Đến nội dung chính

Chương 11

admin 702 Chữ Cài Đặt

Từ Tắc: “Để anh giới thiệu với em. Đây là con trai của Sư trưởng, tên là Lưu Đào.”

Sư trưởng ư? Đồng Yểu đối với các chức vụ trong quân đội không hiểu biết nhiều lắm nhưng cũng biết chức Sư trưởng rất lớn, ít nhất là lớn hơn chức của Từ Tắc.

Cô khẽ ho nhẹ một tiếng, thu lại nét chán ghét trong đáy mắt, dù sao cũng là con của lãnh đạo mà, phiếu cơm dài hạn của cô còn đang phải kiếm ăn dưới trướng bố người ta đấy.

Từ Tắc vỗ một cái vào gáy Lưu Đào, cậu ấy lúc này mới bừng tỉnh vội ngậm cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc lại, tuy chuyện vợ anh Từ là một đại mỹ nhân đã đồn khắp khu gia quyến suốt một buổi chiều nhưng trăm nghe không bằng một thấy, Lưu Đào giờ đây mới phát hiện lời đồn vẫn còn quá khiêm tốn đi.

Đây đâu phải là mỹ nhân bình thường, rõ ràng là tiên nữ bước ra từ trong tranh có được không! Làn da trắng nõn nà như trứng gà bóc kết hợp với đôi mắt long lanh hớp hồn, quả là đẹp hơn tất cả các nữ lính đoàn văn công mà cậu từng gặp cộng lại!
“Chào chị ạ, chị dâu!” Mặt Lưu Đào đỏ bừng lên, tay chân luống cuống không biết để đâu cho phải, giọng nói bất giác cao hơn bình thường hẳn một tông:

“Em là Lưu Đào!”

Nói thật lòng thì Đồng Yểu lười chẳng buồn đáp lời cậu ta, nhưng nghĩ đến việc đây dẫu sao cũng là con trai lãnh đạo của Từ Tắc, cuối cùng cô vẫn khẽ gật đầu chào hỏi lại.

Lưu Đào lại hoàn toàn không hề cảm thấy bị lạnh nhạt, trái lại càng thêm phấn khích.

Từ Tắc bày biện cơm canh ra bàn, tối nay có đủ cả món mặn lẫn món xào, Đồng Yểu không có biểu cảm gì mà lẳng lặng ngồi xuống, cô liếc nhìn Lưu Đào đang đứng chôn chân một chỗ rồi lại nhìn sang Từ Tắc.

Từ Tắc chưa hiểu được ý tứ của cô, nhưng Lưu Đào lại hiểu ngay lập tức:

“Chị dâu cứ ăn tự nhiên đi ạ, em không ăn đâu lát nữa em về nhà em ăn sau!”
Khá lắm, thằng nhóc này thế mà lại đọc được ánh mắt của cô, Đồng Yểu ném cho Lưu Đào một ánh mắt tán thưởng ngay.

Lưu Đào vậy mà cũng hiểu được nốt: “Cảm ơn chị dâu!”

Thằng nhóc này được việc đấy, Đồng Yểu thầm nghĩ sau này giữ cậu ta bên cạnh thì chắc chắn cô sẽ bớt việc phải mở lời rất nhiều.

Chương 10

Từ Tắc nhìn sự giao tiếp đầy ăn ý giữa hai người họ, đôi mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.

Anh khẽ nghiêng người chắn đi tầm mắt Đồng Yểu đang nhìn Lưu Đào, trầm giọng nói với cậu ta:

“Cậu về trước đi.”

“Anh Từ, em…” Lưu Đào còn muốn nói thêm gì đó, nhưng dưới ánh mắt đầy đe dọa của Từ Tắc, cậu đành ngậm ngùi bước một bước ngoái lại ba lần rồi mới chịu đi ra cửa.

Đồng Yểu thấy bộ dạng lưu luyến không nỡ của cậu thì cảm thấy buồn cười, nhưng cũng lười chẳng buồn nói, chỉ cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Bữa cơm tối nay khá thịnh soạn, ngoài cơm trắng ra còn có thịt kho tàu và rau xào, thậm chí còn có một bát canh cà chua trứng gà nữa, bữa ăn thế này ở nông thôn quả thực rất hiếm thấy.

Gia đình bình thường một tuần được ăn thịt một lần đã là tốt lắm rồi, còn Đồng Yểu cầm tiền lương của Từ Tắc gửi về nên cuộc sống cũng tương đối đầy đủ, nhưng cô lại lười không muốn tự nấu nướng nên đành bỏ tiền nhờ thím hàng xóm bên cạnh mỗi lần nấu cơm thì nấu luôn phần cho cô.

Thế nên phần lớn là bên cạnh ăn gì cô ăn nấy, hôm nào thèm ăn ngon quá thì mới đưa thêm tiền nhờ thím ấy mua ít thịt về cải thiện bữa ăn.