Thậm chí đến giờ, Đàm Mộc Khê vẫn bị antifan mắng chửi không ngớt: [Không biết tự trọng, chỉ cần người có tiền ngoắc tay một cái đã nhào tới làm thế thân.]
Còn có người nói, gương mặt của Đàm Mộc Khê giống như đã chỉnh sửa theo khuôn mặt của Tào Thất An, chỉ để quyến rũ Lưu Thư Quân.
Đột nhiên nhớ ra, trợ lý cũ cũng từng lỡ lời nói như vậy sau đó bị Liễu Thư Quân sa thải ngay. Thế nhưng lúc đó Lưu Thư Quân cũng không hề phản bác.
Đàm Mộc Khê cụp mắt, hàng mi dài cong vút, khẽ run. Ngồi bên cạnh cô, Đơn Oanh Phong không biết sao lại cảm thấy hình như Đàm Mộc Khê đang buồn.
Cô bé khẽ hỏi: “Đàm lão sư, mình về nhà chứ?”
Đàm Mộc Khê rũ mi, rồi lại chậm rãi ngẩng lên như một cánh bướm hé mở.
Con ngươi đen thẫm hòa vào sắc đêm.
Cô đáp: “Về đoàn phim.”
Đơn Oanh Phong vâng một tiếng.
Trong xe, không khí rơi vào im lặng.
Chiếc radio bật lên một bài hát cũ. Đơn Oanh Phong liếc trộm nhìn góc nghiêng của Đàm Mộc Khê lạnh lẽo hơn bình thường rất nhiều.
Sắp đến nơi, Đàm Mộc Khê dựa vào ghế, lấy điện thoại ra xem.
Kỳ Ngộ gửi cho cô mấy mẩu truyện cười, sắc mặt cô dần dần dịu đi một chút.
Xe dừng lại, Đơn Oanh Phong xuống trước, vòng qua bên kia mở cửa.
Đàm Mộc Khê ngẩng đầu, ánh mắt cũng nhu hòa hơn một chút.
Cô nói: “Cô tan ca đi.”
Đơn Oanh Phong ngạc nhiên: “Tôi á? Đàm lão sư không cần tôi đưa về khách sạn sao?”
Đàm Mộc Khê khẽ lắc đầu: “Khách sạn ngay bên cạnh, lát nữa tôi tự đi.”
Đơn Oanh Phong đáp: “Vậy được ạ.”
Cô vẫy tay ra hiệu cho tài xế xuống xe, giao chìa khóa cho Đàm Mộc Khê, rồi dẫn tài xế rời đi trước.
Khu vực này ngoài đoàn phim thì chỉ có khách sạn do đoàn bao trọn. An ninh rất tốt, ra vào toàn người quen, nên Đơn Oanh Phong cũng yên tâm phần nào.
Chờ hai người đi khuất, Đàm Mộc Khê mới cầm điện thoại nhắn cho Kỳ Ngộ: [Đang làm gì đó?]
Kỳ Ngộ trả lời ngay: [Chơi điện thoại nè, còn cô?]
Đàm Mộc Khê: [Vừa từ bệnh viện về, muốn gặp không?]
Kỳ Ngộ: [Được chứ!]
Ngay sau đó, một cuộc gọi video được kết nối.
Đầu bên kia, Kỳ Ngộ đang ở trong phòng. Cô cô ôm điện thoại bước ra phòng khách, ánh sáng mới sáng sủa hơn một chút.
TV vẫn bật, bàn trà bày la liệt mấy lon bia đã uống dở.
Đàm Mộc Khê nhìn thấy, nhíu mày: “Lại uống rượu?”
Kỳ Ngộ cười hề hề: “Cô làm gì đấy, sao không quay phim? À đúng rồi, cô nói Mạnh tổng xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?”
Đàm Mộc Khê đáp: “Không phải cô ấy, là em gái cô ấy gặp chuyện.”
Kỳ Ngộ nghe vậy không biết nên mừng hay lo, hỏi: “Cô đến thăm rồi?”
Đàm Mộc Khê: “Ừ, vừa mới từ bệnh viện về.”
Kỳ Ngộ nghĩ chắc là tai nạn hoặc bệnh gì đó, liền hỏi: “Nặng không?”
Đàm Mộc Khê bình tĩnh đáp: “Không nặng.”
Kỳ Ngộ lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm: “Không nặng là tốt rồi, không thì Mạnh tổng lại đau lòng.”
Đàm Mộc Khê khẽ “tsk” một tiếng: “Không phải cô tuyên bố thoát fan rồi sao? Mở miệng ngậm miệng toàn gọi Mạnh tổng?”
Kỳ Ngộ lập tức đảo mắt giả bộ mất tín hiệu: “Hả? Cô nói gì cơ? Không nghe rõ, ái chà, cái điện thoại này hư mất rồi.”
Nhìn bộ dạng lầy lội của cô nàng, Đàm Mộc Khê không nhịn được bật cười.
Tâm trạng vốn nặng nề cũng dịu đi không ít.
Kỳ Ngộ thấy cô cười cũng vui lây, hỏi: “Giờ cô đang ở đâu?”
Đàm Mộc Khê: “Ở đoàn phim.”
Nói rồi, cô xuống xe, vẫn giữ video call, tiện tay quay một vòng quanh trường quay cho Kỳ Ngộ xem.
Cuối cùng cô trở lại chỗ quen thuộc chiếc ghế nằm của mình, ngồi xuống.
Nhân viên đoàn phim thấy cô về cũng kinh ngạc: “Đàm lão sư, sao chị lại về rồi?”
Đàm Mộc Khê nhanh trí kiếm lý do: “Xem kịch bản có tình tiết chưa hiểu lắm, muốn đến trường quay tìm cảm hứng.”
Nhân viên đoàn phim trực tiếp muốn mua hot search “nữ diễn viên tận tâm nhất” cho cô.
Kỳ Ngộ cười khúc khích: “Cô lại làm cảm động người ta nữa rồi.”
Đàm Mộc Khê hỏi lại: “Cô có cảm động không?”
Kỳ Ngộ nhỏ giọng trêu: “Tôi mà cảm động, cô dám đến đây không?”
Đàm Mộc Khê nhếch môi: “Được thôi, tôi qua ngay bây giờ.”
“Đừng đừng đừng!!” Kỳ Ngộ lập tức hoảng hốt, vội xua tay.
Cô cô lí nhí: “Nhỡ Liễu Thư Quân biết thì sao? Tôi còn muốn sống yên ổn đi làm.”
Đàm Mộc Khê bật cười: “Cô còn sợ cô ấy à?”
Kỳ Ngộ thở dài: “Quá đáng sợ, cô không sợ chắc?”
Đàm Mộc Khê chăm chú nhìn vào trang trò chuyện, nhưng trong đầu lại không kiềm được mà nhớ về buổi tối hôm đó.
Hôm ấy, cô ngồi một mình nơi góc phố vắng, rất lâu, rất lâu.
Gió lạnh quét qua bên người, quất vào da mặt trần trụi, tê dại như kim châm. Cả cơ thể cô như bị đông cứng thành băng điêu, không hề có lấy chút hơi ấm nào toát ra từ bên trong chỉ toàn là cái lạnh thấu xương.
Trong tay cô ôm chặt một ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Mu bàn tay đỏ bừng, còn có dấu hiệu bị cước do giá lạnh, ngứa ran.
Cô cứ ngồi như thế từ nửa đêm, đến tận bình minh.
Lúc ấy, Lưu Thư Quân từ trên xe bước xuống, hỏi cô: “Nhà tôi ở ngay phía trước, đi cùng không?”
Đàm Mộc Khê cười nhạt: “Tôi không sợ.”
Bên kia màn hình, Kỳ Ngộ còn đang bĩu môi: “Giả vờ cứng miệng làm gì. Chẳng phải lần trước chính cô mắng cô ấy biến thái còn gì?”
Đàm Mộc Khê khẽ bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, màn hình lập tức phản chiếu đôi mày mắt ửng đỏ như sương.
Đàm Mộc Khê nói: “Về khách sạn đây, cúp máy nhé.”
Kỳ Ngộ dặn dò: “Được rồi, có gì nhớ gọi cho tôi.”
Đàm Mộc Khê đặt điện thoại xuống, hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại. Ánh đèn vàng vọt bên đường phủ lên gương mặt cô những đường nét dịu dàng như tranh vẽ. Từng đường nét đều tinh xảo, đẹp đẽ, rực rỡ đến lóa mắt.
Cô hít sâu hai lần, mới mở điện thoại lại.
Không có cuộc gọi nhỡ từ Lưu Thư Quân. Không có tin nhắn nào cả.
Nghĩ đến lời Lưu Vân Sinh nói tối nay, Đàm Mộc Khê lơ đãng vén tóc mai, trong lòng thầm mắng đúng là đen đủi.