Nói xong, ông cúi xuống cuốn sổ chấm công đã ố vàng, dùng bút máy gạch một đường dứt khoát, chính thức chốt nhiệm vụ của Bạch Thu Thủy.
Ở cái thời bao cấp này, sổ chấm công của kế toán chẳng khác nào thánh chỉ. Một khi đã ghi xuống, cho dù có khóc lóc kêu gào cũng đừng hòng dễ dàng rút lại.
Đúng lúc ấy, tác dụng cưỡng chế của hệ thống mới chính thức kết thúc.
Bạch Thu Thủy giành lại quyền kiểm soát cơ thể.
Cô ta nghe rõ từng lời khen ngợi của kế toán, cũng nhìn thấy dòng chữ đen ngòm vừa được ghi vào sổ.
Đại não như bị dội thẳng một gáo nước lạnh.
Cái gì?
Thầu hết toàn bộ chuồng heo?
Làm đến hết tháng?
“Không! Không phải! Đồng chí kế toán, tôi không có nói như vậy! Tôi không muốn dọn chuồng heo!”
Bạch Thu Thủy hoảng loạn xua tay, khuôn mặt sưng vù ngay lập tức tái mét, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Cô ta thật sự không hiểu nổi tại sao cái miệng của mình lại phản bội chính mình, tự nhiên thốt ra những lời điên rồ như thế.
Kế toán thấy cô ta vừa nói xong đã lật lọng, sắc mặt tươi cười lập tức sa sầm.
“Đồng chí Bạch Thu Thủy! Cô coi cả đại đội là cái chợ à? Vừa rồi chính miệng cô gào lên đòi thầu hết toàn bộ, mấy chục người ở đây đều nghe rõ mồn một. Bây giờ cô lại nói không muốn? Cô đang đùa giỡn với tổ chức đấy à?”
Ông đập cuốn sổ chấm công xuống bàn, giọng nói càng lúc càng nghiêm túc:
“Thanh niên trí thức các cô mở miệng là nói lời hay ý đẹp, đến lúc đụng việc thì lại lươn lẹo trốn tránh. Tôi nói cho cô biết, nhiệm vụ đã phân xuống rồi. Cô không làm thì cuối năm đừng hòng nhận được một hạt gạo nào!”
Tiếng quát của kế toán mang theo uy nghiêm của người nắm trong tay tiếng nói, trong cả đại đội.
Bạch Thu Thủy sợ đến mức rụt cả cổ, hai chân mềm nhũn rồi ngã phịch xuống bãi đất trống.
Xong rồi.
Thế là xong thật rồi.
Cả tháng tới, cô ta sẽ phải ngày ngày lăn lộn trong đống phân heo. Tay chân sẽ trở nên thô ráp, cả người lúc nào cũng ám mùi hôi thối. Đến lúc đó, Hứa Gia Minh chẳng những không thương xót, chỉ sợ càng thêm ghê tởm cô ta hơn.
Nghĩ đến Hứa Gia Minh, Bạch Thu Thủy vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng dáng hắn.
Nhưng Hứa Gia Minh lúc này đang đứng cách cô ta vài mét, ánh mắt nhìn cô ta chẳng khác nào đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu, ghê tởm.
Hắn nghiến chặt răng, trong lòng chỉ thấy nhục nhã. Quen biết Bạch Thu Thủy từ đầu đến giờ chẳng những không mang lại điều gì tốt đẹp, ngược lại còn khiến hắn liên tiếp mất mặt.