Đến nội dung chính

Chương 6

admin 559 Chữ Cài Đặt

Cô xoa xoa bắp chân đang mỏi nhừ, cảm nhận rõ rệt một luồng nhiệt lượng mỏng manh đang lưu chuyển dưới lớp da. Linh Tảo chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Ngay khi luồng nhiệt này tan biến hoàn toàn, đôi chân này sẽ lại hóa thành đuôi cá.

Ọt ọt…

Dạ dày cô bắt đầu biểu tình bằng một tràng âm thanh vang dội. Việc tiêu hao thể lực đánh nhau với Thủy quái cộng thêm quá trình biến đổi cơ thể đã rút cạn chút năng lượng cuối cùng.

Kỷ Lưu Ly ngồi bệt trên bãi biển, đưa tay sờ lên viên Ngọc Không Gian giấu trước ngực. Ý niệm vừa động, một con hàu biển béo múp míp, vỏ vẫn còn dính rong rêu xuất hiện gọn gàng trong lòng bàn tay cô.

Nhìn phần thịt hàu trắng ngần mọng nước bên trong, bản năng đầu bếp của cô lập tức bài xích việc ăn sống. Đồ tươi cỡ này phải đem nướng mỡ hành trên than hồng, để lớp mỡ lợn béo ngậy quyện cùng hành hoa sôi xèo xèo, tưới thêm một chút nước tương đậm đà mới bộc lộ hết vị ngọt nguyên bản.
Kỷ Lưu Ly chép miệng, nhét con hàu trở lại không gian, dùng hai tay chống xuống đất loạng choạng đứng lên, hướng mắt về phía những mái nhà lợp ngói nhấp nhô của thị trấn loài người ẩn hiện sau rặng phi lao.

Cùng lúc đó, sâu dưới đáy biển, nơi những tia sáng mặt trời chỉ còn là những dải màu xanh thẫm mờ ảo.

Giao Trầm vung cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, ném một con cá nhám cưa khổng lồ dài hơn hai mét xuống nền đá giữa quảng trường Thôn Nhân Ngư. Dòng nước xung quanh anh ấy cuộn lên những vòng xoáy mạnh mẽ, mang theo hơi thở dũng mãnh của một thợ săn bách phát bách trúng. Chiếc đuôi vảy đen huyền bí của Giao Trầm quẫy nhẹ, định quay về nhà thì một âm thanh nức nở đập vào màng nhĩ.

Anh ấy rẽ nước bơi tới, hàng chân mày rậm nhíu chặt lại. Giao Nguyệt đang thu mình ở một góc rặng san hô, mái tóc rối bời che khuất nửa khuôn mặt sưng vù đỏ lựng. Cô ta ôm lấy một bên má, đôi mắt ngập nước liên tục đảo quanh, bả vai run rẩy từng chập như thể vừa trải qua một nỗi khiếp sợ tột cùng.
“Nguyệt, em sao vậy? Ai làm em thành ra nông nỗi này?” Giao Trầm lao đến, bàn tay thô ráp nắm lấy bả vai em gái, ánh mắt tối sầm lại mang theo sự tức giận dâng trào.

Giao Nguyệt ngước lên, vừa thấy anh trai, nước mắt cô ta lập tức rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây. Cô ta cắn chặt môi dưới, cố tình để lộ rõ dấu năm ngón tay in hằn trên làn da mỏng manh, giọng nói nghẹn ngào, ấm ức: “Anh… Lưu Ly cậu ấy phát điên rồi. Em chỉ khuyên cậu ấy đừng đến vùng nước cấm, quái vật rất nguy hiểm. Nhưng cậu ấy không nghe, tự hái Linh Tảo rồi còn vu oan cho em muốn cướp của cậu ấy. Em vừa định giải thích thì cậu ấy đã… đã đánh em…”