Thẩm Điếu Chân ngồi trong cung Hòa Nhân, bên cạnh là Lý Ngọc Giai và Vinh Vân Vân.
Trên bàn trà, công công vừa dâng lên một ấm trà nóng, hương thơm thanh lạ lan ra, uống vào lại thấy dư vị lưu luyến khó dứt.
Thẩm Điếu Chân không nhịn được uống liền hai ly.
“Trà này ngon thật.”
Lý Ngọc Giai híp mắt cười: “Là thái tử ban cho ta, bảo ta mời hai tỷ cùng thưởng.”
Nghe vậy, Thẩm Điếu Chân nhíu mày.
Ánh mắt nàng lướt qua Vinh Vân Vân, thấy đối phương chỉ mỉm cười, vẻ như đang rất vừa ý.
Trong lòng nàng thoáng lạnh đi một nhịp.
Ngồi thêm một lúc, Lý Ngọc Giai bị gọi đi học, lưu luyến mãi mới chịu rời.
Cung Hòa Nhân chỉ còn lại hai người.
Không khí trở nên yên tĩnh hơn.
Thẩm Điếu Chân thấy trong người hơi nóng liền cởi áo choàng xuống.
Vinh Vân Vân nhìn thấy thì khen: “Áo choàng của Thẩm tiểu thư rất đẹp.”
Hôm nay nàng ta cũng vận hồng y, sắc đỏ càng làm khí chất thêm phần nổi bật.
Không nghĩ nhiều, Thẩm Điếu Chân bước tới, khoác áo choàng lên vai Vinh Vân Vân.
“Ta và Vinh tiểu thư cũng xem như có duyên. Coi như quà gặp mặt.”
“Như vậy sao được…” Vinh Vân Vân hơi do dự
“Đừng khách sáo.” Thẩm Điếu Chân cười nhẹ, ánh mắt chân thành: “Sau này làm bạn được không?”
Có thêm bạn, dù thế nào cũng tốt hơn có thêm một kẻ đối địch.
Vinh Vân Vân thoáng ngạc nhiên, cuối cùng cũng gật đầu.
Sau khi rời cung, hai người chia tay ở một ngã rẽ.
Vinh Vân Vân vừa bước đi, vô thức kéo lại áo choàng, cảm thấy chất vải này đúng là thượng hượng, mềm mại và ấm áp.
Ngay lúc ấy Diêu Đức đứng trong bóng tối nhếch môi.
Một cái phất tay, hai thái giám phía sau lập tức tiến lên.
Khăn tẩm dược bịt miệng, bao đầu trùm xuống.
Động tác gọn gàng, không chút chần chừ.
Vinh Vân Vân chỉ kịp vùng vẫy một cái đã bị khống chế, thân thể nhanh chóng mềm nhũn, ý thức chìm dần vào hôn mê.
Cùng lúc đó, Thẩm Điếu Chân vừa đi được vài bước đã cảm thấy bất thường.
Cả người nàng nóng lên một cách khó hiểu, đầu óc dần mơ hồ, hơi thở trở nên nặng nề.
Một loại cảm giác xa lạ lan từ trong người ra, vừa lạ vừa nguy hiểm.
Nàng lập tức nhận ra có điều không ổn.
“Thu Hương…” giọng nàng khàn đi: “Đưa ta đến phủ Thái sư… mau.”
Thu Hương nhìn sắc mặt nàng tái đỏ bất thường, không dám chậm trễ, vội đỡ Thẩm Điếu Chân lên xe ngựa.
Xe vừa lăn bánh, Thẩm Điếu Chân đã phải tựa vào thành xe, hơi thở gấp gáp.
Cơ thể mềm rũ dần, ý thức như bị thứ gì đó kéo đi.
Thẩm Điếu Chân siết chặt tay, cố giữ tỉnh táo.
Kẻ ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng không ngờ đối phương lại ra tay ngay trong cung.
“Nhanh hơn nữa…” Thẩm Điếu Chân nghiến răng, giọng gần như bật ra từ cổ họng
Thu Hương hoảng hốt: “Tiểu thư, người chịu một chút…”
Bên trong xe, Thẩm Điếu Chân dựa vào vách, gò má ửng đỏ bất thường, hơi thở dồn dập, đầu ngón tay lạnh run.
Một thứ cảm giác không thuộc về lý trí đang từng chút kéo lý trí nàng rơi xuống.
Nàng biết rõ đó là gì.
Và chính vì biết nên mới càng lạnh sống lưng.
Cùng thời điểm đó, Đông Cung.
Lý Hàn nhìn thân ảnh nữ tử bị trùm đầu trước mặt, ánh mắt đầy dục vọng không che giấu.
“Thẩm Điếu Chân…” Lý Hàn cười khẽ, giọng trầm xuống
“Ngươi đã uống trà, đã ngửi hương, còn có thuốc trong khăn. Lần này, ta xem ngươi chạy đi đâu.”
Hắn ta phất tay, hương trong lư đỉnh lập tức lan ra dày hơn.
Không khí trong điện dần trở nên nóng rực, mơ hồ như kéo người ta vào một cơn mê.
Hắn ta tiến tới, cười đầy thô bỉ, đưa tay tháo lớp áo trên người nữ tử kia.
Ý thức Lý Hàn cũng bắt đầu mơ hồ nhưng dục vọng đã đủ khiến hắn không dừng lại.
Cho đến khi hắn ta giật mạnh khăn trùm đầu xuống.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt bên dưới, đồng tử Lý Hàn co lại.
Không phải Thẩm Điếu Chân.
Một giây tĩnh lặng chết người nhưng đã quá muộn.
Thuốc đã phát tác.
Hương đã ngấm.
Cơn kích động bị đẩy đến cực hạn, không còn đường quay lại.
Lý Hàn đứng sững rồi gương mặt biến dạng, vừa kinh vừa giận, vừa mất kiểm soát.
Nhưng tất cả đã không còn kịp dừng lại, cung căng lên rồi không hạ được.
~
Xe ngựa vừa dừng trước phủ Thái sư, Thẩm Điếu Chân gần như không đợi ổn định đã vội vàng lao xuống.
“Các ngươi ở đây.” Giọng nàng khàn đi, gấp gáp mà yếu ớt
Nàng không quay đầu lại cũng không cho Thu Hương theo vào.
Nàng biết rõ thứ trong người mình là gì, không thể để ai nhìn thấy.
Bước chân Thẩm Điếu Chân loạng choạng, thân thể mềm rũ như không còn sức chống đỡ nhưng nàng vẫn cố gắng đi vào trong, từng bước đều như dẫm trên mây.
“Liễn… Nham…”
Tiếng gọi mềm như sợi tơ, lại mang theo run rẩy khó che giấu.
Trong sảnh, Liễn Nham đang ngồi uống trà.
Nghe thấy âm thanh ấy, hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Chỉ thấy Thẩm Điếu Chân lảo đảo bước tới, sắc mặt đỏ ửng bất thường, hơi thở dồn dập, thân hình như sắp ngã.
Chén trà trong tay Liễn Nham đặt xuống ngay lập tức, hắn bước nhanh tới.
Thẩm Điếu Chân vừa nhìn thấy Liễn Nham, như người sắp chết đuối vớ được cành cứu mạng, đưa tay níu lấy áo hắn, cả người ngã nhào vào lòng hắn.
Thẩm Điếu Chân cắn môi, giọng đứt quãng: “Là… xuân dược…”
Mi tâm Liễn Nham lập tức siết chặt, ánh mắt hắn lạnh đi trong nháy mắt.
Hắn nghiêng đầu nhìn Tư Nghệ.
Tư Nghệ bước lên kiểm tra, sắc mặt cũng biến đổi, cúi đầu: “Là Tình Mê.”
Ánh mắt Liễn Nham tối sầm lại, lạnh đến đáng sợ, không cần hỏi thêm, hắn đã đoán ra kẻ đứng sau.
Hắn cúi người bế nàng lên, giọng trầm thấp: “Chuẩn bị thuốc giải.”
Tư Nghệ chần chừ một nhịp, giọng nhỏ lại: “Loại này… khó giải.”
Bước chân Liễn Nham khựng lại trong thoáng chốc nhưng ngay sau đó càng lạnh hơn.
“Vậy thì tìm cách.”
Sau đó, Liễn Nham mang nàng vào trong phòng phía đông nam, hắn đạp cửa tiến về phía giường đặt nàng lên trên.
Trong phòng, ánh sáng mờ đi vài phần.
Thẩm Điếu Chân nằm trên giường, hơi thở dồn dập, tầm mắt mơ hồ, thần trí như bị kéo vào một làn sương dày đặc.
Nàng không còn phân biệt rõ xung quanh, chỉ biết người trước mắt là Liễn Nham.
Từ kiếp trước đến kiếp này, trong những lúc nguy nan nhất, nàng vẫn chỉ tìm đến hắn.
Không phải không biết nguy hiểm mà là ngoài hắn ra, nàng chưa từng tin ai khác.
Làm sao nàng tin tưởng nam nhân khác ngoài hắn, cả hai kiếp đều là chỉ tin mỗi hắn.
Ngón tay Thẩm Điếu Chân vô thức siết chặt vạt áo Liễn Nham như sợ buông ra sẽ rơi vào vực sâu không lối thoát.
Liễn Nham đứng bên giường nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm đến mức không thể dò đoán.
Bàn tay hắn siết lại một khoảnh khắc rất ngắn rồi hắn chậm rãi cúi xuống.