Đến nội dung chính

Chương 126

admin 767 Chữ Cài Đặt

Hoạt động cứu hộ vẫn không hề chậm lại.

Ngược lại, một hệ thống mới vừa được đưa vào sử dụng khiến số lượng tín hiệu cầu cứu tăng lên chóng mặt.

Trung tâm Công nghệ phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Cứu hộ thiết lập một trang cực kỳ đơn giản dành cho những người còn mắc kẹt bên ngoài.

[TÔI CÒN SỐNG]

Không cần căn cước cư dân.

Không cần đăng nhập.

Chỉ cần điện thoại còn kết nối được mạng, người sống sót có thể gửi vị trí, số người, tình trạng sức khỏe và lượng thức ăn còn lại.

Chưa đầy một ngày, trên bản đồ Tây Ninh đã xuất hiện hàng trăm điểm đánh dấu.

Các tín hiệu được chuyển thẳng tới Bộ Chỉ huy Cứu hộ để phân loại mức độ ưu tiên. Hạ Quân và Trung tâm Công nghệ chỉ chịu trách nhiệm giữ cho hệ thống hoạt động ổn định.

Nhìn bản đồ ngày càng dày đặc, khiến một người trẩu tre như Quân cũng không còn tâm trạng để đùa bỡn.
Cũng trong buổi sáng ấy, Vy nhận được yêu cầu tới Sở chỉ huy.

Khi cô bước vào, ông Hùng đã đứng trước một tấm bản đồ lớn.

“Ngồi đi.”

Vy kéo ghế.

“Bác gọi con?”

Ông Hùng đẩy một tập hồ sơ sang.

Vy vừa nhìn tiêu đề đã hiểu.

[KẾ HOẠCH THU HỒI VẬT TƯ Y TẾ.]

“Bệnh viện thiếu thuốc?”

“Chưa tới mức thiếu.”

Ông Hùng đáp.

“Nhưng tốc độ tiêu hao nhanh hơn dự tính.”

Thành trì đã có hơn ba trăm nghìn người. Chỉ riêng thuốc điều trị bệnh mãn tính mỗi ngày đã tiêu tốn một lượng rất lớn. Chưa kể kháng sinh, thuốc giảm đau, dịch truyền, vật tư phẫu thuật, dụng cụ xét nghiệm và lượng thuốc phải cấp cho các đội cứu hộ.

Kho dự trữ dù lớn đến đâu cũng không phải vô tận.

Trong khi đó, bên ngoài Thành trì vẫn còn vô số bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc và kho dược chưa được thu hồi.
Ông Hùng chỉ lên bản đồ.

Hàng chục vị trí đã được đánh dấu.

“Bệnh viện.”

“Phòng khám.”

“Nhà thuốc.”

“Kho của các công ty dược.”

“Có chỗ quân đội đã kiểm soát được. Có chỗ vẫn chưa vào.”

Vy nhìn ông.

“Bác muốn con đi?”

“Ừ.”

Lần này ông Hùng không vòng vo.

“Con là bác sĩ.”

“Con biết thứ gì cần lấy trước, thứ gì phải bảo quản lạnh, thiết bị nào còn dùng được và thứ gì không đáng tốn chỗ trên xe.”

Ông dừng lại một chút.

“Với tình trạng cơ thể hiện tại của con…”

“Khả năng tự bảo vệ cũng tốt hơn phần lớn nhân viên y tế.”

Vy hiểu ngay.

Đây không phải ông Hùng bảo cô đi theo một đội quân y.

Ông đang giao nhiệm vụ cho cô.

“Con chỉ huy?”

“Phần thu hồi y tế, con quyết định.”

“An ninh có đội trưởng quân sự phụ trách. Gặp tình huống chiến đấu thì nghe người ta, đừng có thấy mình khỏe hơn rồi chạy lên trước.”
Vy hơi mất hứng.

“Con có ngu đâu.”

Ông Hùng nhìn cô.

“…”

Vy nhìn lại.

“…Bác nhìn con vậy là sao?”

“Không có gì.” Rõ ràng là có.

Ông Hùng tiếp tục:

“Trước mắt cấp cho con sáu xe tải, hai xe bọc thép, một xe lạnh và đội quân y.”

“Mục tiêu đầu tiên là những khu vực đã được kiểm soát.”

“Không được tham.”

“Lấy được bao nhiêu đưa về bấy nhiêu.”

“Nếu gặp nguy hiểm thì bỏ hàng.”

Ông nhấn mạnh:

“Người phải về trước.”

Vy gật đầu.

“Con biết.”

Buổi chiều, Vy có mặt tại khu tập kết.

Nhìn sáu chiếc xe tải phía trước, cô mới thực sự cảm nhận được quy mô nhiệm vụ.

Một chiến sĩ đưa cô danh sách.

“Điểm đầu tiên là hai nhà thuốc và một phòng khám.”

Vy lắc đầu.

“Bỏ hai nhà thuốc sau.”

Người kia ngạc nhiên.

“Tại sao?”

“Đi kho dược trước.”

Cô chỉ vào bản đồ.

“Nhà thuốc bán lẻ nhìn thì nhiều nhưng số lượng mỗi loại không lớn. Kho phân phối có thuốc theo thùng, vật tư theo kiện. Nếu còn nguyên, một chuyến bằng mình vét cả chục nhà thuốc.”

Mấy người lập tức nhìn lại bản đồ.

Vy tiếp tục:

“Ưu tiên insulin và thuốc cần chuỗi lạnh trước. Sau đó kháng sinh, thuốc tim mạch, tiểu đường, hen, thuốc cấp cứu, gây mê, giảm đau, dịch truyền.”

“Kim tiêm, dây truyền, găng, khẩu trang, chỉ khâu, băng gạc cũng lấy.”

“Có máy siêu âm xách tay, monitor, máy thở, máy sốc tim còn dùng được thì đánh dấu.”

Một chiến sĩ hỏi:

“Vitamin?”

Vy nhìn anh.

“Còn chỗ thì lấy.”

“Thực phẩm chức năng?”

“Bỏ.”

“Mỹ phẩm?”

Vy quay sang. Cà khịa:

“Anh muốn dưỡng da cho zombie xem à?”

Mấy người xung quanh lập tức cười.

Không khí vốn căng thẳng cũng nhẹ đi đôi chút.

Vy đội mũ bảo hộ lên. Ra lệnh:

“Xuất phát.”

Đoàn xe từ từ rời cổng Thành trì.