Đến nội dung chính

Chương 16: Bút tiên, bút tiên, tôi là kiếp trước của người…

admin 1.565 Chữ Cài Đặt

“Cậu không sao chứ?”

Bàn tay Nguyễn Thanh Hoan vẫn đang đỡ ngang eo Quý Minh Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập vẻ quan tâm.

Cô vừa ra ngoài ăn cơm, kết quả lúc quay lại đã nhìn thấy một người ngửa ra sau, chuẩn bị đập gáy xuống đất.

Cú này mà ngã thật, người không khéo ngã đến ngốc luôn!

Quý Minh Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, đưa tay vỗ vỗ ngực: “Mình không sao… Cảm ơn cậu…”

Cô ấy cúi đầu nhìn người vừa cứu mình, kết quả vừa nhìn đã ngớ người.

Cô gái trước mắt đang nhìn cô ấy bằng vẻ lo lắng. Đôi mắt hoa đào tỏa sáng lấp lánh, rõ ràng ngũ quan vẫn quen thuộc như vậy, nhưng lại có cảm giác khác lạ ở đâu đó.

Nguyễn Thanh Hoan nhìn thoáng qua giường của cô ấy, cất tiếng: “Cậu muốn lấy chăn xuống sao? Cậu lấy đi, cẩn thận một chút, mình đỡ giúp cậu.”
Quý Minh Nguyệt vốn định từ chối, kết quả không hiểu sao lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đặt luôn chăn vào tay Nguyễn Thanh Hoan.

Đợi đến khi trèo từ thang xuống, cô ấy mới hậu tri hậu giác nói lời cảm ơn.

“Không có gì.” Nguyễn Thanh Hoan hoàn toàn không để bụng, xua tay rồi tò mò hỏi: “Cậu định dọn về ở à?”

Trước kia nguyên chủ vốn sống cùng ba người bạn cùng phòng. Sau đó nguyên chủ bị bắt nạt, đám bạn cùng phòng cũng từng ra tay giúp đỡ.

Chỉ là lúc đó nguyên chủ sợ sự giúp đỡ của bọn họ sẽ khiến kẻ bắt nạt càng thêm đắc ý làm càn, cho nên trong lúc cấp bách đã nói ra rất nhiều lời khó nghe. Nhóm bạn cùng phòng tức giận nên mới dọn ra ngoài.

“Ờ… đúng vậy… Dương Kha và Tĩnh Tuyết cũng sắp về rồi…”

Biểu cảm của Quý Minh Nguyệt hơi cứng đờ. Cô ấy tưởng Nguyễn Thanh Hoan hỏi như vậy là vì không muốn bọn họ quay lại.
“Vậy thì tốt quá rồi!” Nguyễn Thanh Hoan vui vẻ ra mặt: “Ký túc xá chỉ có một mình mình, ở trống trải lắm.”

“Các cậu về rồi, ký túc xá của chúng ta cũng có thể náo nhiệt hơn một chút.”

Quan trọng nhất là, cô cũng rất muốn thử trải qua “cuộc sống ký túc xá” như lời đồn ở thế giới này, tận hưởng cuộc sống đại học tươi đẹp trong truyền thuyết.

Quý Minh Nguyệt có chút kinh ngạc. Cô ấy còn tưởng Nguyễn Thanh Hoan lại định đuổi bọn họ đi chứ!

Lần trước bọn họ giúp Nguyễn Thanh Hoan mắng Giả Trân Trân và đám tùy tùng một trận, kết quả lúc về lại bị cô chỉ trích là lo chuyện bao đồng. Cô liên tục đuổi bọn họ đi, bọn họ lúc này mới dọn ra ngoài.

“Cậu không đuổi…”

Cô ấy vốn là người không giấu được lời trong lòng, vừa định hỏi cho rõ ràng thì nhạc chuông điện thoại của Nguyễn Thanh Hoan đã vang lên.
“Alo, cảnh sát Trình.”

Cảnh sát?

Trong lòng Quý Minh Nguyệt càng thêm thắc mắc.

Trước kia lúc Nguyễn Thanh Hoan bị bắt nạt, bọn họ còn bày mưu tính kế, bảo cô đi báo cảnh sát. Kết quả cô sợ cảnh sát đến mức ruột gan co rúm lại, sao bây giờ lại có cả số điện thoại của cảnh sát rồi?

Đang lúc cô ấy còn thắc mắc, Nguyễn Thanh Hoan đã nghe xong điện thoại.

“Cậu còn cần giúp gì nữa không? Mình phụ cậu cầm xuống luôn.”

Trình Thu Trì gọi điện tới nói muốn mời cô ăn cơm. Cô định giúp bạn cùng phòng mới dọn dẹp xong việc rồi mới ra cổng trường đợi người.

“Không cần đâu, không cần đâu.” Quý Minh Nguyệt vội vàng xua tay. Nói thật, Nguyễn Thanh Hoan đột nhiên nhiệt tình như vậy, cô ấy vẫn có chút chưa thích ứng kịp.

“Vậy được, cậu cứ bận đi nhé, mình phải ra ngoài một chuyến.”

Nói xong, cô xách chiếc túi trên bàn lên, nhanh chóng rời đi.

Quý Minh Nguyệt nhìn bóng lưng rời đi của cô, cái miệng vừa há ra lại ngậm chặt lại.

Khóa túi của cậu chưa kéo kìa.

Thôi bỏ đi, chắc chắn cô cũng sẽ tự phát hiện ra thôi.

Quý Minh Nguyệt lắc đầu, mất nửa tiếng đồng hồ để dọn dẹp lại giường chiếu và bàn học. Vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng gõ.

Cô ấy mở cửa nhìn, phát hiện Ninh Chi Chi ở phòng bên cạnh đang dùng vẻ mặt thần bí nhìn mình.

Chỉ thấy đối phương hạ thấp giọng: “Minh Nguyệt, bọn mình muốn chơi Bút tiên, đang thiếu một người, cậu có muốn sang chơi cùng không?”

Bút tiên?

Quý Minh Nguyệt suy nghĩ một thoáng, cảm thấy lát nữa bản thân cũng không có việc gì làm nên gật đầu đồng ý.

Cô ấy vốn là “người theo chủ nghĩa vô thần”, xưa nay chưa từng tin vào mấy chuyện ma quỷ này nọ, đương nhiên cũng không sợ loại trò chơi chiêu hồn này.

Hai người đi tới phòng 306 bên cạnh. Trương Như Huyên và Liễu Y Y bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc.

Vừa thấy Quý Minh Nguyệt, hai người vội phấn khích vẫy tay: “Nhanh lên! Lại đây! Chỉ chờ hai cậu thôi đấy!”

Quý Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh bàn. Đúng lúc đang cúi đầu nghiên cứu đạo cụ, đèn đột nhiên vụt tắt.

Cô ấy giật thót mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện là do Liễu Y Y tắt đèn.

Cô bạn tinh nghịch nháy mắt: “Tắt đèn mới có không khí.”

Bọn họ tắt đèn trước, sau đó kéo rèm cửa sổ lại.

Cả phòng ký túc xá tối đen như mực, chỉ sót lại một chiếc đèn bàn nhỏ le lói hắt sáng mặt bàn.

Bốn người ngồi ngay ngắn cạnh bàn, mỗi người vươn tay phải ra nắm lấy cây bút máy, sau đó bắt đầu đọc chú.

“Bút tiên, bút tiên, tôi là kiếp trước của người, người là kiếp này của tôi…”

Sau khi đọc liên tục bốn lần, Quý Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện cây bút máy trong tay bắt đầu chuyển động.

Cô ấy mở mắt ra, bật cười cất lời: “Các cậu đừng đùa nữa, mau dừng lại đi.”

Cô ấy tưởng là ba người kia cố tình di chuyển bút, mà ba người kia trùng hợp cũng nghĩ như vậy.

“Mình không cử động mà!”

“Mình cũng không nhúc nhích!”

“Chắc chắn có người động đậy, còn định lừa bọn mình nữa chứ!”

Mọi người cười đùa hi ha, hoàn toàn không coi sự dị thường này là chuyện to tát.

“Minh Nguyệt! Mau ước đi!” Trương Như Huyên xúi giục: “Không phải cậu sắp thi lại sao? Cầu Bút tiên giúp cậu một tay đi!”

Nghe vậy, Quý Minh Nguyệt bật cười thành tiếng. Cô ấy thuận miệng đùa: “Nếu Bút tiên thực sự có thể biến điều ước của mình thành sự thật, bắt mình lấy cái gì ra trao đổi mình cũng nguyện ý.”

Lời vừa buông, cô ấy lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, gai ốc trên tay cũng thi nhau dựng đứng cả lên.

Đáng sợ hơn là, cô ấy nhận ra sau gáy mình có từng cơn gió thổi tới lạnh buốt, giống như có ai đó đang phả hơi vào cổ mình vậy.

Quý Minh Nguyệt hơi luống cuống. Cô ấy thu hết can đảm liếc mắt nhìn ra sau lưng một cái, nhưng chẳng thấy gì cả.

Cô ấy lén lút ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy chiếc điều hòa trên tường đang không ngừng phả gió lạnh ra ngoài. Đến lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thì ra là điều hòa.

Cô ấy xoay người lại, chạm phải ánh mắt đầy kỳ vọng của ba người kia đang nhìn mình.

Không biết có phải do ảo giác hay không, cô ấy cứ có cảm giác dưới ánh đèn vàng vọt mờ ảo, khuôn mặt của ba người này dường như pha lẫn chút ý đồ xấu xa.

“Minh Nguyệt! Nhanh lên đi!”

Ninh Chi Chi ngồi đối diện nôn nóng giục. Quý Minh Nguyệt cũng không tiện phá hỏng hứng thú của bọn họ vào lúc này nên đành nói điều ước:

“Bút tiên, bút tiên, xin hãy phù hộ cho lần thi lại này của tôi được qua môn trót lọt.”

Cô ấy vừa dứt lời, chiếc đèn trên bàn vang lên một tiếng “tách” rồi phụt tắt.

Cảm giác kia giống hệt như… đang có thứ gì đó hồi đáp lại cô ấy.

Quý Minh Nguyệt vô thức ré lên, tim đập càng lúc càng nhanh.

“Không sao đâu Minh Nguyệt, đừng sợ.”

Một bàn tay ấm áp vươn tới từ bên cạnh, Liễu Y Y lên tiếng giải thích: “Đèn bàn của Chi Chi hay bị lỏng dây, thường xuyên tắt ngấm thế này đấy.”

“Bọn mình cố tình lấy nó ra để tăng thêm bầu không khí cho những lúc như thế này mà.”

Cô bạn vừa dứt lời, ngọn đèn tuýp trên đỉnh đầu đã được Ninh Chi Chi bật sáng.

Ánh đèn tràn ngập cảm giác an toàn rọi xuống, sự hoảng hốt trong lòng Quý Minh Nguyệt cũng dần dần tan biến.

Chắc chỉ là ảo giác của bản thân thôi, trên đời này làm gì có lắm thần thánh ma quỷ như vậy chứ?

Cô ấy không ngừng tự an ủi bản thân trong lòng.