Đến nội dung chính

Chương 32

admin 624 Chữ Cài Đặt

Tang Du viết xong, đưa đơn thuốc cho Cẩu Tử.

“Cảm ơn nhiều, tôi tên Tống Kỳ An, mọi người hay gọi tôi là anh Ngũ.” Tống Kỳ An tự giới thiệu.

Tang Du không đáp lời, cô không định nói cho họ biết thân phận của mình.

Tống Kỳ An cũng không bận tâm, anh ấy lấy ra một thỏi vàng nhỏ: “Đây là tiền khám bệnh của cô.”

Tang Du nhận lấy, xoay người dứt khoát rời đi.

Cẩu Tử tiến lên: “Anh Ngũ, em có cần đi theo nữa không?”

“Không cần đâu.” Tống Kỳ An nhìn bóng lưng rời đi của Tang Du, ánh mắt hơi nheo lại, quả nhiên là một người không đơn giản.

Lúc Tang Du về đến nhà, Khương Uyển Duyệt đã ngủ rồi.

Thẩm Trắc Nam vẫn còn thức, Tang Du vừa vào cửa anh đã ngửi thấy mùi máu.

[Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ đó bị thương ư?] Trong lòng Thẩm Trắc Nam lo lắng.

Rất nhanh, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, không lâu sau Tang Du đã thay đồ ngủ đi ra, đi thẳng lên giường, xoa xoa mặt Thẩm Trắc Nam.
Sờ cơ bụng một cái, rồi ngủ.

Thẩm Trắc Nam: [Người phụ nữ này!]

Ngày hôm sau, Tang Du dậy từ rất sớm.

Cô vừa cử động, Thẩm Trắc Nam liền tỉnh giấc.

Tang Du vươn vai một cái thật dài, hôm nay phải đi đón Thẩm Hòa Bình xuất viện.

Sau khi Thẩm Hòa Bình xuất viện, mấy ngày nữa họ có thể chuyển nhà.

Bệnh viện.

Mấy người Trần Khải Chính đã đến từ sớm.

Thấy hai mẹ con Khương Uyển Duyệt, Trần Khải Chính tiến lên: “Chị dâu, cháu dâu.”

“Thị trưởng Trần, đã vất vả cho các anh rồi.”

“Chị dâu nói vậy là khách sáo rồi, đây là thủ tục nghỉ hưu vì bệnh của Bí thư Thẩm, tiền hưu trí thì sau này đợi mọi người ổn định xong, mỗi tháng văn phòng thư ký sẽ gửi qua đúng hạn.” Trần Khải Chính nói.

“Được, cảm ơn, chúng tôi ổn định xong sẽ gọi điện cho thư ký Chu.” Khương Uyển Duyệt nói.
Mấy người lại khách sáo thêm vài câu.

Khương Uyển Duyệt thu dọn đồ đạc một chút.

Hai người thư ký giúp đỡ đưa Thẩm Hòa Bình lên xe lăn.

Tang Du đi phía sau, Trần Khải Chính đi đến bên cạnh Tang Du: “Cháu dâu, bên thôn Thượng Hà có mấy căn nhà trống, cháu có thời gian đến tận nơi chọn một căn không, hay là để chú bảo thư ký nói qua cho cháu?”

“Cháu nghĩ cháu vẫn nên đến tận nơi xem thì hơn.” Tang Du suy nghĩ một lát rồi nói.

“Được, ngày mai chú sẽ sắp xếp người lái xe đưa các cháu qua đó, thời gian có được không?”

“Dạ được ạ, chú Trần. Đã để chú phải bận tâm rồi.” Tang Du cười cảm ơn.

“Đừng khách sáo.”

“Chú Trần, thân phận của cha chồng cháu…”

“Yên tâm, đã xử lý bảo mật rồi, người biết Bí thư Thẩm đến đó chỉ có mấy người chúng ta, chú đã dặn dò tất cả phải giữ bí mật với bên ngoài.”
“Với bên thôn Thượng Hà thì nói là đồng chí đến đó nghỉ dưỡng, không cần phải đi làm cùng anh em nông dân địa phương, cũng không cần dùng lương thực ở đó.”

“Hộ khẩu vẫn để ở Hải Thành, mọi người có thể quay về bất cứ lúc nào.”

“Căn nhà hiện giờ của gia đình cũng sẽ được giữ lại cho mọi người.”

Trần Khải Chính sắp xếp rất chu đáo, có thể thấy là đã rất tận tâm.

Tang Du lại cảm ơn lần nữa rồi mới lên xe về nhà cùng mấy người Thẩm Hòa Bình.

Thẩm Hòa Bình vừa về đến nhà, người từ các nơi đến thăm bệnh không ít.