Sáng hôm sau. Trong khi phần lớn người dân vẫn bắt đầu một ngày làm việc như bao ngày khác.
Đường phố Sài Gòn vẫn chật kín xe cộ.
Tiếng rao của những cô bán hàng rong.
Tiếng còi xe chen chúc giữa dòng người.
Tiếng học sinh ríu rít tan trường.
Người vội vã đưa con đến lớp.
Người tụ tập ăn sáng ở những quán ven đường.
Người hối hả chạy theo những cuộc họp đầu tuần.
Không một ai nhận ra.
Ngay giữa thành phố đông đúc ấy.
Chuỗi lây nhiễm đầu tiên đã lặng lẽ khởi động.
…
Buổi chiều. Người phụ nữ ở cùng nam kỹ thuật viên buổi sáng trở về nhà.
Cô ta bắt đầu thấy hơi đau đầu.
Người cũng mệt hơn bình thường.
Nhưng chỉ nghĩ do làm việc quá sức.
Tối hôm đó. Chồng cô ta vừa kết thúc chuyến công tác ngắn.
Hai người vẫn ăn tối cùng nhau.
Vẫn trò chuyện đôi câu.
Sau nhiều năm chung sống. Tình yêu đã không còn. Nhưng những thói quen thì vẫn còn đó.
Hai người vẫn sinh hoạt như một cặp vợ chồng bình thường.
…
Sáng hôm sau. Người chồng đến công ty làm việc như mọi ngày.
Chiều muộn. Ông ta lại hẹn gặp “bé đường” trẻ mà ông ta bao nhiều năm.
Trong căn hộ thuê riêng cho cô ả, gười đàn ông trung niên dường như lại tìm được cảm giác của tuổi đôi mươi.
Nhưng tiếc thay, cô tình nhân bé nhỏ của ông ta đằng sau lại cặp khá nhiều người.
Cô gái ấy vẫn duy trì mối quan hệ với vài người đàn ông khác.
Không phải người đàn ông này trả không đủ tiền.
Mà đơn giản là… Ai trả nhiều hơn thì người đó được ưu tiên.
…
Cùng lúc đó. Người kỹ thuật viên CDC vẫn đang bị giữ trong khu theo dõi đặc biệt.
Các mẫu máu đầu tiên chưa cho thấy điều gì bất thường.
Thân nhiệt bình thường. Mạch và huyết áp cũng ổn định.
Chính điều đó càng khiến hắn tự tin rằng mình chỉ bị giữ lại vì quy trình quá cẩn thận.
Hoàn toàn không để ý, vết trầy nhỏ đáng lẽ lớp da non đã phải bắt đầu mọc.
Thế nhưng… Miệng vết thương vẫn đỏ hồng như vừa mới xuất hiện.
…
Không ai trong số họ biết. Loại virus ấy không hề phát tán qua không khí.
Nó cũng không lây chỉ bằng một cái bắt tay hay một lần vô tình lướt qua nhau trên phố.
Nhưng chỉ cần dịch cơ thể của người mang mầm bệnh tiếp xúc với máu hoặc niêm mạc.
Dù chỉ là một vết nứt nhỏ trên môi. Một vết xước mờ trên da.
Hay một tổn thương mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Chuỗi lây nhiễm sẽ tiếp tục hình thành.
Âm thầm. Lặng lẽ. Không một tiếng động.
Đến khi người đầu tiên ngã xuống.
Có lẽ… Đã quá muộn để ngăn chặn tất cả.