Đến nội dung chính

Chương 43

admin 652 Chữ Cài Đặt

“Tuy Thị trưởng Trần nói sẽ giữ lại căn nhà cho chúng ta nhưng cũng không chắc chắn là có thật sự giữ lại được không.”

“Cha mẹ mẹ có để lại cho mẹ một ngôi nhà nhỏ, là tài sản riêng của mẹ. Mẹ nghĩ những đồ đạc trong nhà không mang đi được, mấy ngày tới sẽ lần lượt chuyển tới đó.”

Tang Du gật đầu, cô cảm thấy Khương Uyển Duyệt sắp xếp rất tốt.

“Vậy đến lúc đó con xem có xe chở hàng nào không, con sẽ giúp chuyển qua đó.”

“Ừm.” Khương Uyển Duyệt gật đầu, lại nói với Tang Du về chuyện của nhà họ Thẩm.

Cha mẹ nhà họ Thẩm đã qua đời vài năm trước, anh cả của Thẩm Hòa Bình phát triển trong quân đội ở tỉnh Đông, hai người em trai, một người ở Kinh Thành, một người ở tỉnh Nam.

Người em gái duy nhất theo anh cả vào quân đội, làm việc ở đoàn văn công, chồng cũng là sĩ quan quân đội.
Tình cảm mấy anh em bọn họ vẫn luôn rất tốt, chỉ là mọi người đều quá bận rộn, liên lạc không tính là nhiều.

Lúc Thẩm Trắc Nam bị thương, anh trai, em trai, em gái đều gọi điện thoại tới, còn nhờ người mang không ít đồ đạc qua.

“Hôm nay cha con cứ nhìn ảnh chụp chung của bọn họ mãi, mẹ thấy ý của ông ấy là muốn bác cả, chú ba, cô tư và chú năm của con qua đây thăm ông ấy một chuyến, cũng không biết bọn họ có thể qua được không.” Khương Uyển Duyệt cảm thán.

Tang Du lập tức hiểu được ý của Thẩm Hòa Bình, anh em ruột và em gái của ông, một khi ông đã nhận ra điều bất thường, chắc chắn là phải nhắc nhở bọn họ.

Chỉ là bọn họ đều giữ chức cao, muốn xin nghỉ e là không dễ dàng, trừ khi là xảy ra biến cố lớn.

“Mẹ, để con gọi điện cho.” Tang Du suy nghĩ một chút rồi nói.
Khương Uyển Duyệt nhìn Tang Du, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Bà lấy sổ điện thoại ra, tìm số của mấy người rồi chỉ cho Tang Du.

“Mẹ, mẹ vào xem cha thế nào đi, để con gọi điện cho.” Tang Du khéo léo đuổi Khương Uyển Duyệt đi.

Muốn bọn họ xin nghỉ cũng dễ thôi.

Cuộc điện thoại đầu tiên Tang Du gọi cho anh cả của Thẩm Hòa Bình là Thẩm Kiến Quân.

Thẩm Kiến Quân hiện là sư đoàn trưởng, cấp bậc cao, năng lực mạnh, là một đồng chí lão thành cách mạng từng lập nhiều chiến công.

Người trực tổng đài bắt máy, Tang Du tự giới thiệu: “Chào đồng chí, tôi là cháu dâu của Sư đoàn trưởng Thẩm Kiến Quân. Trong nhà có chút chuyện, tôi cần nói chuyện điện thoại với Sư đoàn trưởng Thẩm.”

Người trực tổng đài lập tức đáp lời, đi thông báo cho Thẩm Kiến Quân.
Nhà Thẩm Kiến Quân cũng có điện thoại, Thẩm Hòa Bình và mọi người bình thường liên lạc đều sẽ tránh giờ làm việc mà gọi vào điện thoại nhà.

Lần này lại gọi đến đơn vị, hơn nữa người gọi còn nói là cháu dâu ông ấy?

Con dâu của em trai gọi điện cho ông ấy sao?

Trực giác của Thẩm Kiến Quân thấy có gì đó không ổn, lập tức bảo người nối máy.

“Chào đồng chí, tôi là Thẩm Kiến Quân.”

“Chào bác ạ, cháu tên là Tang Du, là vợ mới cưới của Thẩm Trắc Nam.”

Thẩm Kiến Quân hơi nhíu mày, sao ông ấy nhớ vị hôn thê của Thẩm Trắc Nam hình như tên là Tang Kiều?

“Chào cháu, Tang Du, trong nhà có chuyện gì vậy?” Thẩm Kiến Quân nén lại sự nghi ngờ mà hỏi. Không phải ai cũng có thể lấy được số điện thoại bên phía ông ấy.