Chương 35: Yến tiệc ở trong cung
Từ tờ mờ sáng lập đông, sương lạnh đã phủ kín kinh thành, khí trời buốt đến mức đầu ngón tay Thẩm Điếu Chân cũng tê cứng.
Trước khi rời phủ, Liễn Nham từng nói, hình tượng của nàng trong mắt thế gian vốn đã định sẵn, không cần che giấu hay thay đổi.
Vậy nên hôm nay, nàng chọn một bộ hồng y rực rỡ như lửa, từng đường chỉ đều tinh xảo, phối cùng lớp phấn trang điểm tỉ mỉ khiến dung nhan vốn đã diễm lệ càng thêm phần câu hồn đoạt phách, tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ giữa trời đông giá rét.
Thẩm Điếu Chân lên xe ngựa cùng lúc phụ thân và hai vị ca ca cũng vào cung thượng triều.
Hai cỗ xe rẽ sang hai hướng, một vào nội cung, một đến chính điện triều đình.
Khi rèm xe khẽ lay trong gió, Thẩm Điếu Chân vô thức nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy xa xa xe ngựa phủ Thái sư lướt qua, thoáng chốc đã biến mất trong dòng người.
Liễn Nham ngồi trong xe đối diện, ánh mắt lặng lẽ lướt qua dung nhan nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, thần sắc vốn luôn lạnh nhạt của hắn thoáng dịu đi vài phần.
Hắn nghiêng đầu, như bất đắc dĩ lại như dung túng.
Bảo nàng cứ như cũ ai kêu nàng trang điểm xinh đẹp như thế.
Tiểu thư danh môn khắp kinh thành phần lớn đều ở độ tuổi mười sáu đến mười tám, thời điểm đẹp nhất của thanh xuân.
Khi xe ngựa Thẩm Điếu Chân đến nơi, trước cửa cung đã tụ tập không ít người.
Hôm nay ai cũng cố gắng ăn mặc chỉn chu, bởi ai cũng hiểu rõ, dưới danh nghĩa thưởng hoa của hoàng hậu, thực chất là một cuộc tuyển chọn thái tử phi ngầm.
Thẩm Điếu Chân vừa bước xuống xe, những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía nàng.
Không khí dường như lặng đi trong chớp mắt.
Danh tiếng Tam tiểu thư Thẩm gia mỹ mạo khuynh thành vốn đã lan truyền khắp kinh thành nhưng khi tận mắt nhìn thấy, người ta mới hiểu thế nào là “nhan sắc như tiên giáng trần”.
Chỉ là song song với vẻ đẹp ấy, ai cũng biết Thẩm Điếu Chân nổi danh ham chơi, không giỏi lễ nghi, lại chẳng có tài danh gì nổi bật.
Vì thế, phần lớn ánh nhìn vừa kinh diễm lại vừa mang theo chút khinh thường kín đáo.
Thẩm Điếu Chân cảm nhận rõ từng tầng ánh mắt đổ dồn lên người mình, khóe mắt giật nhẹ.
Nàng quét mắt một vòng, nhiều khuôn mặt quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ rõ danh tính.
Trong đầu nàng chậm rãi hiện lên ký ức kiếp trước.
Kiếp đó, nàng không tham dự yến tiệc này, bởi khi ấy đã sớm gả cho Liễn Nham.
Nhưng nàng vẫn nhớ, người được Lý Hàn chọn chính là Vinh Vân Vân, nhị tiểu thư phủ Thừa Tướng.
Vinh Vân Vân…
Nàng ta là kiểu nữ tử được nuôi dạy trong khuôn phép nghiêm cẩn, từ cử chỉ đến lời nói đều mang khí chất đoan chính khó gần.
Không kiêu ngạo, không phô trương nhưng lại khiến người khác vừa kính vừa dè chừng.
Xuất thân hiển hách lại thêm tài trí hơn người, nàng ta từng là trợ lực lớn cho Lý Hàn trong những bước đi phản nghịch về sau.
Nghĩ đến đó, đáy mắt Thẩm Điếu Chân trầm xuống.
Sau cùng, chính bàn tay Lý Hàn và thế lực phía sau hắn ta đã kéo cả Thẩm gia cùng phủ Thừa Tướng rơi vào vòng xoáy diệt vong.
Thẩm Điếu Chân siết nhẹ tay áo, cảm giác căm hận âm ỉ dâng lên.
Kiếp trước, thiên hạ loạn lạc nhưng Hoàng Thượng lại chỉ biết nghi kỵ, không phân đúng sai, cuối cùng để bi kịch xảy ra không thể cứu vãn.
Những tiểu thư nơi đây đều là con cháu danh môn, ngoài vẻ ngoài đoan trang, trong lòng mỗi người đều mang tính toán riêng, ánh mắt trao nhau cũng đầy dè chừng.
Không lâu sau, thái giám dẫn đoàn là Từ công công Từ Danh xuất hiện.
Ông quét mắt một lượt, thấy đủ mười lăm vị tiểu thư liền cất giọng: “Mời các vị theo lão nô.”
Mọi người chỉnh tề xếp thành hai hàng, theo sau Từ công công tiến vào Ngự Hoa Viên.
Cảnh sắc trước mắt rực rỡ, hoa cỏ được chăm chút kỹ lưỡng dù đang giữa mùa đông, hồ sen vẫn có hoa nở, sắc màu tươi tắn đến mức như cố tình phá vỡ cái lạnh giá của trời đông.
Dọc lối đi, từng dãy trang trí tinh xảo trải dài, vừa nhìn đã biết là tâm ý của hoàng hậu.
Từ xa, trong đại đình đã thấy bóng người ngồi chủ vị.
Hoàng hậu Trần Dung vận phượng bào, đầu cài kim bộ diêu hình phượng, dáng ngồi đoan trang mà uy nghi, khí chất mẫu nghi thiên hạ không cần phô trương cũng đủ khiến người khác kính sợ.
Nụ cười nơi khóe môi bà hiền hòa nhưng ánh mắt lại sâu khó dò.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cát tường.”
Tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Hoàng hậu khẽ nâng tay: “Bình thân.”
Mọi người đứng dậy.
Thẩm Điếu Chân đứng sau hàng người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn.
Kiếp trước, hoàng hậu cũng xem là người hiền lành chỉ có việc thông dâm với hộ vệ sinh ra Lý Hàn cũng không làm chuyện xấu.
Sau này khi triều đình biến loạn, cha con đối đầu, chính bà vì hối hận mà tự vẫn nhưng kết cục vẫn không thể ngăn được bi kịch huyết tẩy hoàng quyền.
Hoàng thượng Lý Vọng có năm người con.
Lý Hàn là đại hoàng tử, con của hoàng hậu.
Nhị và tam công chúa đã hòa thân nơi xa xứ.
Tứ hoàng tử Lý Thạc, người vốn đã chết từ mười ba năm trước, thực chất lại chính là Liễn Nham.
Còn lại là ngũ công chúa Lý Ngọc Giai.
Nhìn lại tất cả, Thẩm Điếu Chân chỉ thấy một vòng luẩn quẩn của quyền lực và bi kịch.
Rốt cuộc, kẻ ngồi trên cao tưởng nắm giữ thiên hạ nhưng cuối cùng lại không nhận ra, chính mình mới là người đẩy mọi thứ rơi vào vực sâu.