Đến nội dung chính

Chương 5: Không gian bếp tư nhân (5)

admin 512 Chữ Cài Đặt

“Ối, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, Đội trưởng Lục, anh tha lỗi cho tôi, tôi lau ngay đây!” Trần Thu hoảng hốt kêu lên, vội vã vơ lấy cái giẻ lau dính đầy dầu mỡ trên bàn định với tay sang lau áo cho anh.

Lê Vĩ đứng ngay sau lưng Lục Hướng Bắc, bực dọc vỗ mạnh tay xuống quầy.

“Làm ăn kiểu gì thế hả, anh em tôi lái xe bạt mạng suốt đêm ngoài đường đèo, về đến nhà ăn một ngụm canh nóng cũng bị cô đổ đi mất nửa bát, nhà ăn các người định nhịn đói bọn tôi đấy à!”

Lục Hướng Bắc lùi lại nửa bước để tránh cái giẻ lau bẩn thỉu, anh giơ tay cản Lê Vĩ lại, giọng nói trầm khàn vang lên giữa tiếng ồn ào.

“Không sao, thêm cho tôi nửa muôi canh khác là được, nhanh lên, mọi người phía sau đang chờ.”

Tô Niệm lập tức bước tới, dứt khoát gạt tay Trần Thu ra sau lưng mình, cô vươn người cầm lấy chiếc bát sắt chỉ còn đúng một nửa nước canh trong vắt, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Lục Hướng Bắc.
“Đội trưởng Lục, là lỗi của nhà ăn chúng tôi làm việc bất cẩn, bát canh này dính cặn dưới đáy nồi rồi, anh đứng chờ ở đây ba mươi giây, tôi vào bếp sau đổi cho anh một bát canh nóng hổi mới đun để tạ lỗi.”

Nói xong, không để Lục Hướng Bắc kịp phản ứng, Tô Niệm xoay người xách chiếc bát sắt đi thẳng vào khu vực bếp lò phía sau tấm rèm vải bạt cũ nát.

Khu bếp lúc này vắng tanh vì các phụ bếp đều đang bận rộn ngoài quầy chia thức ăn.

Tô Niệm đặt bát sắt xuống bàn đá, lập tức nhúng tay vào luồng nước ấm trong thau rửa bên cạnh, ý thức kết nối thẳng vào không gian tư nhân.

Cô nhanh chóng lấy từ trong ngăn mát tủ lạnh của không gian ra một lọ thủy tinh đựng bột nêm thịt hầm đậm đặc, múc chính xác năm lạng bột nêm rắc thẳng vào bát canh củ cải.

Sau đó lại vớt một muôi nước lèo gà hầm nấm hương vàng óng ánh đang sôi sùng sục trên bếp gas không gian đổ ngập lên trên, dùng đũa khuấy đều tay chỉ trong chớp mắt.
Mùi thơm ngào ngạt của nước hầm xương gà hòa quyện cùng vị ngọt thịt của bột nêm lập tức đánh bay mùi hắc của củ cải héo.

Nước canh từ màu đục ngầu chuyển sang màu vàng nhạt sóng sánh váng mỡ vô cùng bắt mắt.

Tô Niệm bưng bát canh ra ngoài, bước chân dứt khoát đặt mạnh bát sắt xuống khay gỗ của Lục Hướng Bắc, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn người làm dịch vụ.

“Canh của anh đây, phần đáy nồi nấu kỹ nên có vị đậm đà hơn bình thường một chút, anh ăn thử xem có vừa miệng không, nếu nhạt tôi sẽ lấy thêm muối.”