Bên trong siêu thị mát lạnh hơn hẳn bên ngoài.
Nhưng cảm giác thời gian không còn nhiều vẫn khiến Vy thấy nặng ngực.
Cô lấy một chiếc xe đẩy lớn rồi chậm rãi đi dọc từng dãy hàng. Ánh mắt liên tục đảo qua những kệ thực phẩm xếp kín hai bên, trong đầu không ngừng tính toán.
Nên mua gì trước.
Mua bao nhiêu mới đủ.
Quan trọng nhất là không được quá nổi bật.
Nếu một người tự nhiên mua quá nhiều đồ sinh tồn trong lúc mọi thứ vẫn còn bình thường, chắc chắn sẽ bị chú ý.
Chưa kể Quân cũng đang âm thầm chuẩn bị theo cách riêng của cậu. Không giống em trai, Vy không rành mấy chuyện tạo tài khoản ảo hay chia nhỏ đơn hàng online.
Cô chỉ có thể tự đi mua.
Mà nếu bị để ý quá sớm… Có khi cô còn chưa kịp rời khỏi Sài Gòn đã bị gọi lên phường uống trà rồi.
Nghĩ tới đó, Vy khẽ cau mày.
Đúng lúc ấy, một suy nghĩ khác chợt xuất hiện trong đầu.
Nhà máy của gia đình.
Nếu cần mua số lượng lớn sau này, cô hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa công ty để nhập hàng.
Như vậy sẽ hợp lý hơn nhiều.
Vy lập tức đẩy xe về phía quầy nước uống.
Hai thùng Aqua loại hai mươi bốn chai nhanh chóng được chất vào xe. Sau đó cô lấy thêm ba bình nước loại năm lít rồi xếp xuống phía dưới.
Tiếp theo là khu thực phẩm ăn liền.
Vy đứng trước quầy cơm tự sôi gần một phút rồi bắt đầu lấy hàng.
Cơm cá hồi sốt Teriyaki.
Bò hầm nấm.
Cơm xá xíu.
Bibimbap Hàn Quốc.
Mỗi loại vài hộp.
Cô không lấy quá nhiều một lúc, nhưng cộng lại cũng đủ đầy gần nửa xe đẩy.
Sau đó là mì gói.
Hai thùng mì riêu cua và lẩu Thái nhanh chóng được chất vào xe. Đi ngang qua quầy thực phẩm nhập khẩu, Vy còn tiện tay lấy thêm hai thùng cơm tự sôi Hàn Quốc đang giảm giá.
Thời buổi này gần như thứ gì cũng có thể mua được.
Miễn là còn tiền.
Vy tiếp tục chuyển sang khu đồ khô. Khu vực trưng bày canh sấy thăng hoa.
Canh khoai mỡ.
Canh gà lá giang.
Canh chua chay.
Mỗi loại vài gói.
Bình thường cô sẽ không bao giờ mua nhiều mấy thứ này như vậy, sự tiện lợi của ứng dụng giao đồ ăn nhanh như SộpBe hay Gà Áp và cả ngoài đường rất nhiều hàng quán khiến cô cảm thấy nấu cơm chỉ tốn thêm thời gian ngủ của cô, nhưng lúc này Vy chỉ nghĩ tới một chuyện.
Nếu thật sự phải chạy trốn hoặc sống ở nơi thiếu thốn, mấy món tiện lợi kiểu này sẽ cực kỳ hữu ích.
Kế tiếp là đồ hộp.
Cá nục kho.
Sườn non hầm đậu.
Pate.
Bò sốt vang.
Cô lấy mỗi loại một ít rồi nhanh chóng chuyển sang khu đồ dùng một lần.
Chén giấy.
Đũa.
Muỗng nhựa.
Khăn ướt.
Không cần đẹp hay cao cấp.
Chỉ cần dùng được là đủ.
Nhờ nhân viên chỉ đường, Vy tìm tới khu đồ cắm trại nằm ở góc trong cùng của siêu thị.
Lều gia đình.
Pin dự phòng dung lượng lớn.
Bộ sơ cứu.
Túi ngủ.
Bếp gas mini.
Đèn pin.
Ba lô chống nước.
Dao đa năng.
Từng món lần lượt được đưa vào xe đẩy.
Đến cả Vy cũng không nhận ra chiếc xe giờ đã gần đầy từ lúc nào.
Sau cùng cô ghé qua quầy bánh kẹo.
Hai hộp lương khô quân đội.
Mấy hộp Snickers cỡ lớn.
Loại đồ ngọt nhiều năng lượng kiểu này thì phụ nữ nào cũng né vì sợ mập, nhưng Vy biết trong tình huống khẩn cấp, chúng có thể giúp một người chống đỡ thêm rất lâu.
Những món nhỏ như vậy thường là thứ bị bỏ quên đầu tiên.
Nhưng đôi khi… Chính chúng mới là thứ giữ mạng người lại vào thời điểm quan trọng nhất.