Xong xuôi, cô cẩn thận lau sạch lưỡi con dao phay thép rèn gia truyền, rồi cất kỹ xuống đáy rương.
Ở cái nơi vàng thau lẫn lộn này, phòng người ngay chứ không ai phòng kẻ gian. Đồ của mình thì phải tự mình giữ lấy.
“Keng… keng… keng…”
Tiếng kẻng sắt giòn giã vang lên từ phía sân trụ sở Ban đại đội, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết.
Toàn bộ xã viên và thanh niên trí thức phải nhanh chóng tập trung để nhận phân công công việc buổi chiều.
Lâm Oánh đội chiếc nón rơm cũ lên đầu, chỉnh lại vạt áo sơ mi rồi thong thả bước ra khỏi khu nhà tập thể.
Trên đường đến điểm chấm công, cô đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng dân làng bàn tán rôm rả đến đó. Chuyện Bạch Thu Thủy “tỏ tình” với con heo nái già vào buổi sáng đã trở thành đề tài chấn động nhất Đại đội Hồng Cương trong suốt mười năm qua.
“Các thím có thấy không? Lúc con bé đó ôm con heo, cái mặt nó say đắm lắm cơ! Chắc ở thành phố chưa được thấy heo bao giờ, lần đầu gặp nên sinh lòng yêu mến!”
Một bà thím vừa đi vừa vung vẩy chiếc liềm, cười ha hả.
“Yêu mến cái nỗi gì! Tôi thấy nó bị ma nhập thì có! Đang yên đang lành tự vả mặt mình sưng vù lên, rồi còn lao đầu vào đống phân. Tìm khổ! Lúc nãy tôi thấy nó ra bờ sông tắm, kỳ cọ đến tróc cả da mà cái mùi thối ấy vẫn bám chặt trên người. Phen này thì khỏi làm bộ đóa hoa thanh cao nữa nhé!”
Thím Vương bĩu môi, giọng đầy vẻ hả hê.
Lâm Oánh lướt qua đám đông, khóe môi khẽ cong lên.
Uy lực của chỉnh sửa mười chữ quả nhiên không thể xem thường. Nó đâu chỉ thay đổi một hành động nhất thời, mà còn kéo theo cả một chuỗi phản ứng dây chuyền. Chỉ trong một buổi sáng, lớp mặt nạ mà Bạch Thu Thủy dày công xây dựng đã bị xé toạc ngay trước mắt mọi người.
Khi Lâm Oánh đến bãi đất trống trước trụ sở đại đội, hầu hết mọi người đã tập trung đông đủ.
Hứa Gia Minh đứng nép ở một góc, sắc mặt âm trầm. Cái bụng hắn vẫn lép xẹp vì buổi trưa tức đến mức chẳng nuốt nổi miếng bánh ngô nào.
Cách đó không xa là Bạch Thu Thủy.
Cô ta đứng lẻ loi một mình, xung quanh chẳng ai dám đến gần trong phạm vi hai mét. Dù đã tắm rửa sạch sẽ và thay sang bộ quần áo khác, mái tóc còn ướt sũng vẫn thoang thoảng một mùi hương… vô cùng đặc trưng.
Hai má cô ta sưng vù, in rõ năm dấu tay đỏ chót. Đôi mắt cũng sưng húp vì khóc, cả người trông thảm hại đến mức khiến người khác chẳng nỡ nhìn lâu.