Đến nội dung chính

Chương 15

admin 630 Chữ Cài Đặt

Tang Du bảo thư ký ở lại chăm sóc Thẩm Trắc Nam, còn mình cùng Khương Uyển Duyệt đi đến bệnh viện.

Bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu.

Khương Uyển Duyệt khóc đỏ cả mắt, trong lòng bà hoảng loạn vô cùng, con trai đã thành người thực vật, chồng bà ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nữa.

Khương Uyển Duyệt nắm chặt lấy tay Tang Du, lúc này, bà chỉ có thể hút lấy sức mạnh từ người Tang Du.

“Mẹ, cha sẽ không sao đâu.” Tang Du ôn tồn an ủi.

Thị trưởng Trần Khải Chính tiến lên: “Chị dâu, tôi đã gọi viện trưởng và mấy vị bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện tới rồi, chị yên tâm, bí thư nhất định sẽ không sao đâu.”

“Thị trưởng Trần, gây thêm rắc rối cho mọi người rồi.” Khương Uyển Duyệt cố gượng nói.

“Chị dâu nói vậy là khách sáo rồi, bí thư là trụ cột của tất cả chúng ta.” Trần Khải Chính khách sáo vài câu, lại an ủi Khương Uyển Duyệt một lát.
Đèn phòng cấp cứu kêu “cạch” một tiếng rồi tắt ngấm.

Khương Uyển Duyệt loạng choạng đứng dậy, Tang Du vội vàng bước theo đỡ lấy cánh tay bà.

“Bác sĩ, chồng tôi… ông ấy sao rồi?” Khương Uyển Duyệt run rẩy hỏi.

Đám người Trần Khải Chính cũng căng thẳng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ vội vàng lên tiếng: “Hiện giờ bí thư Thẩm đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.”

Cơ thể Khương Uyển Duyệt mềm nhũn, gần như không đứng vững, toàn bộ sức nặng đều đè lên người Tang Du.

Tang Du vững vàng đỡ lấy Khương Uyển Duyệt.

“Bác sĩ, lần này cha tôi hôn mê là do nguyên nhân gì?” Tang Du vội vàng gặng hỏi.

“Là do Bí thư Thẩm làm việc cường độ cao trong thời gian dài, ăn uống không điều độ dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan trên cơ thể…” Bác sĩ khựng lại một chút.

Khương Uyển Duyệt đã không kìm được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Bác sĩ, ông vừa nói tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, ý là vẫn còn nguy hiểm sao?”
Bác sĩ gật đầu: “Đúng vậy, bà Thẩm.”

“Tình trạng hiện giờ của Bí thư Thẩm quả thật không được tốt lắm, cho dù ông ấy xuất viện xong cũng cần phải tĩnh dưỡng, e là sau này không thể làm những công việc có cường độ cao được nữa.”

Vẻ mặt đám người Trần Khải Chính càng thêm nặng nề.

Bọn họ im lặng trao đổi ánh mắt với nhau.

“Bác sĩ, xin ông nhất định phải dốc toàn lực điều trị cho Bí thư Thẩm.” Trần Khải Chính trịnh trọng nói.

Khương Uyển Duyệt tựa vào Tang Du, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Bác sĩ, bây giờ chúng tôi có thể đến phòng bệnh thăm hỏi được không?”

“Được.” Bác sĩ nói.

“Tiểu Lưu, Tiểu Trần đều ở lại chăm sóc bí thư, chị dâu, cháu dâu, lát nữa hai người cứ về trước đi, bên phía Trắc Nam ở nhà cũng không thể không có người.” Trần Khải Chính nói.
“Cảm ơn Thị trưởng Trần.” Tang Du ôn tồn nói, đỡ Khương Uyển Duyệt đi đến phòng bệnh.

Trong phòng bệnh.

Thẩm Hòa Bình đang truyền dịch, sắc mặt trắng bệch.

“Hòa Bình.” Lúc này Khương Uyển Duyệt càng không kìm nén được nữa, gào khóc thảm thiết.

Tang Du nhân lúc hỗn loạn bắt mạch cho Thẩm Hòa Bình.

Quả nhiên giống như cô nghĩ.

Thẩm Hòa Bình thật sự không sao, ông đã uống thuốc, khiến bản thân trông giống như bị đột quỵ.

Bác sĩ bình thường không nhìn ra vấn đề, chỉ có thể phán đoán là do làm việc quá sức gây ra.

Thẩm Hòa Bình lại ngã xuống ngay trên cương vị công tác, ông có thể danh chính ngôn thuận mà rút lui.