Đến nội dung chính

Chương 1: Chưa chồng mà chửa, con của ai? (1)

admin 615 Chữ Cài Đặt

Đứa bé là của ai?

Lâm Phàm mở mắt, toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng bụng. Đây là đâu? Chẳng phải cô đang ở trường, đang viết luận văn tốt nghiệp sao?

Ký ức cuối cùng cô nhớ được là vụ nổ lớn từ phòng thí nghiệm bên cạnh. Cô xui xẻo bị vạ lây và mất mạng ngay tại chỗ. Lâm Phàm là sinh viên ưu tú, học liên thông từ cử nhân lên thạc sĩ. Cô đã nỗ lực suốt hơn mười năm, chỉ còn một bước nữa là tốt nghiệp. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc sinh tử, tất cả đều tan thành mây khói.

Đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Khung cảnh xung quanh sao mà giống mấy bộ phim thời bao cấp thế này?

Đột nhiên, một luồng ký ức xa lạ ập đến. Cô… đã xuyên không.

Nguyên chủ là một cô gái chưa chồng đã mang thai, là con gái lớn trong một gia đình công nhân viên chức bình thường, bố mẹ đã ly hôn từ lâu. Sau khi sinh hai cô con gái, sức khỏe của mẹ cô suy giảm nghiêm trọng, không thể sinh thêm. Ông bà nội trọng nam khinh nữ, mâu thuẫn trong gia đình ngày càng gay gắt. Cuối cùng, bố cô ly hôn để cưới vợ mới, bỏ mặc người mẹ vất vả nuôi hai con gái khôn lớn.
Cô gái này cũng tên là Lâm Phàm, chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp cấp ba. Vài hôm trước, cô bị xe đạp tông phải, ngất xỉu rồi hôn mê đến tận bây giờ.

Mẹ cô, bà Trương Quyên, vì lo lắng nên đã mời một thầy lang già đã nghỉ hưu gần nhà đến bắt mạch. Kết quả như sét đánh ngang tai, con gái bà đã mang thai hơn một tháng! Bà khóc lóc đến mức tay chân rối loạn, chẳng biết phải làm sao.

“Mang thai? Con mang thai với ai vậy hả?”

“Sao con lại không biết giữ mình như thế?”

“Chuyện này mà lộ ra thì người ta sẽ bắt con diễu phố đấu tố đấy, con có biết không?”

“Bây giờ còn chưa ai biết, mau đi tìm cái thằng đó rồi đăng ký kết hôn ngay đi! Không thì chỉ còn cách tìm phòng khám chui mà phá, rồi trốn về quê sống ẩn hai năm. Bác sĩ Trương bảo chỉ có cách đó thôi.”

Phải rồi! Đây là những năm 70, cụ thể là năm 1974. Ở cái thời này, chỉ cần nắm tay nhau ngoài đường thôi cũng có thể bị lôi ra kiểm điểm, ôm một cái là bị coi là không đứng đắn, thậm chí còn phải ngồi tù. Huống hồ là chuyện chưa chồng mà chửa!
Hơn nữa, bệnh viện thời đó không chấp nhận phá thai cho người chưa kết hôn. Muốn bỏ thai chỉ có cách đến mấy phòng khám chui. Mà y tế lúc ấy thì lạc hậu, vào đó chẳng khác nào nộp mạng, tỷ lệ tử vong cao ngất ngưởng. Đúng là đường cùng.

Cô phải tìm cho ra cái gã đàn ông tệ bạc đã khiến nguyên chủ mang thai! Tên khốn đó, làm xong chuyện thì phủi tay bỏ chạy, tuyệt đối không thể để hắn yên! Dù có chết cũng phải kéo hắn chịu tội cùng!

Ký ức đưa cô trở lại thời điểm một tháng trước. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, học sinh phải đối mặt với hai lựa chọn: tìm việc làm hoặc xuống nông thôn lao động. Các cán bộ thanh niên đến trường tuyên truyền, kêu gọi trí thức trẻ hưởng ứng lời hiệu triệu của Tổ quốc, lên núi xuống làng xây dựng nông thôn mới.