Đến nội dung chính

Chương 30

admin 800 Chữ Cài Đặt

Hơn hai giờ chiều thấy Đồng Yểu vẫn còn đang ngủ say sưa, Từ Tắc đành rón rén nhẹ nhàng rời giường rồi bước ra khỏi cửa.

Đợi đến khi Đồng Yểu ngủ đẫy giấc tỉnh dậy thì đã là hơn bốn giờ chiều, cô đang phân vân không biết có nên ngồi dậy hay không thì ngoài cổng sân bỗng vang lên tiếng gọi:

“Tiểu Đồng ơi, cháu có nhà không đấy?”

Đồng Yểu lắng tai nghe kỹ, dường như là giọng của bà Vương Tú Cần, nghĩ tới đối phương là phu nhân của Sư trưởng cô liền ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi mở cửa bước ra ngoài:

“Thím ơi cháu có nhà ạ.”

Vương Tú Cần: “Ái chà, cháu vẫn còn đang ngủ đấy à? Có phải thím làm phiền giấc ngủ của cháu rồi không?”

Đồng Yểu lắc đầu: “Dạ không sao đâu ạ, cháu cũng vừa mới tỉnh rồi.”

Vương Tú Cần: “Thím sang đây là để rủ cháu qua nhà thím ăn cơm tối, hôm qua nghĩ cháu vừa đi đường xa tới mệt mỏi nên chưa kịp thết đãi, hay là giờ cháu sang luôn với thím nhé?”
Nhà Sư trưởng ở ngay gần khu nhà tắm công cộng, đi bộ sang đó đồng nghĩa với việc phải cuốc bộ mất hơn mười phút đồng hồ, Đồng Yểu thoáng chút đắn đo nhưng cuối cùng vẫn ngước mắt mỉm cười gật đầu: “Vâng ạ, cháu cảm ơn thím.”

Vương Tú Cần quả thực rất nhiệt tình, suốt cả quãng đường đi đều ân cần hỏi han xem Đồng Yểu đi đường có mệt không, tới đây rồi sống có quen không.

Người bà tỏa ra hơi ấm nên khi bàn tay bà nắm lấy cánh tay Đồng Yểu cũng truyền hơi ấm sang, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, có thể nghe ra bà là thực lòng thực dạ quan tâm tới mình cho nên Đồng Yểu vẫn kiên nhẫn đáp lời từng câu một.

Nói chuyện thì không sao, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực, nhưng đi bộ được chừng mười phút là Đồng Yểu thực sự đã thấm mệt, nhịp thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp cả dồn dập hơn.
Vương Tú Cần kinh ngạc: “Tiểu Đồng à cháu sao thế, trong người thấy không khỏe ở đâu à?”

Đồng Yểu gượng cười một tiếng: “Thím ơi, thể lực của cháu từ trước tới nay vốn dĩ không được tốt lắm ạ.”

Vương Tú Cần: “Hóa ra là vậy à, thế mau đứng lại nghỉ một lát đi cháu, nghỉ cho đỡ mệt rồi hẵng đi tiếp.”

Hai người đứng nguyên tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, Đồng Yểu cảm thấy đã đỡ mệt hơn bèn bảo Vương Tú Cần tiếp tục bước đi.

Trong mắt Vương Tú Cần ngập tràn vẻ xót xa lo lắng: “Tiểu Đồng à cái thân thể này của cháu có phải là yếu ớt quá rồi không, xem ra phải tẩm bổ nhiều vào mới được, chỗ thím có ít đường đỏ đấy, nghe bảo phụ nữ uống cái đó tốt lắm, lát nữa thím lấy cho một ít mang về mà pha uống nhé.”

Ở thời đại này đường đỏ là thứ đồ vô cùng quý hiếm, Vương Tú Cần mới gặp cô có hai lần mà đã sẵn lòng đem ra cho cô, bảo không ấm lòng là nói dối, nghe bà nói vậy Đồng Yểu mỉm cười đáp:
“Cháu cảm ơn thím ạ, sáng nay ra trạm phục vụ cháu cũng có mua đường đỏ rồi ạ.”

Vương Tú Cần: “Thế thì tốt rồi, vậy cháu nhớ phải uống đều đặn nhé, tốt nhất là ngày nào cũng pha một cốc mà uống, hoặc là bảo Từ Tắc mua thêm ít sữa bột cho, thím nghe nói cái món đó bổ dưỡng cho cơ thể lắm đấy.”

Đồng Yểu: “Dạ vâng ạ.”

Hai người vừa bước chân vào tới sân nhà Sư trưởng liền nhìn thấy Lưu Đào đang trêu đùa cùng với một chú chó, con ngươi Vương Tú Cần lập tức co rút lại, bà quát:

“Lưu Đào, mày đúng là không sợ bị bố mày đánh gãy chân mà, sao mày lại dám dắt Tiểu Hắc ra ngoài nữa rồi!”

Chú chó được gọi là Tiểu Hắc là một chú chó sói quân dụng, nhìn qua có thể thấy tuổi đời đã khá lớn, nó đang thè chiếc lưỡi dài thở hồng hộc đứng cạnh chân Lưu Đào, thế nhưng trên người nó vẫn toát lên vẻ hung dữ, thiện chiến vốn có của một chú quân khuyển.

Lưu Đào nhìn thấy Đồng Yểu đôi mắt liền sáng rực lên: “Chị dâu ơi chị tới rồi ạ?”