Lưu Thanh Thanh ấm ức đến mức nước mắt rơi lã chã, thế mà đúng lúc này, Thẩm Chiếu Nguyệt lại thản nhiên lắc nhẹ chiếc vòng ngọc vừa giật lại được.
“Mày!” Lưu Thanh Thanh tức giận dậm chân, động đến mắt cá chân bị trật lúc nãy, đau đến nhe răng trợn mắt: “Hít… Hừ! Đồ xui xẻo dính máu, cho tao tao cũng chẳng thèm!”
Khóe mắt Thẩm Chiếu Nguyệt cong cong, ngón tay vô tình lướt qua vết máu trên vòng, sau đó lại nhìn Lưu Hoành Dương với vẻ mặt đầy tủi thân.
“Vậy cha à, cha thật sự muốn cho con xuống nông thôn sao?”
“Chuyện này…” Lưu Hoành Dương nhướng mày, đáy mắt thoáng vẻ mất kiên nhẫn: “Bây giờ tình thế bắt buộc, con cứ xuống nông thôn lánh nạn một thời gian, đợi cha sắp xếp xong xuôi sẽ đón con về.”
“Ồ.”
Thẩm Chiếu Nguyệt cúi đầu, che đi ánh mắt lạnh lẽo của mình.
Trong nguyên tác, Lưu Hoành Dương mang theo toàn bộ gia sản cùng vợ con trốn sang Hồng Kông, làm sao biết được sau khi nguyên chủ xuống nông thôn đã phải chịu cảnh hồng nhan bạc mệnh?
“Vậy thì con cảm ơn cha.” Thẩm Chiếu Nguyệt giả vờ ngoan ngoãn đáp, siết chặt chiếc vòng ngọc trong tay.
Cô đã xuyên không tới đây, chắc chắn phải tránh xa cái gia đình phiền phức này, nhưng không thể đi theo sự sắp đặt trong nguyên tác được!
Lúc này Lưu Hoành Dương mới hài lòng gật đầu, quay sang Tào Tịnh và Lưu Thanh Thanh: “Hai mẹ con bà, dạo này an phận một chút, đừng gây thêm chuyện cho tôi!”
Nói xong, ông ta sải bước về phía phòng sách, bóng lưng cũng toát lên vẻ không vui.
Tào Tịnh dìu Lưu Thanh Thanh, lúc đi ngang qua Thẩm Chiếu Nguyệt, bà ta hạ giọng nói: “Con tiện nhân, đừng tưởng thế là xong… Những ngày tháng ở nông thôn sẽ cho mày biết tay!”
Thẩm Chiếu Nguyệt mỉm cười đáp lại, vừa giơ tay lên đã dọa cho hai mẹ con họ phải rảo bước nhanh hơn.
Về đến phòng mình, Thẩm Chiếu Nguyệt khóa cửa lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cô xòe lòng bàn tay ra, chiếc vòng ngọc bích dưới ánh đèn tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, vết máu trên đó không ngờ đã ngấm vào trong ngọc, tạo thành mấy đường vân màu đỏ sẫm.
“Đây chính là bàn tay vàng của Lưu Thanh Thanh trong nguyên tác sao?” Thẩm Chiếu Nguyệt nhìn chiếc vòng, lẩm bẩm một mình, bất giác đưa tay lau chùi nó: “Làm thế nào để mở không gian ra bây giờ?”
Cô nhớ trong nhiều tiểu thuyết đều có chi tiết nhỏ máu nhận chủ, ban nãy cô đã vô tình để vòng ngọc dính máu rồi nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Cô lại thử dùng ngón tay dính máu vẽ một vòng tròn trên chiếc vòng, vẫn không có phản ứng.
“Chẳng lẽ phải đọc thần chú gì đó?” Thẩm Chiếu Nguyệt nghĩ một lát: “Bát nhã ba la mật?”
Chiếc vòng: “…”
“Vừng ơi mở ra? Dưa hấu ơi mở ra? Cà tím ơi mở ra?”
Chiếc vòng: “…”
Vẫn không có chút phản ứng nào.
“Thôi bỏ đi, cứ xử lý vết thương trước đã. Vòng ngọc ở trong tay mình rồi, không thiếu thời gian để nghiên cứu.” Thẩm Chiếu Nguyệt bất lực thở dài, vết thương sau gáy tuy đã ngừng chảy máu nhưng vẫn còn khá đau.
Cô bước đến trước bàn trang điểm, soi gương để kiểm tra.
Đúng lúc này, chiếc vòng ngọc bỗng trở nên nóng rực.