Tác giả: Mập mập.
*****
“Hi~” Ninh Thiên Kỳ lên tiếng chào hỏi. Bầu không khí vì sự xuất hiện của cả ba người mà ồn ào hẳn lên.
“Xin chào.” Cố Thanh Phương cười dịu dàng, đuôi mắt hơi cong lên làm Ninh Thiên Kỳ sửng sốt một chút. Dù là ai đi nữa, cũng khó có thể cưỡng lại sự thân thiện của người đàn ông này.
Ninh Thiên Kỳ đảm nhận việc giới thiệu. Anh để tay lên vai của người bên cạnh, nói: “Đây là Lam Tư Phong, bạn thân từ bé của tôi.”
Không biết Cố Thanh Phương nghĩ gì, vẻ mặt như cười như không nhìn hai người.
“Còn đây là Lục Giang Sâm. Chắc là tôi không phải nói nữa, anh ấy quá nổi tiếng rồi.”
Lục Giang Sâm gật đầu, lời nói ít vô cùng: “Chào mọi người.”
Dĩ Hoà không kìm chế được nhìn Lục Giang Sâm vài lần, chắc hẳn chỉ có cậu và chính bản thân hắn mới biết dưới lớp vỏ ngụy trang kia là một linh hồn lúc nào cũng khao khát được tiếp xúc da thịt, chứng bệnh này rất hiếm, vì thế khi biết mình có chứng khao khát da thịt, Lục Giang Sâm không thể làm gì ngoài việc tự hà khắc với mình, không để mình sa đoạ.
*Chứng bệnh này hoàn toàn là giả tưởng, xin đừng đối chiếu với hiện thực.
Với thân phận và địa vị của Lục Giang Sâm, hắn cũng không cho phép bản thân mình để lộ điểm yếu của mình với kẻ khác.
Mọi người ngồi xuống, câu được câu không nói chuyện với nhau.
[ Show này là gì mà hội tụ nhiều trai đẹp thế này??? (°▽°) ]
[ Lầu trên mới lạc vào đây hả? ]
[ Má ơi!!! Lục tổng đẹp trai quá!!! Mất máu.jpg ]
[ Huhuhu, chân này, làn da này, khuôn mặt này, mái tóc này của Kỳ Kỳ! Aaaa tôi có thể! ]
[ Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại liếm màn hình? Đầu chó.jpg ]
[ Lam Tư Phong-thiếu gia bạc tình và cậu trúc mã si tình của hắn??? ]
[ Ninh Thiên Kỳ là công! Là 1!!!!! ]
[ Không, cậu ấy là 0! ]
[ Nhìn Lam Tư Phong còn giống 0 hơn ấy….?]
[ Mỗi tôi để ý cách Kỳ Kỳ giới thiệu Phong Phong hả? ]
[ Tuyên bố chủ quyền? ( ͡° ͜ʖ ͡°) ]
[ Ê lầu trên nói tôi mới để ý, có khi nào…?]
[ Ninh Thiên Kỳ yêu thầm Lam Tư Phong thật lâu, nhân cơ hội này muốn gạo nấu thành cơm, muốn hai đứa về chung một nhà? ]
[ Có thể có thể! (๑>◡<๑)]
[ Ánh mắt cún con nhìn Lục tổng? Đừng nói, tôi cảm giác như bé đang nhìn một vật kì lạ? Đầu chó.jpg ]
[ ….Tôi cũng cảm thấy thế 🙂 ]
…..
Lam Tư Phong vẻ mặt thờ ơ, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu khiến hiện trường đông cứng lại.
“Ồ, cậu thích? Nhưng tôi ghét.”
An Du sượng trân, cười xấu hổ không nói nữa. Ninh Thiên Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, giọng nói cũng là vô cùng cưng chiều:
“Cậu đừng nghĩ nhiều. Tính cậu ấy là vậy, không có ý xấu.”
Dĩ Hoà nhịn không được cười nhạt, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây, cậu nhớ đến thiết lập tính cách của mình, vội vàng ra vẻ thẹn thùng.
Nhưng hiển nhiên, Lam Tư Phong nào có dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn híp mắt, giọng âm trầm:
“Cậu cười gì?”
“Tôi có cười sao?” Dĩ Hoà cố mở to mắt, tỏ vẻ mình rất chân thành.
“Tôi không có điếc.”
Chắc chắn rằng, thiết lập tính cách của cậu đã sụp đổ từ lâu.
Nhưng Dĩ Hoà có quan tâm điều ấy sao, cậu mỉm cười một cách thân thiện nhất có thể, hai lúm đồng tiền hiện ra trông có vẻ ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.
“Vì ở đây đâu có ai quan tâm đến sở thích và sở ghét của anh đâu mà anh nói thế? Chúng tôi đang hỏi An Du mà.” Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt là cỡ nào vô tội, nhưng lời nói ra lại khiến Lam Tư Phong đen mặt.
Hắn cười lạnh, âm thầm nhớ kĩ lần này. Dĩ Hoà biết hắn đã ghi thù mình, nhưng…cậu sẽ sợ sao? Đó là chuyện buồn cười nhất trên đời.
An Du nhìn cậu cười cảm kích, ở đây ai cũng có cái nhìn khác về Dĩ Hoà. Cố Thanh Phương cảm thấy thú vị, An Du đã coi cậu là bạn bè, Ninh Thiên Kỳ không cho là đúng nhìn Dĩ Hoà, Lục Giang Sâm tò mò tại sao cậu có dũng khí nói như vậy với Lam Tư Phong. Còn người cậu vừa đắc tội, cười nhạt nhìn Dĩ Hoà, trong mắt ấp ủ điều gì đáng sợ.
Còn Dĩ Hoà, người bị toàn chúng chú mục lại thờ ơ.
*****