Đến nội dung chính

Chương 47

admin 624 Chữ Cài Đặt

“Bác cả, cha, là châm cứu bây giờ, hay đợi chú ba và chú năm đến rồi mới châm cứu ạ?” Tang Du hỏi.

“Đợi họ đến rồi hãy châm cứu.” Thẩm Kiến Quân nói.

Tang Du gật đầu, không ở lại lâu mà lui ra khỏi phòng.

Thẩm Kiến Quân nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại, thấp giọng nói: “Hòa Bình, cô con dâu này của chú rất lợi hại.”

Thẩm Hòa Bình nở một nụ cười yếu ớt, gật đầu.

“Chú rất hài lòng với cô con dâu này?” Thẩm Kiến Quân tiếp tục hỏi.

Thẩm Hòa Bình lại gật đầu.

Hai anh em, Thẩm Kiến Quân nói, Thẩm Hòa Bình gật đầu hoặc lắc đầu để giao tiếp.

Khi Thẩm Trường An và Thẩm Hưng Bang đến nơi, mắt Thẩm Ninh đã khóc đến sưng vù.

“Chị dâu hai, em tư.”

“Chị dâu hai, chị tư, anh hai em…”

“Anh cả các em đang ở trong phòng ngủ với Hòa Bình.” Khương Uyển Duyệt nói, vì đã khóc cùng Thẩm Ninh quá lâu nên lúc này giọng nói của bà có chút run rẩy.
Đầu óc Thẩm Trường An và Thẩm Hưng Bang ong ong, cả hai loạng choạng lao vào trong phòng.

“Anh hai!”

Nhìn thấy sắc mặt vàng vọt của Thẩm Hòa Bình, Thẩm Trường An và Thẩm Hưng Bang đều không nhịn được, cả hai cũng đều nước mắt đầm đìa.

“Hu hu, anh hai, sao anh lại thành ra thế này, hu hu, sao lại có thể biến thành thế này?” Thẩm Hưng Bang ôm lấy Thẩm Hòa Bình khóc nức nở.

Thẩm Hưng Bang làm giám đốc nhà máy thép ở tỉnh Nam, xưa nay luôn xử sự điềm tĩnh và quyết đoán.

Thư ký đi theo ông ấy nghe thấy tiếng khóc của giám đốc nhà mình, lập tức nhận ra điều gì đó, chẳng lẽ vị anh hai nhà họ Thẩm kia đã đi rồi sao?

Thẩm Trường An cũng khóc theo: “Anh hai, anh hai.”

Thẩm Trường An đang làm hiệu trưởng tại một trường đại học ở Kinh Thành.

Thẩm Hòa Bình: [Thật đấy, hay là mấy đứa đợi lát nữa hãy khóc có được không?]
Vốn dĩ trong lòng Thẩm Ninh và Khương Uyển Duyệt đã khó chịu, lúc này Thẩm Trường An và Thẩm Hưng Bang khóc dữ dội như vậy, họ cũng không nhịn được mà khóc theo.

Biểu cảm trên mặt Thẩm Hòa Bình thật khó tả, vừa đắng chát vừa bất lực.

Tâm trạng Thẩm Kiến Quân cũng ngũ vị tạp trần, ông ấy cúi đầu, xoa xoa mũi, rốt cuộc cũng không nói gì, cũng không khuyên can.

Mấy người này không khóc một trận thì người bên ngoài sẽ bớt nghi ngờ.

Mặc dù vẫn chưa nói chuyện với Thẩm Hòa Bình nhưng ông ấy biết, Thẩm Hòa Bình muốn nghỉ hưu vì bệnh tật thì buộc phải truyền tin tức ông lâm bệnh nặng ra ngoài.

Tang Du nhìn thoáng qua tình hình trong phòng cũng phối hợp lau khóe mắt, khi xoay người đi ra ngoài cô lại dùng sức ấn vào khóe mắt một cái, khiến bản thân trông cũng giống như vừa mới khóc xong.
Tang Du đi ra sân, thấy cảnh vệ của Thẩm Kiến Quân, trợ lý của Thẩm Trường An và thư ký của Thẩm Hưng Bang đang đợi ở đó.

Mấy người tiến lên phía trước.

“Có chuyện gì cần chúng tôi làm không?”

Tang Du lắc đầu: “Các anh cứ đến nhà khách ở tạm đi, mấy vị trưởng bối đều ở lại trong nhà.”

Ba người nhìn nhau, họ nghĩ có lẽ gia đình lãnh đạo cần xử lý một số việc riêng, họ ở lại sẽ không tiện.

“Chúng tôi sẽ ở nhà khách đối diện đường, có chuyện gì thì cứ cho người sang gọi chúng tôi bất cứ lúc nào.” Thư ký nói.