Đến nội dung chính

Chương 12: Thủ cung sa

admin 768 Chữ Cài Đặt

“A Nhã, nàng không biết bộ dáng ngủ say của nàng đáng yêu đến cỡ nào, rất ngoan ngoãn, cũng rất mỹ lệ, làm ta nhịn không được muốn khinh bạc nàng và ta cũng đã làm như vậy.”

“Thân thể của nàng có chỗ nào ta chưa thấy qua, chưa từng nếm thử qua. Như vậy, nàng còn dám gả cho người khác sao?” Trác Thế Hàn làm lơ Ảnh Nhất đang bị các ảnh vệ khác khống chế, cúi người tựa như ác ma thì thầm bên tai Tĩnh Nhã.

“Trác Thế Hàn, ta là nữ nhân, cũng là một đại phu, hơn ai hết ta hiểu rõ thân thể của mình, có bị ngươi làm bẩn hay không ta rõ ràng hơn ai hết.” Tĩnh Nhã thần sắc lạnh lùng nhìn nam nhân đang không ngừng nói lời cợt nhã khinh nhục nàng.

Hắn dám nói chắc chắn như vậy, hiển nhiên tám, chín phần mười chuyện này là thật nhưng nàng không thể hoảng, càng không thể thừa nhận, nàng không nhận hắn còn có thể ép nàng sao.
“Mạnh miệng vậy sao? Chỉ dựa vào… viên thủ cung sa trên tay nàng vẫn còn đang hiện hữu sao? A Nhã, nàng cũng thật thiên chân.” Trác Thế Hàn đột nhiên bắt lấy cổ tay Tĩnh Nhã, kéo lên một đoạn tay áo làm lộ ra cánh tay nhỏ xinh tuyết trắng.

Ở gần khuỷu tay, một viên chu sa nho nhỏ bại lộ trước mặt hai người, trên nền da tuyết trắng không chút tì vết của nàng, viên chu sa tượng trưng cho sự thuần khiết của nữ nhân càng trở nên diễm lệ bắt mắt, nhưng lúc này nó lại giống như chuyện cười.

Rõ ràng biểu tượng trinh tiết vẫn còn đó nàng lại bị người nam nhân điên cuồng trước mắt này làm bẩn, khinh bạc không còn lại gì.

Ảnh Nhất vốn đang bị khống chế quỳ rạp xuống đất thấy Trác Thế Hàn làm đau Tĩnh Nhã liền vùng vẫy muốn đào thoát lại lập tức bị khống chế càng ác liệt hơn, cánh tay của hắn lập bị đánh gãy, hai chân cũng không tránh thoát mà cùng chung số phận với hai tay.
Tĩnh Nhã lòng như lửa đốt muốn chạy đến kiểm tra thương thế cho Ảnh Nhất nhưng Trác Thế Hàn sao có thể để nàng rời đi.

Hắn tựa như không phát hiện thân thể Tĩnh Nhã đã phát rung, không phát hiện sắc mặt nàng đã tái nhợt không còn chút huyết sắc mà tiếp tục dùng ngữ điệu âm trầm lạnh lẽo phi lễ nàng. Lúc này giọng nói của hắn chất chứa hưng phấn, đồng thời cũng đã có chút điên cuồng.

“Nàng chưa từng nếm trải nam nữ hoan ái, chưa từng trải qua khoái cảm cực lạc, cũng sẽ không biết một người nam nhân có rất nhiều cách “làm bẩn” một nữ nhân mà không cần phá thân của nàng ấy.”

“Không cảm nhận được sao, A Nhã, mỗi sáng nàng thức giấc, nàng không ngửi thấy “hương vị” xa lạ của một người nam nhân lưu lại trên thân thể nàng sao? Nàng không cảm nhận được ngực nhũ căng cứng sao? Nàng không cảm nhận được nơi tư mật giữa hai chân tê nhói sao?”
Khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, Tĩnh Nhã cũng đã dùng hết sức lực vung tay thoát khỏi khống chế của hắn, ngay sau đó trên má Trác Thế Hàn lập tức hiện lên dấu bàn tay đỏ hồng.

“Vậy thì đã sao? Ngoài việc khinh nhục ta ngươi còn có thể làm được cái gì? Ta có thể xem như bị chó cắn một ngụm, A Nhất, huynh sẽ chê ta sao?” Tĩnh Nhã hai mắt chứa đầy chán ghét nhìn về phía Trác Thế Hàn nhưng khi đối mặt với Ảnh Nhất nàng lại nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu nói với hắn.

Ảnh Nhất liên tục lắc đầu, hắn sao có thể chê nàng, hắn thích nàng, ái nàng, hận không thể dùng cả sinh mệnh đối tốt với nàng, đương nhiên cũng sẽ không chê nàng.

“Thấy không, A Nhất không chê ta, chúng ta sẽ thành hôn, sẽ cùng nhau có hài tử, sẽ là một đôi phu thê hạnh phúc nhất thế gian. Vậy nên cút đi, nơi này không chào đón ngươi, cả đời này ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi.” Tĩnh Nhã lạnh lẽo nhìn hắn, giọng nói chỉ toàn là quyết tuyệt, ánh mắt khi nhìn hắn tựa như đang nhìn một bãi rác rưởi không ai cần đến.