đồng.
Trần Cường đẩy Hứa Gia Minh quỳ khuỵu xuống đất, tức giận báo cáo:
“Báo cáo Đại đội trưởng! Đêm qua Hứa Gia Minh có hành vi trộm cắp và lưu manh. Hắn cạy cửa sổ, lẻn vào phòng của nữ đồng chí Lâm Oánh lúc nửa đêm, định trộm chìa khóa rương đồ tiếp tế. May mà Lâm Oánh đặt bẫy chuột dưới gối nên bắt được quả tang!”
Lời vừa dứt, cả đám đông lập tức bùng nổ.
“Trời đất ơi! Thanh niên trí thức mà cũng đi ăn trộm à?”
“Nửa đêm lẻn vào phòng con gái nhà người ta! May mà có cái bẫy chuột, chứ nếu không danh tiết của Lâm Oánh còn biết tính thế nào? Đúng là đồ lưu manh!”
“Ngày thường nhìn cậu ta ra vẻ đường hoàng, mở miệng là đạo lý với tư tưởng. Ai ngờ lại làm ra chuyện mất mặt thế này!”
Những lời chỉ trích từ bốn phía dồn về phía Hứa Gia Minh như từng mũi dao sắc.
Hắn ôm chặt bàn tay bị thương, cả người run rẩy, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Đại đội trưởng Lý.
“Không! Đại đội trưởng, tôi bị oan! Tôi không đi ăn trộm! Đêm qua… đêm qua tôi bị mộng du! Đúng rồi, tôi bị mộng du nên đi nhầm phòng! Tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì cả!”
Đại đội trưởng Lý hừ lạnh, bước xuống khỏi bục đất. Ánh mắt sắc bén như chim ưng ghim chặt vào hắn.
“Mộng du? Cậu nghĩ tôi là trẻ con lên ba chắc? Mộng du mà biết dùng dao găm cạy chốt cửa sổ? Mộng du mà biết mò đúng vị trí dưới gối để tìm chìa khóa?”
Ông quay đầu nhìn về phía Lâm Oánh.
“Lâm Oánh, mang tang vật lên đây!”