“Người đâu, ném giống cái dơ bẩn này ra ngoài cho ta!”
Một tiếng quát lạnh lùng vang lên giữa hang động.
Ngay sau đó, Bạch Sơ Nguyệt chỉ cảm thấy cơ thể bị ai đó kéo mạnh.
Bịch!
Lưng đập xuống nền đá cứng ngắc.
Cơn đau nhức khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh.
Đầu óc vốn hỗn loạn lại càng trở nên choáng váng.
Tai nàng ù đi.
Trước mắt tối sầm.
Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mở được mắt.
Ánh lửa sáng rực từ những cây đuốc khổng lồ đâm thẳng vào mắt khiến nàng theo bản năng nheo lại.
Đập vào tầm mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Hang động rộng lớn được dựng bằng đá đen.
Bốn phía chen kín người.
Những người đó mặc trang phục kỳ lạ làm từ da thú và lông chim, trên đầu đội mũ lông vũ đủ màu sắc.
Điều khiến Bạch Sơ Nguyệt kinh hãi nhất là phía sau lưng một số người còn mọc ra đôi cánh khổng lồ.
Có người là cánh đen.
Có người là cánh nâu.
Có người là cánh bạc.
Dưới ánh lửa, những đôi cánh ấy phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Bạch Sơ Nguyệt ngây người.
Đây là đoàn phim nào vậy?
Không đúng…
Nàng nhớ rõ mình vừa tan làm.
Sau đó gặp tai nạn xe.
Một chiếc xe tải mất phanh lao thẳng về phía nàng.
Sau đó…
Không còn sau đó nữa.
Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, một giọng nữ đầy khinh miệt vang lên: “Đúng là đồ mặt dày. Bị Thiếu chủ từ chối rồi mà còn giả chết nằm đây.”
Bạch Sơ Nguyệt ngẩng đầu.
Một nữ tử trẻ tuổi đang khoanh tay nhìn nàng.
Trong mắt đối phương tràn ngập sự chán ghét.
Cùng lúc đó.
Một cơn đau nhói đột nhiên truyền tới.
Vô số ký ức xa lạ ùa vào trong đầu.
Bạch Sơ Nguyệt.
Mười sáu tuổi.
Nhân tộc.
Không phải thú nhân.
Mười một năm trước được tộc trưởng bộ lạc Thiên Ưng nhặt về từ bên ngoài hoang nguyên.
Từ nhỏ sống trong bộ lạc Thiên Ưng.
Nhưng chưa từng được bất kỳ ai thật lòng tiếp nhận.
Bởi vì nàng là nhân tộc.
Một nhân tộc yếu đuối không có thú hình.
Trong thế giới này.
Thú nhân mới là chủ nhân chân chính.
Bọn họ có thể hóa thành mãnh thú, hấp thu linh lực trời đất, sở hữu sức mạnh vượt xa nhân loại.
Còn nhân tộc…
Yếu ớt, nhỏ bé.
Giống như con kiến dưới chân bọn họ.
Nguyên chủ từ nhỏ đã thầm thích Thiếu chủ bộ lạc Thiên Ưng.
Hôm nay lấy hết dũng khí bày tỏ tâm ý.
Kết quả lại trở thành trò cười của cả bộ lạc.
Bị mọi người chế nhạo.
Bị đuổi khỏi quảng trường.
Cuối cùng tức đến ngất đi.
Mà nàng…
Chính là người tiếp nhận thân thể này sau khi nguyên chủ chết.
Tiếp nhận xong ký ức.
Khóe miệng Bạch Sơ Nguyệt khẽ co giật.
Xuyên không rồi.
Lại còn xuyên đến một thế giới thú nhân.
Quan trọng nhất là…
Vừa mở mắt đã trở thành trò cười của toàn bộ bộ lạc.
Đúng lúc ấy.
Tiếng cười nhạo lại vang lên từ bốn phía.
“Chỉ là một nhân tộc thấp kém mà cũng dám thích Thiếu chủ.”
“Không soi gương xem mình là thứ gì.”
“Ha ha ha, nàng ta chắc tưởng mình là giống cái cao quý nào đó.”
“Nhân tộc mà cũng xứng?”
Tiếng cười vang khắp quảng trường.
Như từng nhát dao đâm vào lòng người.
Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu.
Lúc này nàng mới nhìn thấy người đang ngồi trên vị trí cao nhất.
Nam tử mặc trường bào màu đen.
Ngũ quan lạnh lùng mà sắc bén.
Sống mũi cao thẳng.
Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Mái tóc dài màu đen buộc cao phía sau.
Trên đầu đội vương miện làm từ lông vũ màu đen huyền.
Sau lưng hắn là một đôi cánh đen khổng lồ.
Từng chiếc lông chim tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Chỉ cần ngồi đó cũng đủ khiến người khác cảm nhận được áp lực đáng sợ.
Mặc Uyên.
Thiếu chủ bộ lạc Thiên Ưng.
Cũng là thiên tài nổi tiếng nhất trong phạm vi ngàn dặm.
Nghe nói năm mười tám tuổi đã đạt đến cấp sáu.
Tương lai rất có khả năng trở thành Vương thú.
Đối với nguyên chủ mà nói.
Hắn là ánh trăng sáng không thể chạm tới.