Lúc nãy bà thấy Tang Du vẽ lò sưởi khá đẹp nên không nghĩ đến chuyện hệ thống sưởi.
Nhà họ có hai bệnh nhân, một người công trạng hạng nhất, một người là cán bộ lãnh đạo ngã bệnh ngay tại nơi làm việc, cần sưởi ấm, Trần Khải Chính không thể nào ngay cả chút chuyện thể diện này cũng không làm.
“Vậy thì tốt quá, mẹ, vậy con sửa lại một chút, chừa sẵn lỗ, đến lúc có tấm tản nhiệt thì lắp vào là được.” Tang Du vừa nói vừa cầm bản vẽ sửa lại.
“Ừm.” Khương Uyển Duyệt gật đầu.
Thần sắc của Khương Uyển Duyệt cũng khiến Lý Thành, Trương Bảo Toàn và Lý Hưng Vượng càng thêm kính trọng họ hơn.
Tuy cấp trên không nói rõ thân phận của Khương Uyển Duyệt và Tang Du nhưng chỉ cần nhìn cách nói chuyện cũng biết họ không hề đơn giản.
Trương Bảo Toàn càng hạ quyết tâm phải nhanh chóng giúp xây xong nhà, hơn nữa còn phải dặn dò kỹ lưỡng mấy gã đàn ông không đứng đắn trong thôn.
Suy nghĩ của Lý Hưng Vượng gần như giống hệt Trương Bảo Toàn.
Còn Lý Thành thì định thắt chặt hơn mối liên hệ với Tang Du, anh ấy không tự tin đến mức có thể theo đuổi cô, anh ấy biết mình không với tới.
Nhưng có thể giúp cô làm việc, trực giác mách bảo anh ấy rằng làm việc cho Tang Du sẽ không thiệt.
Tang Du trao đổi xong với mấy người, khẽ thở phào một hơi, chờ Trương Bảo Toàn ước tính thời gian.
“Đồ đạc có cần thợ mộc trong thôn Thượng Hà giúp đóng không?” Trương Bảo Toàn nghĩ một lát rồi hỏi.
“Đồ đạc thì chưa cần ạ. Cháu muốn đổi với thợ mộc một ít ván gỗ đã cắt sẵn.” Tang Du nói, về đồ đạc cô đã có ý tưởng riêng.
Sau khi chuyển đến đây, coi như phải sống ẩn dật vài năm.
Không có việc gì làm thì cứ từ từ tận hưởng cuộc sống thôi.
Kiếp trước Tang Du đã đọc rất nhiều sách, cũng xem rất nhiều video của các blogger làm đồ thủ công, bản thân còn đặc biệt tìm sách liên quan để học.
Chỉ tiếc là với cơ thể đó của cô thì không thể tự tay làm được.
Đời này, cô có một cơ thể khỏe mạnh, đương nhiên phải từ từ bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước.
“Cần bao nhiêu?” Trương Bảo Toàn hỏi.
“Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu ạ.” Tang Du đáp, những thứ cô muốn làm nhiều lắm, bây giờ thợ mộc có trữ hàng trong nhà cũng không nhiều đâu.
Cứ thu hết, từ từ làm.
“Được, vậy chú sẽ sắp xếp giúp cháu. Còn cần gì khác không?” Trương Bảo Toàn hỏi.
“Cháu còn muốn thêm một ít trúc, có thể nhờ người trong thôn cùng giúp cháu chuẩn bị được không ạ. Có thể tính công điểm hoặc đổi đồ đều được, chú Trương giúp cháu sắp xếp nhé.” Tang Du nói, cô không rành lắm về giá nhân công ở nông thôn hiện nay.
“Trúc thì không cần tính thêm đâu, lúc làm việc, có ai rảnh rỗi chú sẽ bảo họ chặt xuống cho, cháu lo cơm nước là tốt lắm rồi.” Trương Bảo Toàn nói.
Người ta cho đại đội cả căn nhà, còn lo cơm nước, chỉ xin ít thì tốn chút sức thôi, sao có thể lấy tiền được.
“Cảm ơn chú Trương.” Tang Du cũng không khách sáo.
Trương Bảo Toàn và Lý Hưng Vượng bàn bạc một lát: “Đồng chí Tang, hai chú ước tính khoảng nửa tháng là có thể xây xong nhà.”
“Tường sân bên đó cũng hỏng rồi, chỗ ở của mọi người lại hơi xa dân trong thôn, đến lúc đó sẽ kiếm thêm ít đá, xây cho mọi người một bức tường sân cao hơn một chút.”