Hà Phúc Lam vừa nói vừa đi về phía thùng nước trong bếp, dùng người che lại rồi lấy từ siêu thị ra một cân thịt ba chỉ và một miếng sườn, còn tiện tay lấy thêm cái đĩa đựng. Sau đó cô quay người lại cho tụi nhỏ xem.
“Đây, tự nhìn đi, mẹ có lừa các con đâu. Trưa nay chúng ta ăn thịt cuộn trứng, còn sườn để tối ăn.” Hà Phúc Lam vừa nói vừa lắc lắc miếng thịt trong tay.
“Mẹ, con biết mẹ sẽ không lừa tụi con mà, mẹ nói gì con cũng tin.” Đức Khải lập tức đổi giọng lấy lòng.
Vừa thấy thịt là bắt đầu nịnh nọt ngay, thằng nhóc này đúng là lanh lợi quá mức.
Đức Khôi cũng không chịu thua: “Mẹ, không phải con không tin mẹ, chỉ là… chỉ là…”
Thấy giọng nói của Đức Khôi đã bắt đầu nghẹn lại, sợ nó bật khóc nên Hà Phúc Lam vội vàng lên tiếng: “Được rồi, mẹ biết trước đây mẹ làm không đúng. Đó là vì khi ấy đầu óc mẹ hồ đồ, sau này sẽ không như vậy nữa, mẹ sẽ đối xử tốt với các con.”
Đặt thịt xuống, cô cúi người dang tay ôm lấy hai đứa trẻ. Chạm vào thân thể gầy trơ xương của chúng khiến lòng cô không khỏi xót xa.
Đức Khôi và Đức Khải ngơ ngác nhìn mẹ mình. Từ lúc có ký ức đến giờ, mẹ chưa từng ôm chúng bao giờ.
Bởi vì mẹ luôn chê chúng làm bẩn quần áo của mẹ. Hóa ra vòng tay của mẹ thật sự vừa mềm vừa thơm giống như tưởng tượng của chúng, khiến chúng vô cùng thích.
Thấy hai đứa ngây người, Hà Phúc Lam không nhịn được bật cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má mỗi đứa một cái.
“Giá mà mẹ lúc nào cũng như vậy.” Đức Khải lấy hết can đảm hôn lại mẹ mình một cái.
Xem kìa, vừa hoàn hồn đã bắt đầu chọc ghẹo mẹ rồi. Nói nó láu cá đúng là không sai chút nào.
Đức Khôi thấy vậy cũng hôn mẹ mình một cái. Chưa kịp để Hà Phúc Lam phản ứng, hai đứa đã đỏ mặt kéo tay nhau chạy biến đi.
Hà Phúc Lam nhìn theo bóng lưng chúng gọi với: “Nhớ canh giờ về ăn cơm trưa đấy.”
“Vâng ạ.” Hai đứa đáp lớn nhưng không quay đầu lại.
Phù, cô vẫn chưa quen tiếp xúc với trẻ con. Chuyện này chắc phải từ từ thích nghi thôi. Cô sẽ học cách làm một người mẹ tốt, còn chuyện làm vợ thì tạm thời chưa nghĩ tới. Dù sao chồng nguyên chủ cũng chưa về, hầu như mỗi năm chỉ về vào dịp cuối năm gần Tết. Chờ tới lúc đó rồi tính chuyện quan hệ giữa hai người sau vậy.
Thời gian không còn sớm nữa, phải tranh thủ dọn dẹp nhà bếp trước đã. Cái nồi sắt lớn bị gỉ kia cũng nên thay đi, nhìn thôi đã không muốn dùng để nấu ăn rồi.
Dù nguyên chủ cũng được xem là người sạch sẽ, nhưng cái nồi này vừa nhìn đã biết dùng rất nhiều năm, có chà rửa thế nào cũng không sạch hẳn được.