Đến nội dung chính

Chương 14: Phu thê thủ thỉ

admin 854 Chữ Cài Đặt

Trác Thế Hàn người ngựa không ngừng thẳng tiến mang Tĩnh Nhã trở lại kinh thành, đoạn đường vốn phải đi hơn một tháng đã bị hắn cưỡng ép rút ngắn đi phân nửa.

Trước kia hắn có bao nhiêu e dè Tĩnh Nhã nhớ lại quá khứ thì hiện tại hắn có bấy nhiêu mong đợi Tĩnh Nhã khôi phục kí ức. Có lẽ nàng sẽ oán hắn, thậm chí là hận hắn nhưng chung quy, trong tim nàng vẫn có hắn mà không phải là xa lạ cùng chán ghét.

Hắn có thể chịu đựng được việc Tĩnh Nhã quên hắn, xem hắn là bằng hữu bình thường nhưng tuyệt đối không chịu đựng được trong lòng nàng có người khác.

Vì thế Trác Thế Hàn tràn đầy mong đợi mang Tĩnh Nhã trở về kinh thành, trở lại phủ tướng quân, trở về nơi lưu giữ quá khứ của bọn họ, muốn nàng nhớ lại trước kia, nhớ lại hôn sự của bọn họ, nhớ lại… nàng từng yêu hắn khắc cốt ghi tâm.
Tĩnh Nhã thì lại không có tâm tình tràn ngập hy vọng giống hắn, suốt cả đường đi nàng không muốn nói nhiều với Trác Thế Hàn một lời, tâm trí của nàng hiện tại đều chỉ chú ý đến an nguy của Ảnh Nhất, nàng lo lắng Trác Thế Hàng sẽ phát rồ mà giết A Nhất của nàng.

“A Nhã hôm nay nàng cũng không ngoan ngoãn ăn cơm sao, nàng xem nàng đã gầy đi thật nhiều rồi.” Trác Thế Hàn ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Nhã, ánh mắt mềm mại nhìn nàng nói.

Khoảng thời gian này Tĩnh Nhã không ăn uống được bao nhiêu, thân thể cũng gầy xuống rất nhiều, làm Trác Thế Hàn cũng lo lắng không thôi.

Tĩnh Nhã không có tâm tình cảm nhận sự quan tâm lo lắng của hắn, càng không muốn giao lưu nhiều với hắn, điều nàng quan tâm nhất hiện tại là tính mạng của A Nhất.

“Ta ăn hay không… có liên quan đến ngươi sao?” Nàng hờ hững nhìn Trác Thế Hàn nói.
“Có. Nàng là thê tử của ta.” Nàng lạnh nhạt làm tim hắn có chút nhói đau nhưng hắn cũng không cưỡng cầu nàng hoà nhã với.

“Thê tử?” Sau nhiều ngày trầm mặc cuối cũng Tĩnh Nhã cũng khẽ bậc cuời nhưng trong mắt nàng chỉ toàn là mỉa mai.

“Ngươi biết không, hiện tại ta nhìn ngươi chỉ thấy chán ghét, nhưng vậy cũng là phu thê sao?”

“Đó là do nàng đã quên ta.”

“Thế sao? Ta mất trí nhớ lâu đến thế, cũng không thấy người nhà đến tìm ta, cũng chưa từng nghe tin tức vị tướng quân nào đó lạc mất thê tử. Như vậy lúc ta yếu ớt nhất, ngươi đã ở đâu?”

“Vì sao khi ta cứu ngươi, ngươi lại giả vờ như không quen biết ta?”

“Ngươi nói chúng ta là phu thê, vậy ngươi đã từng yêu thê tử của ngươi chưa?”

“Người nói ta là thê tử của ngươi, vậy trước kia ngươi có từng yêu quý, trân trọng ta không?”
“Nếu ta nhớ lại, liệu ta vẫn còn yêu ngươi chứ? Vẫn sẽ đồng ý quay về bên ngươi chứ?”

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, thấp giọng nhẹ nhàng nói nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao cắm vào tim Trác Thế Hàn.

Trác Thế Hàn siết chặt nắm tay không nói lời nào, hắn không dám khẳng định, cũng không dám phỏng đoán sau khi nhớ lại tất cả, nàng có còn yêu hắn không.

Trong đầu hắn bất giác hiện lên vô số hình ảnh.

Ngày ấy nàng đứng dưới mưa đợi hắn suốt một đêm.

Ngày ấy nàng tự tay nấu một bàn thức ăn nhưng hắn chỉ lạnh nhạt liếc qua rồi bỏ đi vì phải vào cung.

Ngày ấy nàng cầm chiếc áo choàng mới may chạy theo sau lưng hắn, hắn lại nhận lấy rồi vứt đi như giẻ rách.

Ngày ấy…

Nàng luôn ở phía sau hắn.

Mà hắn chưa từng quay đầu.

Cho đến khi hắn lựa chọn cứu sống một nữ tử khác trơ mắt nhìn nàng ngã xuống vách núi, nhìn nàng tuyệt vọng trong mắt không còn ánh sáng.

Đến khi ánh mắt nàng nhìn hắn chẳng khác gì người xa lạ hắn

Nhìn vẻ mặt im lặng của hắn, Tĩnh Nhã đã có đáp án, nàng khẽ cười: “Thì ra là vậy.”

“Nếu trước kia ngươi thật sự đối tốt với ta, hôm nay ngươi đã không cần bắt ta trở về.”

“Một người được yêu sẽ khắc ghi ký ức, chỉ có người từng chịu tổn thương mới lựa chọn quên đi.”

Câu nói ấy khiến đồng tử Trác Thế Hàn run lên dữ dội.

“Không phải… Không phải như vậy.” Hắn khàn giọng phủ nhận.

“Trước kia ta chỉ là…”

Chỉ là…

Hắn cũng không biết phải giải thích thế nào.

“Chỉ là không yêu ta.” Hắn không nói ra được, Tĩnh Nhã liền giúp hắn giải thích một chút.

“Ta mệt rồi. Ngươi ra ngoài đi.”

Trác Thế Hàn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng: “Nàng có muốn biết hiện tại Ảnh Nhất thế nào rồi không?”