Mỗi một món đều tràn ngập hồi ức của cô và ba.
Cô nhớ chuyện sớm, ký ức lúc năm tuổi đã vô cùng rõ ràng.
Cô vừa sinh ra không bao lâu thì mẹ qua đời, ba cô vừa làm ba vừa làm mẹ nuôi cô khôn lớn.
Cô nhớ từng món đồ trong rương, ba đều đã kể cho cô nghe lai lịch của chúng.
Trong đó, món đồ ba kể nhiều nhất là một con ngựa chiến nhỏ bằng đồng thau.
Chỉ khi nói về con ngựa này ba chỉ kể lúc chỉ có hai ba con.
“Nhiêu Nhiêu, đây là của hồi môn ông nội chuẩn bị cho con, sau này bất kể đi đâu, những thứ khác có thể không mang nhưng con ngựa này nhất định phải mang theo nhớ chưa? Nếu không ông nội sẽ rất đau lòng đấy.”
Lộc Nhiêu vẫn còn nhớ.
Khi đó bản thân cô còn nhỏ xíu, vụng về gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cam đoan với ba.
“Con nhớ kỹ rồi ba yên tâm đi, sau này dù Nhiêu Nhiêu có đi đâu cũng sẽ mang theo chú ngựa nhỏ mà ông nội tặng này.”
Đáng tiếc.
Theo cốt truyện trong sách, cô của lúc chưa thức tỉnh sau này đã bị người ta vu oan hãm hại đến chết, chẳng thể thực hiện được lời hứa với ba.
Trong lòng Lộc Nhiêu trăm ngàn suy nghĩ xoay chuyển, tay lặng lẽ mò tới mặt trong đùi sau bên phải của con ngựa đồng, ngón tay ấn nhẹ một cái.
Một khối đồng hình chữ nhật to cỡ ngón tay cái liền rơi ra, lọt vào trong lòng bàn tay cô.
“Nhiêu Nhiêu con xem, trên chân chú ngựa nhỏ này có thể lấy ra một thứ.
“Con nhìn xem, hình dáng của nó có phải giống một chú hổ con đang nằm sấp không?
“Nhớ kỹ nhé, nó có tên gọi. Tên của nó là Hổ phù.”
“Ba ơi, Nhiêu Nhiêu nhớ rồi, nó tên là Hổ phù. Nhiêu Nhiêu nghe lời ba, không nói cho ai biết cả, đây là bí mật của hai ba con mình.”
Ý niệm của Lộc Nhiêu vừa động, khối đồng lạnh lẽo trong lòng bàn tay đã được thu vào không gian.
Mà những người xung quanh đang chằm chằm nhìn cô lại chẳng hề chú ý đến động tác nhỏ này.
Càng không có ai ngờ tới, con ngựa đồng này lại ẩn chứa huyền cơ.
Lộc Nhiêu bình thản thu tay về tiếp tục mở những chiếc hộp khác, lấy từng món từng món ra để “Ôn lại kỷ niệm” cho họ nghe.
Đám thân tộc Lộc gia không một ai hối thúc cô.
Ngay cả mấy kẻ có tính khí nóng nảy nhất cũng đều nhẫn nhịn.
Đúng là vì đoạt được tài sản mà biết co biết duỗi thật.
Lộc Nhiêu sợ lộ sơ hở nên đem từng món bảo vật trong bốn chiếc rương ra kể lể một lượt.
Đợi đến khi cô nói xong bọn họ mới bắt đầu lên tiếng một cách giả tạo.
“Được rồi, vật là chết người là sống, những thứ này đã không còn thuộc về cô nữa, có hoài niệm nữa cũng vô dụng thôi.”
“Đúng vậy, không phải nói đã báo danh cho cô xuống nông thôn rồi sao, ba ngày nữa là phải xuất phát rồi nhỉ? Tốt nhất là mau đi thu dọn hành lý đi.”
“Hôm nay cũng không còn sớm nữa, ngày mai Lộc gia sẽ chuyển hộ khẩu của cô ra ngoài, sau này ra đời không được tự xưng là người nhà họ Lộc nữa. Nhớ kỹ, Lộc gia đã không còn bất cứ quan hệ gì với cô rồi.”