Đến nội dung chính

Chương 2

admin 578 Chữ Cài Đặt

Con Thủy quái vồ hụt, tức tối gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả rặng san hô. Nó uốn mình, chiếc đuôi khổng lồ mang theo bạo lực nguyên thủy quật ngang dòng nước. Kỷ Lưu Ly không lùi bước. Ánh mắt cô bình thản đến đáng sợ, đồng tử hơi hẹp lại, đo đếm góc độ và lực cản của nước.

Một, hai, ba.

Ngay khoảnh khắc con quái vật há miệng lao tới lần thứ hai, Kỷ Lưu Ly mượn lực đẩy từ mỏm đá, cơ thể uyển chuyển lao vút lên cao như một mũi tên bạc. Bàn tay cô nắm chặt khúc xương cá, cổ tay xoay một góc chuẩn xác tuyệt đối, tư thế quen thuộc mỗi khi cô chọc tiết, đánh vảy những loài cá biển lớn.

“Phập!”

Khúc xương xuyên thủng lớp màng nhầy, cắm ngập vào nhãn cầu to bằng cái mâm của Thủy quái. Lực tay của Kỷ Lưu Ly tàn nhẫn và dứt khoát, cô vặn mạnh cổ tay, ngoáy sâu vào bên trong để phá hủy hoàn toàn tổ chức thần kinh thị giác.
Dòng máu xanh thẫm tanh tưởi phun trào, hòa vào nước biển. Con quái vật đau đớn co giật, cơ bắp cuồn cuộn của nó vặn vẹo điên cuồng.

Kỷ Lưu Ly buông tay, mượn sức quẫy của chiếc đuôi bạc nhẹ nhàng bơi lùi lại, lướt qua một khoảng cách an toàn. Mái tóc dài của cô uốn lượn trong nước, tôn lên khuôn mặt thanh tú vương vài giọt máu quái vật đang từ từ bị dòng nước cuốn trôi.

Giữa mớ hỗn độn bùn cát và máu tanh đang cuộn lên, một vật thể nhỏ phát ra ánh sáng xanh lục nhạt thu hút ánh nhìn của cô. Kỷ Lưu Ly lặn xuống, ngón tay vớt lấy vật đó.

Một viên Ngọc Không Gian, bề mặt nhẵn bóng, tỏa ra hơi lạnh dìu dịu. Bên trong viên ngọc, một nhánh Linh Tảo nguyên vẹn đang trôi nổi, bập bềnh phát sáng. Đây chính là thứ mà Giao Nguyệt rắp tâm muốn chiếm đoạt, cũng là chìa khóa duy nhất để nhân ngư có thể mọc ra đôi chân con người.
Phía trên đỉnh đầu, con Thủy quái giãy giụa yếu dần. Khúc xương cắm ngập não bộ khiến hệ thần kinh của nó tê liệt. Dòng hải lưu ngầm ở vùng nước cấm bắt đầu hoạt động mạnh, cuốn lấy cái xác khổng lồ bốc mùi tanh tưởi, nâng nó lên rồi đẩy về phía đất liền.

Kỷ Lưu Ly nắm chặt viên ngọc trong lòng bàn tay, cảm nhận độ cứng lạnh của bề mặt ngọc cọ xát vào da thịt. Cô ngẩng đầu nhìn theo cái xác đang mờ dần về phía mặt nước sáng rực ánh mặt trời.

Sóng biển vỗ ầm ầm vào bờ cát trắng, mang theo hơi muối mặn chát và một mùi tanh nồng nặc không thuộc về tự nhiên.

Tông Đình giẫm đôi bốt da quân đội lên nền cát ẩm, gấu quần rằn ri dính đầy nước biển. Vóc dáng anh cao lớn, bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp che khuất một nửa ánh nắng ban mai đang hắt tới. Khí chất trên người anh tỏa ra sự nguy hiểm áp bức, khiến mấy người dân chài đứng xung quanh không ai dám thở mạnh. Anh hơi cúi người, đôi mắt đen thẫm tĩnh lặng quan sát khối thịt khổng lồ đang nằm bẹp trên bờ biển.