Thẩm Hòa Bình đã thông báo cho thị trưởng và phó thị trưởng, cùng với những người trong ban lãnh đạo.
Thẩm Hòa Bình theo đường chính trị, là Bí thư Thành ủy, đích thị là lãnh đạo nắm thực quyền.
Những người trong ban lãnh đạo nhìn số tài sản mà Tang Du quyên tặng, không ai là không kinh ngạc.
Nhà họ Tang với tư cách là người giàu nhất Hải Thành, tài lực kinh người, cho dù là một phần ba cũng đủ để khiến tim người ta đập rộn lên.
Thẩm Hòa Bình nói vài câu khách sáo, liền sai người sung công đồ đạc, ghi chép sổ sách cẩn thận và báo cáo lên cấp trên.
Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, ông mới dẫn Tang Du đến tòa soạn báo.
Thẩm Hòa Bình đích thân ra mặt, tổng biên tập tòa soạn lập tức sắp xếp dàn trang, toàn bộ trang nhất đều đăng câu chuyện thiên kim thật giả của nhà họ Tang.
Hình minh họa chính là tờ giấy cắt đứt quan hệ kia.
Khi Thẩm Hòa Bình và Tang Du trở về nhà họ Thẩm, đã là lúc hoàng hôn.
Tang Du vừa bước vào cửa, bụng liền kêu rột rột, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, trông vô cùng lúng túng.
Thẩm Hòa Bình khẽ cười thành tiếng: “Uyển Duyệt, cơm nước xong chưa? A Du đói rồi.”
“Cha.” Tang Du đỏ mặt gọi một tiếng.
Khương Uyển Duyệt đi ra: “Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, biết hai người ra ngoài không có gì ăn, ăn cơm trước đã.”
Khương Uyển Duyệt là một người phụ nữ thông minh, bà không hỏi gì cả, chỉ gọi hai người vào ăn cơm.
Tang Du thật sự đói bụng, cô ăn hai bát cơm.
“Cha, mẹ, con ăn no rồi.”
“Ăn no thì đi nghỉ ngơi trước đi.” Khương Uyển Duyệt nói.
Lúc đầu mặc dù bà không hài lòng với cô con dâu lớn lên ở nông thôn này nhưng dù sao cũng là con dâu của bà.
Đó chính là người một nhà.
Chuyện nhà họ Tang hôm nay, cô đã chịu tủi thân rồi.
Đương nhiên bọn họ phải quan tâm đến cảm xúc của cô.
“Vâng, cảm ơn mẹ.” Tang Du mềm giọng nói xong mới đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.
Vừa bước vào cửa, đập vào mắt cô là một khuôn mặt đang ngủ cực kỳ tuấn tú.
Phải nói là đàn ông trong nhà đẹp trai, nhìn cũng thấy bổ mắt đúng không.
Có nhiều phiền não đến mấy, ngắm nhìn “món ngon” đẹp đẽ này cũng có thể xoa dịu đi phần nào.
Tang Du đi vào nhà vệ sinh bên trong tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ khô ráo, liền bò lên giường.
Hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện.
Kế hoạch tiếp theo còn cần từ từ tính toán.
Bây giờ, đi ngủ.
Tang Du nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Tướng ngủ của cô không được nết na cho lắm, vừa lật người đã lăn tọt vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh.
Thẩm Trắc Nam cảm giác rõ ràng một bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương đập bộp lên ngực mình.
Người phụ nữ này đang mưu sát chồng.
Hừ, đừng tưởng anh không biết, lúc nãy cô cầm gối định làm anh ngạt thở đến chết.
Người phụ nữ độc ác này, bây giờ đổi phương pháp rồi sao?
Chuẩn bị đè chết anh à!
Người phụ nữ xấu xa!
Đương nhiên, lời của Tang Kiều anh cũng đều nghe thấy hết.
Anh cũng không có tình cảm gì đặc biệt với Tang Kiều, nói ra thì hình như quan hệ hai nhà khá tốt, thường xuyên qua lại.
Nhưng từ năm mười tuổi anh đã chạy ngược chạy xuôi giữa thao trường và trường học, làm gì có thời gian thanh mai trúc mã với cô ta.