Nếu nói ba Thành là tấm khiên, trụ cột bảo vệ gia đình thì mẹ Hạ của cô cũng không kém cạnh.
Người xưa nói đúng, nhà là phải có nóc. Nếu hỏi ai là người có tiếng nói lớn nhất trong nhà, có lẽ người ngoài sẽ nghĩ là ba cô. Nhưng người thật sự có thể khiến mọi người đồng lòng lại luôn là mẹ.
Ngày nhỏ, Vy từng không hiểu tại sao mỗi lần có chuyện quan trọng, ba đều hỏi ý kiến mẹ trước. Mãi sau này cô mới hiểu. Không phải vì ông sợ, mà vì ông tôn trọng bà.
Mẹ Vy từng là niềm tự hào lớn nhất của cả gia đình bên ngoại.
Xinh đẹp. Học giỏi. Đỗ thủ khoa đại học.
Lại là con gái út được cả nhà cưng chiều từ nhỏ.
Thời còn trẻ, Nguyễn Thị Hạ nổi tiếng khắp vùng. Không ít người tìm cách làm quen bà. Thậm chí có không ít anh tài còn từ tận Sài Gòn xuống chỉ để gặp mặt.
Nhưng cuối cùng bà lại chọn ba cô. Một chàng trai chẳng có gì trong tay ngoài sự chân thành.
Nhiều người từng nói bà chọn sai. Ngay cả vài người họ hàng tới tận bây giờ vẫn không hiểu quyết định năm đó. Nhưng mẹ cô chưa bao giờ hối hận.
Suốt mấy chục năm qua, bà luôn là người đứng phía sau gia đình.
Khi ông nội cô mới mở xưởng dệt. Bà giúp ghi sổ sách.
Khi ba cô tiếp quản xưởng dệt rồi công việc khó khăn.
Bà bán đi không ít nữ trang để xoay vốn.
Khi Vy và Quân còn nhỏ.
Bà vừa dạy học vừa chăm sóc gia đình.
Có những năm gần như không có ngày nghỉ.
Nhưng chưa từng than vãn.
Vy nhớ rất rõ một lần hồi tiểu học.
Lúc đó cô bị sốt xuất huyết. Sốt cao liên tục nhiều ngày.
Mẹ gần như thức trắng bên cạnh giường bệnh. Mỗi lần cô tỉnh dậy đều nhìn thấy bà ở đó. Cầm khăn lau mồ hôi. Đo nhiệt độ.
Hoặc đơn giản chỉ là ngồi nhìn cô ngủ.
Khi ấy Vy còn nhỏ nên không hiểu. Đến lúc trở thành bác sĩ, cô mới biết một người mẹ phải lo lắng đến mức nào. Nhất là khi nhìn con mình nằm trên giường bệnh.
Đầu óc Vy đang hồi tưởng lại quá khứ thì bất chợt có đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Cô nhìn lên thì thấy mẹ Hạ nhìn cô đầy lo lắng:
“Con ăn thêm đi.”
“Ngày nào trực bệnh viện cũng thiếu ngủ, nhìn gầy đi rồi đó.”
Quân thì vẫn cắm cúi ăn như chết đói. Miệng còn không cằn nhằn:
“Mẹ thiên vị nha. Con cũng thức đêm suốt mà có ai thương đâu.”
Mẹ Hạ phản bác:
“Con là thức đêm ngồi máy tính. Chị con là thức khuya trực bệnh viện. Đương nhiên là phải đối xử khác rồi”
Quân không phục:
“Ủa rồi làm IT không cực hả? Con cũng mệt lắm chứ bộ”
Tính trẻ con bộc phát của Quân khiến mẹ cô bật cười.
Ngay cả ba cô cũng phải nhếch khóe môi một chút.
Vy ngồi nhìn cảnh đó mà sống mũi cay cay. Cô bất giác siết nhẹ đôi đũa trong tay.
Tới lúc này cô mới nhận ra… Điều giản đơn này, những bữa cơm quay quần với người thân, sẽ không còn nhiều nữa.