Đến nội dung chính

Chương 5

admin 592 Chữ Cài Đặt

Vy gằn giọng:

“Quân, nghe kỹ.”

Giọng Vy gấp đến mức Quân lập tức im bặt.

Cậu ngồi bật dậy từ trên giường theo phản xạ.

“Chị cần em mua máy phát điện, thiết bị năng lượng mặt trời, vật tư sinh tồn, thực phẩm khô số lượng lớn… càng nhanh càng tốt.”

Vy dừng vài giây rồi nói tiếp:

“Nếu có thể thì tìm cách kiếm thêm xe quân dụng.”

Đầu dây bên kia im lặng đúng vài giây.

“Chị lại mơ thấy cái đó?”

Vy nhắm mắt.

“Ừ.”

Lần này Quân không cười nữa.

Cũng không hỏi cô có chắc hay không.

Chỉ có tiếng hít thở của cậu dần nặng hơn qua điện thoại.

Quân hỏi lại, giọng hoàn toàn nghiêm túc:

“Mức độ bao nhiêu?”

Vy nhìn ra khoảng sân bệnh viện phía trước.

Mọi người vẫn đi lại bình thường như mọi ngày. Người nhà bệnh nhân ngồi ăn sáng ở ghế đá, vài y tá vừa đi vừa nói chuyện, tiếng xe cứu thương ngoài cổng vẫn vang lên đều đều.
Không ai biết mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Vy đáp nhỏ:

“Hết mức rồi… Có thể chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Chị không chắc lắm.”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng chửi thề rất khẽ.

Rồi Quân lập tức hỏi tiếp:

“Có liên quan tới dịch bệnh không?”

“Có thể.”

“Lây qua máu hay không khí?”

“Chưa biết.”

“Người chết có đứng dậy không?”

Vy im lặng vài giây.

“Trong mơ thì có.”

Đầu dây bên kia lại yên lặng thêm một lúc nữa.

Nếu là người khác, chắc đã nghĩ cô bị stress tới mức hoang tưởng rồi.

Nhưng Quân thì khác.

Từ nhỏ tới lớn, cậu đã chứng kiến quá nhiều lần những giấc mơ của Vy thành sự thật.

Có lần Vy kéo cả nhà đổi chuyến xe ngay phút cuối chỉ vì cảm thấy bất an. Hôm đó chiếc xe kia thật sự gặp tai nạn trên đèo.

Lần khác, Vy gọi điện bắt Quân hủy một cuộc hẹn giao dịch coin dù mọi thứ đang lời lớn. Chưa tới hai ngày sau, sàn giao dịch đó bị đánh sập.
Quân chưa bao giờ giải thích được chuyện này.

Nhưng cậu tin chị mình.

Tin gần như tuyệt đối.

Quân cuối cùng cũng lên tiếng:

“Được rồi, em lo.”

Giọng cậu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

“Chị gửi danh sách cụ thể cho em. Còn xe thì chắc phải nhờ người quen kiếm giúp.”

“Quân…”

Vy siết chặt điện thoại hơn.

“Đừng để ba mẹ biết trước.”

Quân đáp ngay:

“Em hiểu mà.”

“Nếu giờ nói ra, ba mẹ chỉ nghĩ chị bị áp lực công việc thôi.”

Một khoảng lặng ngắn xuất hiện giữa hai người.

Không phải vì nghi ngờ.

Mà là vì cả hai đều hiểu chuyện này nghiêm trọng tới mức nào.

Vy nói nhỏ:

“Cảm ơn em.”

Quân đáp:

“Chị chỉ cần an toàn về đến nhà.”

“Mấy chuyện còn lại để em lo.”

Cuộc gọi kết thúc.

Ở đầu dây bên kia, Quân vẫn ngồi yên trên giường thêm vài giây.

Màn hình điện thoại còn sáng, phản chiếu lên gương mặt vẫn chưa hết căng thẳng của cậu.
Trong đầu Quân lúc này gần như đã bắt đầu tự động tính toán.

Nguồn điện.

Nước sạch.

Lương thực.

Thuốc men.

Phương tiện.

Đường thoát thân.

Và quan trọng nhất là làm sao chuẩn bị tất cả mà không khiến người khác chú ý.

Nếu mua quá nhiều cùng lúc chắc chắn sẽ bị để ý ngay.

Quân chống tay lên trán suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.

“À…”

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên như vừa nghĩ ra thứ gì đó.

Ngay sau đó, Quân lập tức đi ra bàn làm việc, kéo bàn phím lại gần rồi mở Telegram phiên bản Tor.

Một group chat kín nhanh chóng hiện lên trên màn hình.