Hiếm thấy lần này Tiêu Mặc Nguyên cũng không phải đối cách làm của Trác Thế Hàn, không phê bình cách làm của hắn là huyết tinh tàn nhẫn.
Tên thuộc hạ đã từng phản bội hắn chính là dòng dõi của quan lại tiền triều, lần đó hắn đại nạn không chết hắn nhất định sẽ trở về báo thù, điều tra ra tất cả tàn dư tiền triều một mẻ hốt gọn.
Thật ra hắn còn phải cảm ơn tên mật thám này, nếu không có hắn, chính mình sao có thể gặp lại được thê tử của mình, lại lần nữa quen biết nàng, tìm hiểu nàng, rồi lại yêu nàng đến không thể tự kiềm chế.
“Mặc Nguyên, xong chuyện lần này, ta sẽ thoái ẩn, ta muốn một khối đất phong bên dưới núi Nam Sơn.” Trác Thế Hàn khép lại sách trong tay, bình thản nhìn Tiêu Mặc Nguyên nói.
Nam Sơn chính là nơi hắn và nàng từng ngã xuống cũng là nơi bọn bọn trùng phùng.
“Thoái ẩn? Vì sao chứ? Ngươi… vẫn không bỏ được chuyện năm xưa sao, vẫn còn… oán ta cùng Tĩnh Hòa.” Tiêu Mặc Nguyên không tiết một khối đát phong nhưng hắn lại không bỏ được người bằng hữu từng vào sinh ra tử giành lấy giang sơn với mình.
“Không phải, ta gặp được ý trung nhân, ta muốn bình đạm cùng nàng sống hết quãng đời còn lại.” Trác Thế Hàn nghĩ đến Tĩnh Nhã, trong mắt chợt hiện lên ý cười.
“Ý trung nhân? thiệt hay giả? Ngươi có thể mang nàng về kinh thành.” Tiêu Mặc Nguyên có chút không tin nhìn Trác Thế Hàn.
Năm xưa Trác Thế Hàn thích Tĩnh Hòa như vậy, sao có thể nói thay lòng là thay lòng.
“… Ta không muốn nàng bị kéo vào phân tranh, hơn nữa nàng muốn một cuộc sống bình đạm tự do tự tại.” Trác Thế Hàn hơi dừng một chút mới mỉm cười thản nhiên nhìn Tiêu Mặc Nguyên nói.
“… Ngươi vẫn chưa theo đuổi được nàng có phải không?” Tiêu Mặc Nguyên vốn dĩ không tin nhưng nhìn thần sắc ôn nhu trong mắt Trác Thế Hàn khi nhắc về nàng kia, hắn biết có lẽ đây là thật.
Nhưng Tiêu Mặc Nguyên hiểu bằng hữu của mình, Trác Thế Hàn không phải là người chịu ẩn cư rừng sâu, hắn không mang nàng về nhất định là đang cố kỵ gì đó, hơn nữa vừa rồi hắn còn do dự một chút.
Chuyện này làm Tiêu Mặc Nguyên không khỏi phỏng đoán một chút.
Trác • bị hảo bằng hữu, hảo huynh đệ đâm trúng chỗ đau • Thế Hàn: “…”
“Cư nhiên là thật sao! Oa!” Tiêu Mặc Nguyên không khỏi trầm trồ, người bằng hữu này của hắn tình duyên cũng thật lận đận quá.
“Thế Hàn, ngươi không sợ lần này ngươi đi rồi sẽ có dã nam nhân đến câu nàng đi sao?” Tiêu Mặc Nguyên không nhịn được trêu chọc bằng hữu của hắn một chút lại không biết đã dẫm phải hố bom của Trác Thế Hàn.
“Nàng không phải là Tĩnh Hòa, bên cạnh nàng cũng không có một Tiêu Mặc Nguyên từng vào sinh ra tử với ta. Ta sẽ không lại do dự, cũng sẽ không thành toàn cho nàng, ta sẽ giết nam nhân kia, sau đó nhốt nàng lại để nàng chỉ có thể là của ta.” Trác Thế Hàn sắc mặt âm trầm, tròng mắt không một chút ánh sáng nhìn về phía Tiêu Mặc Nguyên nói.
“Thế Hàn… ngươi… nàng sẽ sợ ngươi, sẽ hận ngươi.” Tiêu Mặc Nguyên bị sát khí trong mắt Trác Thế Hàn làm cho sững sờ, hắn nhíu mày nghiêm túc nhìn Trác Thế Hàn nói.
“Vậy thì đã sao, kết cục ta vẫn có được nàng, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Hơn nữa ta và nàng vốn dĩ chính là phu thê, nàng sẽ không từ chối ta, cũng không thể từ chối ta.” Trác Thế Hàn giọng nói nhỏ dần, nửa câu sau gần như là thì thầm trong miệng nhưng đều là người luyện võ, ngũ cảm của Tiêu Mặc Nguyên cũng nhạy bén, hắn có thể nghe rõ rành mạch từng câu từng chữ của Trác Thế Hàn.
Phu thê?
Không đợi tiêu mặc nguyên hỏi ra nghi vấn của mình, Trác Thế Hàn đã rời đi, Tiêu Mặc Nguyên chỉ có thể nhìn theo bóng bưng quyết tuyệt túc sát của hắn, Tiêu Mặc Nguyên đột nhiên có chút đồng tình với nữ tử bị bằng hữu của hắn thích.