Đến nội dung chính

Chương 34

admin 666 Chữ Cài Đặt

Những thôn tương đối giàu có bây giờ, thật ra cũng chỉ miễn cưỡng đủ ăn đủ mặc mà thôi.

Các phương diện khác vẫn còn rất kém.

Đại đội trưởng và bí thư thôn ra đón, thấy Lý Thành thì vội vàng chào hỏi: “Thư ký Lý đến rồi à, mấy vị đồng chí, mau vào nhà, uống chút nước nghỉ ngơi một lát.”

“Đại đội trưởng Trương, Bí thư chi bộ Lý đừng khách sáo, sau này gia đình đồng chí Tang Du đến đây còn cần hai vị chăm sóc nhiều hơn.” Lý Thành cười nói, giới thiệu mọi người với nhau.

Đại đội trưởng của thôn Thượng Hà tên là Trương Bảo Toàn, Bí thư chi bộ tên là Lý Hưng Vượng.

Trông Trương Bảo Toàn đã ngoài năm mươi, mặt mày nghiêm nghị, tuy lúc nói chuyện với Lý Thành đã cố ý ôn hòa hơn một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra phong cách làm việc ngày thường của ông ấy hẳn là rất quyết đoán.
Lý Hưng Vượng còn lớn tuổi hơn Trương Bảo Toàn một chút, cả người trông vui vẻ hớn hở, có vẻ là người dễ nói chuyện.

Tang Du biết, người có thể làm bí thư chắc chắn sẽ không dễ tính như vẻ bề ngoài.

Sau khi trò chuyện đơn giản với mọi người, Lý Thành nhanh chóng đề nghị đi xem nhà.

Trương Bảo Toàn và Lý Hưng Vượng cùng dẫn mọi người đi xem mấy căn nhà bỏ trống trong thôn.

“Mấy căn này đều là nhà của các hộ cô quả ngày trước để lại, họ không có con cháu nên nhà cửa thuộc về thôn.” Trương Bảo Toàn giới thiệu.

Tổng cộng có bốn căn nhà.

Một căn ở gần nhà đại đội trưởng, một căn ở phía tây thôn, một căn ở giữa thôn và còn một căn ở gần núi sau.

Tang Du và Khương Uyển Duyệt đều ưng ý căn nhà ở gần núi sau.

Căn nhà này có một cái sân rất lớn, trong sân có một cây hồng, có lẽ đã lâu không có người chăm sóc nên cỏ dại mọc um tùm.
Ngôi nhà là nhà phôi đất, trông có vẻ xiêu vẹo sắp sập, núi sau trực tiếp trở thành bức tường sân sau.

Cây trường xuân bò đầy trên vách núi, mùa này xanh um tươi tốt, mang lại cho người ta cảm giác sức sống mãnh liệt bùng nổ.

Ánh mắt Tang Du tràn đầy vui mừng, cô nhìn sang Khương Uyển Duyệt: “Mẹ, mẹ thích căn nào ạ?”

Khương Uyển Duyệt ngập ngừng muốn nói lại thôi, thật ra bà không thích căn nào cả, môi trường tự nhiên ở đây quả thật không tệ, đâu đâu cũng xanh tươi mơn mởn nhưng nhà cửa ở đây quá tồi tàn.

Bà chưa từng ở nơi nào tồi tàn như vậy, nhất thời, bà thật sự không biết chọn thế nào.

“A Du, con thích nơi nào thì chúng ta chọn nơi đó, mẹ thế nào cũng được.” Khương Uyển Duyệt nói.

“Con thích căn này.” Tang Du không khách sáo.

“Vậy thì chọn căn này đi, chỉ là căn nhà này… ở được không?” Khương Uyển Duyệt nhỏ giọng nói.
Tang Du lắc đầu, gió lớn một chút là có thể thổi sập căn nhà này…

“Đội trưởng Trương, thư ký Lý, chúng cháu có thể xây lại nhà không ạ?” Tang Du hỏi: “Hai chú yên tâm, chúng cháu biết cái sân này thuộc về thôn, chúng cháu là người từ nơi khác đến, sau khi nhà xây xong, lúc chúng cháu rời đi thì căn nhà sẽ thuộc về đại đội.”

“Chuyện này…” Trương Bảo Toàn nhìn sang Lý Hưng Vượng.

Lý Hưng Vượng cười nói: “Như vậy thì thôn chúng ta chiếm được món hời lớn quá rồi.”

“Thế này đi, đồng chí Tiểu Tang, vật liệu các cháu lo, nhân công trong thôn sẽ lo.”