Còn chủ cũ của thân xác này, sau khi mẹ mất, cô với thân phận chị cả đành phải nghỉ học về nhà, thay mẹ gánh vác trách nhiệm chăm lo cho các em. Đến khi tin dữ về cái chết của cha truyền về, cô bị đả kích đến mức ốm liệt giường mấy bận. Chắc có lẽ vì trong lòng không yên tâm bỏ lại đàn em thơ dại nên cô mới cắn răng gượng qua hết lần này tới lần khác.
Nhưng rốt cuộc, vì sức khỏe quá yếu, cộng thêm uất ức kìm nén bấy lâu nay, mấy đêm trước cô lên cơn sốt cao. Lần nữa mở mắt ra, linh hồn của thân xác này đã trở thành Giang Mộc Dao xuyên không tới từ thế kỷ 21. Hai người trùng họ trùng tên, âu cũng là một mối nhân duyên vượt không gian khó mà nói rõ bằng lời.
Đứng giữa sân, Giang Mộc Dao cụp mắt xuống. Nói thật, khi mới biết mình xuyên không, cô hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.
Bởi lẽ cuộc sống ở thời hiện đại của cô tóm gọn trong hai chữ: tự tại.
Cô có hơn chục căn nhà cho thuê ở thành phố loại hai. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi làm hai năm để trải nghiệm sự đời, xong xuôi là xin nghỉ việc về nhà thu tiền nhà. Cha mẹ cô đều là công chức đã về hưu, từ lúc nghỉ hưu là hai người cứ đi du lịch bụi miết. Bình thường chỉ đến tết mới về nhà đoàn tụ. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm gia đình ấm áp, hòa thuận của họ.
Bây giờ cô chết rồi, cha mẹ cô chỉ có mình cô là con gái duy nhất, không biết họ sẽ đau lòng đến nhường nào. Cứ nghĩ tới đây, Giang Mộc Dao lại muốn chửi ông trời một trận. Tại sao lại bắt cô xuyên không?
Đã thế lại còn bắt cô phải nuôi ba đứa nhóc tì không cha không mẹ. Thế này thì khác gì bảo cô đi làm vú em?
Cảm giác đau âm ỉ lại nhói lên trong tim. Chẳng biết rốt cuộc là đau lòng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn.
Giang Mộc Dao vuốt ngực, ngoài cổng lại có một cậu thiếu niên chừng mười mấy tuổi bước vào. Đó chính là Giang Cảnh Thư vừa tan làm từ ngoài đồng về.
Trong ký ức, cậu thiếu niên ôn hòa như ngọc chẳng biết từ bao giờ đã trở nên đen nhẻm, gầy gò, ngay cả sống lưng cũng hơi còng xuống. Nhưng cậu đang cười, để lộ hàm răng trắng ởn.
Cậu đi về phía Giang Mộc Dao, hai tay chẳng rõ nâng niu thứ gì, chìa ra trước mặt cô.
“Chị, trên đường về em tiện tay hái được ít quả ngấy, ngọt lắm, cho chị ăn này.”
Quả ngấy là một loại mâm xôi rừng hoang dã, thường có vào khoảng tháng 4 đến tháng 6 hàng năm.