Sự thật cho dù tàn khốc đến đâu, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
“Hạ Kiệt, Từ Dương.”
Lâm Triệt nhìn hai người: “Đến phòng nghỉ đi.”
Cả hai gật đầu, Hạ Kiệt hít sâu một hơi, cảm thấy gánh nặng trên vai, Từ Dương bước lên đỡ bà cụ: “Ông bà ơi, chúng ta vào phòng nghỉ, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện nhé.”
Lâm Triệt sắp xếp như vậy là có lý do, Hạ Kiệt tham gia suốt ba lần thẩm vấn Tôn Phương Phương, lại biết chừng mực khi nói năng, để anh ta báo kết quả vụ án cho hai cụ là thích hợp nhất. Trước đó mỗi lần hai cụ đến đều do Từ Dương tiếp đón, cô ấy cũng quen thân với họ hơn, con gái vốn tỉ mỉ chu đáo, khi sự thật đẫm máu được vén lên, Từ Dương có thể an ủi đôi câu, cũng giúp xoa dịu cảm xúc kích động của hai cụ.
Đợi cửa phòng nghỉ đóng lại, lão Đỗ mới cảm thán: “Hai ông bà tội thật, mà đứa nhỏ Chu Hân Vũ này càng tội hơn. Trẻ như vậy, mà còn xuất sắc như vậy, cũng chẳng làm chuyện xấu gì, đứa trẻ tốt thế mà lại chết…”
“Cô ấy không chỉ không làm chuyện xấu, mà còn làm rất nhiều việc tốt. Vẽ truyện tranh để cổ vũ tinh thần mọi người, đi đường vòng để mua sữa ở tạp hoá Lưu A Hoa, tự mình giúp đỡ hơn mười học sinh nghèo, mỗi năm còn lên vùng núi nghèo dạy học. À đúng rồi, cô ấy còn là tình nguyện viên xuất sắc của thành phố Giang Châu, Mười thanh niên tiêu biểu của khu Tân Giang, trong nhà còn có một xấp giấy chứng nhận quyên góp của Hội Chữ thập đỏ và các trang web công ích nữa…”
Giọng Lý Lễ nghẹn lại, thật sự không nói tiếp được, hít sâu mấy hơi liền mà vẫn điều chỉnh không nổi cảm xúc, không nhịn được chửi một câu: “Vì ghen tị người khác quá xuất sắc nên giết người! Đúng là động cơ giết người lố bịch đến mức khốn khiếp! Tâm lý biến thái!”
Lý Lễ đặt túi bánh bao sang một bên, cũng chẳng buồn mở, tuy đã đói cả đêm, nhưng đối mặt vụ án này, ai nấy đều chẳng còn chút khẩu vị nào.
Lão Đỗ ấn ấn khóe mắt đã đỏ: “Đây thật sự là vụ khiến tôi bất lực nhất trong bao năm làm cảnh sát.”
Mấy chục năm làm hình sự, lão Đỗ từng trải qua biết bao vụ khó tin, đấu với những kẻ tội ác tày trời cũng không ít, vậy mà lần này đối diện Tôn Phương Phương, ông thấy mình vẫn không nhìn thấu bản tính con người.
Chu Hân Vũ và Tôn Phương Phương, một người dùng quãng đời ngắn ngủi để diễn giải cái đẹp và hy vọng, người kia thì dùng ác ý cực đoan phơi bày sự xấu xa của nhân tính và lệch lạc trong tư tưởng.
Vụ án này cũng khiến Lâm Triệt chấn động rất lớn, sự tàn khốc và phi lý của hiện thực vượt xa tưởng tượng của con người.
“Lão Đỗ, đợi bên Tôn Phương Phương ổn định cảm xúc rồi, ông xử lý việc tiếp theo. Vụ án bàn giao thế nào, đợi tôi báo cáo với Cục trưởng Vương rồi tính.”
Lão Đỗ gật đầu, thở dài, giơ cốc tráng men lên uống một hớp trà.
“Lý Lễ, lát nữa cậu đi tìm Lương Kha, bảo bên cô ấy có thể chuẩn bị tiếp nhận thi thể rồi. Nói với Chu Vân và Đại Tráng một tiếng, bên đó làm xong thủ tục thì về là vừa. Còn nữa, báo cho mẹ của Chu Hân Vũ, xem bà ấy có muốn qua đây một chuyến không.” Giọng Lâm Triệt có phần mệt mỏi.
“Rõ, đội trưởng Lâm.”
Lý Lễ vừa định đi thì Lâm Triệt gọi lại: “À đúng rồi, cậu sắp xếp làm đánh giá tâm lý cho Tôn Phương Phương đi.”
Vừa rồi lúc thẩm vấn, thần sắc và trạng thái của Tôn Phương Phương lúc bình thường lúc điên dại, khiến người ta khó tránh khỏi nghi ngờ cô ta có vấn đề về tinh thần.
“Chẳng phải rõ rành rành là tâm lý biến thái rồi à, còn cần… đánh giá sao…”
Nhìn nét mặt lão đại, Lý Lễ yếu ớt sửa lời: “Ý, ý em là, đánh giá các thứ, tìm Mục Dương Dương là được mà, đâu cần phiền đến tổ chuyên gia đâu…”
Vừa nói Lý Lễ vừa chỉ chỉ về phía phòng 1209.
Lúc này Lâm Triệt mới nhớ ra, trong phòng làm việc của mình còn một cô nhóc.
Lần này Lâm Triệt nhớ đến gõ cửa, nhưng trong phòng yên ắng, không có hồi đáp.
Anh vặn tay nắm, thấy Mục Dương đang ngủ say trên ghế sofa, liền vô thức nín thở, sợ làm cô tỉnh giấc.
Điều hòa trong phòng làm việc hỏng từ tháng trước, vì anh cũng ít dùng nên vẫn chưa gọi người đến sửa. Thấy Mục Dương cuộn tròn người lại, Lâm Triệt mới nhận ra nhiệt độ trong phòng quá thấp.
Anh mở tủ, lấy một tấm chăn màu xám, vừa định đóng tủ lại, nghĩ nghĩ, anh lại đặt tấm màu xám vào, lấy một tấm màu xanh đậm khác ra.
Tấm xanh đậm này đã giặt sạch, vẫn chưa dùng lần nào.
Lâm Triệt bước nhẹ đến, bung chăn muốn đắp cho Mục Dương, nào ngờ vừa khom người xuống, người đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, theo phản xạ co người lại, bàn tay nhỏ ôm lấy đầu, cả người vậy mà run lên vì sợ.
Phản ứng này khiến Lâm Triệt giật mình, anh vội lùi lại mấy bước.
“Cô, cô không sao chứ?”
Ngay cả bản thân Lâm Triệt cũng không nhận ra, khi nói câu này trong mắt anh đã lộ vẻ lo lắng.
Cô gái đang run lên lập tức bình tĩnh lại, ngồi dậy kéo kéo áo, hơi ngượng ngùng cười: “Xin lỗi Cảnh sát Lâm, tôi mơ thấy ác mộng, không dọa đến anh chứ?”
Lâm Triệt đưa tấm chăn trong tay qua: “Trong phòng lạnh, ngủ dễ bị cảm.”
Vừa dứt lời, Mục Dương hắt hơi một cái, hai người nhìn nhau, cùng cười ngượng.
“Cảnh sát Lâm, Tôn Phương Phương khai hết rồi à?”
“Ừ, rất thuận lợi, bản phân tích tâm lý cô đưa đều rất chính xác.”
“Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi.”
Mục Dương cười tươi, đưa chồng giấy trên bàn cho Lâm Triệt: “Báo cáo tôi cũng viết xong rồi, nếu cần thêm bớt sửa chỗ nào, cứ nói với tôi.”
“Được.”
Lâm Triệt đáp, theo bản năng đưa tay xoa đầu Mục Dương một cái.
Không khí thoáng chốc đông cứng, đối diện đôi mắt to đầy nghi hoặc ấy, Lâm Triệt vội rụt tay về, trong mắt thậm chí có chút bối rối: “Khụ, xin lỗi, tôi quen nghịch với cậu em họ.”
Cậu em họ nào đó: [Đã bảo anh sửa mà anh không nghe, giờ thì hay rồi đấy!]
Mục Dương đưa tay sờ đầu mình, phối hợp mỉm cười: “Không sao không sao. Vậy Cảnh sát Lâm, tôi về trường trước nhé, có gì cần thì anh cứ liên lạc với tôi.”
“Được, vất vả cho cô rồi, tôi bảo người đưa cô về.”
“Không cần đâu, đầu ngõ có xe buýt đến thẳng trường, nửa tiếng là tới.”
Mục Dương đeo balo lên, do dự một chút rồi vẫn quyết định mở miệng: “Cảnh sát Lâm, vụ này sẽ công bố kết quả ra ngoài đúng không?”
“Đúng, tác động dư luận quá lớn, chắc chiều nay sẽ đăng lên mạng.”
“Vậy có thể giảm nhẹ phần liên quan đến mối quan hệ giữa Chu Hân Vũ và Tôn Phương Phương không?”
“Hửm?”
“Tâm lý bệnh hoạn vặn vẹo như Tôn Phương Phương chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, là ví dụ cực đoan của số cực ít. Nếu có thể, tôi hy vọng công chúng chú ý nhiều hơn đến bản thân vụ án, đến sự ấm áp và chữa lành mà truyện tranh của Chu Hân Vũ muốn truyền đạt, chứ không phải là giá trị quan lệch lạc dưới tâm lý ghen tị gây tổn thương người bạn thân nhất. Bởi vì bản thân tình bạn vẫn rất đẹp, mọi người tin vào cái đẹp, thế giới mới đẹp hơn.”
Nhìn nụ cười của Mục Dương, khóe môi Lâm Triệt cũng vô thức nhếch lên, không ngờ suy nghĩ của cô lại trùng hợp với mình.
Xử lý những vụ án thu hút sự quan tâm xã hội cao như thế này, sự thật rất quan trọng, ảnh hưởng xã hội cũng rất quan trọng.
“Ừ, chúng tôi sẽ chú ý vấn đề này.”
“Thế thì tốt rồi!”
Nụ cười trên mặt Mục Dương càng rạng rỡ hơn, cô vẫy vẫy tay với Lâm Triệt: “Cảnh sát Lâm, vậy tôi đi trước nhé!”