Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 6

admin 546 Chữ Cài Đặt

Phương Diễm nhìn Cố Thần trong xe, trong lòng thầm cảm ơn ông bà tổ tiên tám đời, trên mặt có chút ngạc nhiên nói: “Giám đốc Cố, anh vừa tan làm à?”

“Ừm, gần đây tôi khá bận.” Thực ra không phải, chẳng qua hắn không muốn phải một thân một mình trở về chung cư.

Cố Thần nhìn Phương Diễm, nhàn nhạt nói: “Lên đi, tôi đưa cô về.”

Phương Diễm nhanh chóng vui vẻ cảm ơn, ngồi vào ghế phụ.

Cố Thần nhìn mái tóc hơi ướt nước do mưa của Phương Diễm, lấy khăn giấy đưa qua. “Lau chút đi.” Sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên rồi mới lái xe ra khỏi ngã tư.

Phương Diễm đưa tay cầm lấy khăn giấy, cúi đầu lau tóc, nhìn Cố Thần, nghĩ thầm, một người đàn ông ân cần tinh tế lại chững chạc như vậy, vợ của hắn hẳn là rất hạnh phúc.

“Xem ra gần đây cô có vẻ khá bận rộn nhỉ.” Cố Thần liếc nhìn Phương Diễm, mỉm cười nói.
“Đúng nha, cứ nghĩ cuối cùng cũng đến lúc nở mày nở mặt, ai mà ngờ được cái hạng mục này vừa mệt vừa lắm chi tiết, đã vậy gặp mặt đối tác rõ phiền phức, chủ nhật tôi còn phải đi gặp ông ta. Haizz, xem ra ngày mà tôi ngẩng cao đầu nghe chừng còn xa xôi lắm!” Phương Diễm ra vẻ khoa trương nói, nhịn không được bật cười, mặt mũi đọng đều là ý cười.

Cố Thần cũng nghe ra được Phương Diễm đang nói đùa, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Nhân viên mới nhận chức đều là như vậy, làm sao có thể dễ dàng cho cô sống tốt được như vậy.”

Phương Diễm nghe hắn nói như vậy, tò mò pha chút chút nghịch ngợm hỏi: “Anh cũng từng như thế sao?”

Cố Thần nhìn Phương Diễm đang ôm mặt, hơi nghiêng người về phía cô, mỉm cười nói: “Từ hồi tôi còn làm dự án ở trường đại học trước khi nhận chức rồi.”
Nghe xong, Phương Diễm mím môi nói: “Ra là tinh anh, thật đúng là khiến người ta hâm mộ chết mà, muốn lấy não của mấy người như anh lắp vào não của tôi quá.”

Cố Thần nhìn ngưỡng mộ cùng sùng bái lóe lên trong mắt Phương Diễm, cười nói: “Cô cũng có thể làm được.”

“Thật sao… Về sau tôi có làm ông chủ, còn muốn mời anh về làm sếp tổng cho tôi!” Phương Diễm cười nói.

Cố Thần cười ra tiếng.

Hai người thoải mái trò chuyện, bánh xe thong thả lăn trên con đường vắng, xung quanh tiếng mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm cũng bị che khuất giữa tiếng cười nói của hai người.

…

Phương Diễm nằm trên giường, xem tin nhắn WeChat của Cố Thần mới thêm ngày hôm trước, hai ngày cuối tuần hai người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, phần lớn là Phương Diễm mượn chuyện hợp đồng xin lời khuyên của Cố Thần, hai người cũng thân hơn so với trước đây. Phương Diễm có thể cảm nhận được Cố Thần có cái nhìn tốt về mình, cho nên hắn cho Phương Diễm rất nhiều lời khuyên thiết thực.
Phương Diễm tắt điện thoại nhắm mắt lại.