“Ừm.”
Tuy rằng trả lời như vậy, nhưng Phương Diễm cũng không có thả lỏng, mà là tiếp tục hoàn thành động tác tiếp theo.
Cho dù trời cao có ban cho cô vũ khí tốt nhất, nhưng nếu không có một trái tim tàn nhẫn, sự tự chủ và kỷ luật cao, thì sẽ không có vẻ đẹp nào là kéo dài mãi mãi.
Để duy trì một trạng thái tốt dài lâu trước mặt mọi người, Phương Diễm cực kỳ nghiêm khắc trong thói quen sinh hoạt của bản thân, mỗi tối trước khi đi ngủ đều sẽ không quên tập thể dục.
Nói về tàn nhẫn! Phương Diễm tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác. Và đây cũng chính là vốn liếng để cô biến điều ước của mình thành hiện thực.
Nhưng hôm nay, dường như ông trời cũng thật lòng không muốn cô tiếp tục, 9 giờ hơn, cửa phòng ngủ bị đập mạnh đến rung động.
Giường của Tiếu Oánh gần cửa nhất, nhưng dường như cô ta lại không có chút ý định nào đi mở cửa, Phương Diễm thở ra một hơi, sau đó đứng dậy chậm rải đi về phía cửa.
Cánh cửa mở ra, có bốn năm cô gái lạ mặt đứng đó, trông giống như xã hội đen, sắc mặt bọn hồ đều tỏ vẻ không vui. À, cô biết người đứng đầu này, Thượng Thu… bạn cùng lớp của cô ấy. Cô gái đeo kính đứng sau cùng có… Đôi mắt thật sự rất quen thuộc, lại ẩn chứa ghen ghét.
Gương mặt Phương Diễm có chút căng thẳng, nhưng trong lòng lại cười khẩy.
Người khác ghen ghét cô chắc chắn là là một kiểu biến tướng của lòng đố kỵ.
Thượng Thu đứng ở phía trước hung tợn lăm lăm nhìn cô, quay lại nới với những người phía sau: “Cô ta chính là Phương Diễm!”
Ngay lập tức, một cô gái trang điểm đậm xông ra, cô ta một tay đút túi, một tay chọc chọc vào bả vai Phương Diễm,
“Đồ Đê tiện, mày cũng nhiều thủ đoạn thật đấy? Dám động vào bạn trai của Thượng đại tiểu thư? Mày có biết là bọn tao chúa ghét loại kỹ nữ như mày.”
Phương Diễm bị đẩy đến lui mấy bước, trên mặt lộ rõ tức giận: Các cô là ai? Làm ơn giữ miệng sạch sẽ, đừng có nói bậy ở đây!”
“Mày còn giả vờ với tao?” Thượng Thu trợn ngược đôi mắt sưng đỏ, ra vẻ hung tợn bước về phía cô, “Mày còn không biết xấu hổ? Thật đê tiện. Bọn tao vẫn luôn rất tốt, nhưng từ khi nhìn thấy mày, anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt với tao, bây giờ còn muốn chia tay! Chẳng lẽ không phải là mày dụ dỗ anh ấy sao!”
Phương Diễm nhíu mày: “Thượng Thu, cô có phải đang hiểu lầm không? Tôi không hề quen biết bạn trai của cô…”
“Mày còn ở đó mà vờ vịt?!”
Cô gái trang điểm đậm liền xông lên, hung hăng đẩy mạnh một cái, Phương Diễm lập tức ngã lên bàn: “Không quen biết mà có ảnh của mày sao?”
Tiếu Oánh ở trên giường lặng lẽ tắt đèn ngủ, vui vẻ xem kịch.