“May mà con còn kịp nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Từ nay về sau tuyệt đối không được qua lại với hai đứa đó nữa!”
Lâm Duyệt gật đầu thật mạnh.
“Ba mẹ yên tâm, con chết một lần rồi, cũng đã tỉnh ngộ. Sau này con sẽ không bao giờ để bọn chúng lợi dụng mình nữa.”
Cô không muốn để ba Lâm trực tiếp ra mặt vào lúc này.
Ở thời đại này, danh tiếng của một cô gái vô cùng quan trọng. Nếu chuyện bị làm lớn, người ngoài rất có thể sẽ đồn đại rằng Lâm Duyệt vì ghen tuông nên gây chuyện, từ đó ảnh hưởng đến thanh danh của cô.
Hơn nữa…
Mối thù của mình, tự tay mình báo mới thật sự sảng khoái!
Sau khi trấn an ba mẹ, Lâm Duyệt ngoan ngoãn nằm xuống giường, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chờ đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ khu tập thể, khi tiếng ngáy đều đều của ba Lâm từ phòng bên cạnh truyền sang, đôi mắt đang nhắm nghiền của cô đột nhiên mở bừng trong bóng tối.
Ánh mắt ấy sắc bén như dao.
Lâm Duyệt nhắm mắt lại, khởi động Hệ thống Ăn Dưa.
“Hệ thống, quét các mục tiêu xung quanh trong bán kính 1km, tập trung vào từ khóa: Triệu Vĩ, Lý Thu Dung.”
[Đang quét… Tít! Đã tìm thấy mục tiêu.]
[Khoảng cách: 500 mét. Vị trí: Khu nhà kho bỏ hoang phía tây xưởng dệt.]
[Nội dung nghe lén trực tiếp:
Giọng nam (Triệu Vĩ): “Dung Dung, em đừng sợ. Con ngốc Lâm Duyệt đó ngã một cái chắc cũng không nhớ được gì đâu. Ngày mai anh sẽ mua một cây kẹo hồ lô đến dỗ ngọt vài câu, nó lại ngoan ngoãn móc phiếu thịt ra đưa cho anh thôi.”
Giọng nữ (Lý Thu Dung): “Nhưng lỡ nó nói chuyện này cho ba nó biết thì sao? Anh Vĩ, em sợ lắm. Hay là số tiền mười đồng hôm nay nó đưa, chúng ta tạm thời khoan tiêu đi?”
Giọng nam (Triệu Vĩ): “Sợ cái gì chứ! Nó yêu anh chết đi sống lại, làm sao dám nói với ông Lâm. Mười đồng này ngày mai anh dẫn em đi ăn ở nhà hàng quốc doanh, còn mua cho em một cái kẹp tóc mới. Con lợn béo Lâm Duyệt đó làm sao có thể so sánh với Dung Dung xinh đẹp của anh được.”
Đoạn hội thoại được truyền thẳng vào trong đầu khiến khóe miệng Lâm Duyệt không khỏi giật giật.
Con lợn béo?
Dỗ dành bằng một cây kẹo hồ lô?
Khinh người quá đáng!
[Ting! Thu thập thành công dưa “Tra nam tiện nữ mưu đồ bòn rút tài sản”.]
[Độ hóng hớt: Cấp D.]
[Tặng thưởng: 50 Điểm Ăn Dưa.]
Lâm Duyệt ngay lập tức vén chăn bước xuống giường. Cô nhẹ nhàng thay một bộ quần áo tối màu, xỏ đôi giày vải đế mềm, buộc gọn mái tóc dài thành đuôi ngựa.
Sau đó, cô mở không gian, lấy ra chiếc “Bao Tải Thần Kỳ”, đồng thời tiện tay cầm thêm một khúc gậy gỗ chắc nịch vốn được dùng để chặn cửa, đặt ở góc phòng.
“Đêm nay trăng thanh gió mát, quả nhiên rất thích hợp để đi săn.”
Lâm Duyệt khẽ cong môi cười lạnh. Thân ảnh nhỏ nhắn của cô giống như một con mèo đen linh hoạt, nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ rồi nhanh chóng hòa mình vào màn đêm yên tĩnh của thập niên 60.
Khu nhà kho bỏ hoang phía tây xưởng dệt đã lâu không có người lui tới, cỏ dại mọc um tùm, xung quanh không có lấy một bóng đèn đường, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh bao phủ.
Lúc này, Triệu Vĩ và Lý Thu Dung đang ôm ấp sau một đống phế liệu, nhỏ giọng nói những lời đường mật khiến người ta buồn nôn.
“Anh Vĩ, anh thật tốt…”
Lý Thu Dung dựa vào lòng hắn, giọng nói nũng nịu.
“Chỉ tốt với một mình em thôi…”
Triệu Vĩ cười đầy vẻ hèn mọn, cúi đầu định hôn người phụ nữ trong lòng.
Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh buốt bất ngờ thổi qua, khiến cả hai đồng thời rùng mình.
Triệu Vĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng đen nhỏ nhắn đã từ trên đống phế liệu phía sau lao xuống nhanh như chớp.
Phập!
Một chiếc bao tải thô ráp, mang theo mùi đay nồng nặc, bất ngờ chụp thẳng từ trên đầu Triệu Vĩ xuống tận phần thắt lưng.
Trước mắt ngay lập tức tối sầm.
Hắn hoảng hốt há miệng định hét lên: “Cái quái gì…”
Bốp!
Một cây gậy gỗ không chút lưu tình giáng thẳng xuống chân của hắn.
Lực đạo mạnh đến mức Triệu Vĩ nghe rõ tiếng xương mình phát ra một âm thanh khô khốc.
“Rắc!”
“Á á á!!!”
Triệu Vĩ đau đớn gào lên thảm thiết. Nhưng nhờ công dụng kỳ diệu của chiếc Bao Tải Thần Kỳ, âm thanh truyền ra bên ngoài chỉ còn là những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, chẳng khác nào tiếng kêu yếu ớt của một con chuột bị mắc kẹt trong chum.
Hắn đau đến mức ngã vật xuống đất, ôm lấy chân không ngừng lăn lộn.
Lý Thu Dung đứng bên cạnh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta trừng lớn mắt nhìn bóng người mặc đồ đen trước mặt.
Vóc dáng nhỏ nhắn.
Nhưng ra tay lại tàn nhẫn đến đáng sợ.
“Cứu… cứu mạng! Có quỷ!”
Lý Thu Dung hét lên chói tai, theo bản năng quay người muốn bỏ chạy.
Lâm Duyệt lạnh lùng hừ một tiếng, vung gậy ngáng ngang trước chân cô ta.
Lý Thu Dung không kịp phòng bị, ngay lập tức vấp ngã nhào về phía trước, gương mặt đập thẳng xuống đống gạch vụn. Má bị xước rớm máu, miệng còn ngậm đầy bùn đất.