“Cảnh sát Lâm, cái này!”
Mục Dương vỗ vỗ nửa quả bưởi trên bàn, ánh mắt nhìn Lâm Triệt sáng rực: “Thứ anh vừa uống là nước nấu từ vỏ bưởi, bài thuốc dân gian, thanh nhiệt hạ hỏa!”
Lâm Triệt phản ứng một giây, biến hóa nét mặt giống hệt Mục Dương lúc trước, anh cũng nghĩ ra rồi!
“Sao các cô cậu phát hiện ra được?”
“Em em em!”
Từ Dương giơ tay, đáp rất tích cực: “Hai ngày nay làm án thức đêm, em hơi bị bốc hỏa. Chiều nay khi ông bà nội của Chu Hân Vũ đến, thấy em đang uống thuốc thanh nhiệt giải độc liền nói có mang theo canh nấu vỏ bưởi, chuyên trị bốc hỏa, rồi rót cho em một cốc.”
Nhớ tới mùi vị đó, Từ Dương vô thức nhíu mày: “Em chỉ hớp một ngụm, đắng tới mức nghi ngờ cuộc đời, hậu lực đặc biệt mạnh, miệng cứ đắng ngắt, đồ nướng Lý Lễ mua em cũng chẳng buồn ăn.”
Bốp!
Lý Lễ kích động đập tay một cái: “Rồi Mục Dương Dương lập tức liên tưởng tới khẩu cung của Lưu A Hoa, nói rằng ngày Chu Hân Vũ tử vong có tới cửa hàng bà ấy mua đồ, ngoài sữa còn mua cả bưởi!”
Từ Dương tiếp lời: “Hơn nữa trong ghi chép trò chuyện giữa Tôn Phương Phương và Chu Hân Vũ, hôm đó Tôn Phương Phương đã xác nhận hai lần việc Chu Hân Vũ sẽ nấu canh vỏ bưởi để hạ hỏa!”
Lại tới lượt Lý Lễ: “Cho nên bọn em mới có suy đoán táo bạo, có phải chính canh vỏ bưởi này đã che lấp vị đắng của thuốc ngủ không!”
Nói xong, Lý Lễ nhìn sang Từ Dương, hất hất cằm, ý bảo tới lượt cô nói.
“Tiếp theo là giai đoạn luận chứng cẩn thận! Vừa hay chỗ chị Bình có một quả bưởi, bọn em bèn mang ra làm thí nghiệm, kết quả thì…”
Từ Dương nhướng mày nhìn Lý Lễ và Mục Dương, ba người họ nhớ tới cảnh Lâm Triệt khi nãy bị vị đắng làm ho sặc sụa, liền nhìn nhau cười ngầm, hoàn toàn quên mất chính họ cũng bị đắng đến méo mặt.
Lâm Triệt mặc kệ ba người họ, lại nếm thêm một ngụm nước vỏ bưởi, đúng là đắng thật!
“Cảnh sát Lâm, tôi đã hỏi chuyên gia bệnh viện. Ông ấy nói độ nhạy thần kinh vị giác và nguồn kích thích của mỗi người khác nhau, với một số người, vị đắng của canh vỏ bưởi có thể che khuất vị đắng của thuốc ngủ.” Mục Dương mỉm cười bổ sung.
“A, đánh bừa mà trúng, tôi đúng là thiên tài!”
Câu cảm thán chảnh chọe này, Lý Lễ nghe không lọt tai, dội ngay một gáo nước lạnh: “Được rồi được rồi, đắng cả buổi chiều mà chẳng nghĩ ra mấu chốt, còn dám nói nữa! Nếu không nhờ Mục Dương Dương nhà ta thông minh, manh mối quan trọng thế này suýt nữa đã tuột mất rồi!”
Lý Lễ vừa nói vừa gặm nửa quả táo, thuận tay định gác khuỷu lên vai Mục Dương: “Có phải không, Mục Dương Dương?”
Mục Dương cười, không đáp, đưa tay lấy kẹo, né tránh tiếp xúc của Lý Lễ.
Từ Dương liếc mắt sang, giơ tay đập một cái lên lưng Lý Lễ: “Thôi đi, chẳng phải cậu cũng ngồi đó nhìn người ta chơi game nửa tiếng mà một câu hữu dụng cũng không để ý tới sao? Hai ta kẻ tám lạng người nửa cân!”
Bị phản pháo, Lý Lễ á khẩu, chỉ còn biết vênh mặt trợn trắng mắt.
Mục Dương bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, tay nghịch tờ giấy gói sặc sỡ, nhìn mọi người không chen lời, cứ mỉm cười như thế. Vốn dĩ trong ấn tượng của cô, nơi như đội hình sự luôn có bầu không khí nghiêm túc căng thẳng, nhưng sau lần tiếp xúc này, cô thấy dùng từ nghiêm túc mà sinh động mới hợp hơn, cô rất thích bầu không khí như vậy!
Giá mà cô cũng có thể trở thành một thành viên của đội ngũ này thì tốt biết mấy!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nụ cười của Mục Dương chợt vương chút mất mát, vì cô biết mình định sẵn không thể trở thành một cảnh sát.
“Có phát hiện này, chắc sẽ giúp ích cho thẩm vấn. Mọi người cố lên, tôi tiếp tục đi viết báo cáo đây.”
Lâm Triệt nhìn bóng lưng Mục Dương, bỗng mơ hồ cảm thấy một nỗi buồn, không phải anh nghĩ nhiều, mà là trực giác sau bao năm làm cảnh sát hình sự.
*
Ba giờ sáng.
Phòng thẩm vấn.
“Tôn Phương Phương, giờ thế này rồi, cô vẫn không chịu khai sao?”
“Cảnh sát, tôi chẳng làm gì cả, chuyện có thể nói tôi đều nói cả rồi, rốt cuộc ông muốn tôi khai cái gì nữa?”
Tôn Phương Phương khác hẳn trạng thái bi thương hai lần trước, cô ta ngồi đó, không hoảng loạn, không sợ hãi. Bất kể Lão Đỗ hỏi gì, câu trả lời của cô ta mãi là không biết, không nhớ rõ, lần trước tôi nói rồi.
“Thẻ bảo hiểm y tế là do Hân Vũ đưa cho tôi, tại sao không đưa thẳng tiền mặt thì ông phải đi hỏi cô ấy.”
“Đúng, ngày 28 tôi có tới Giang Châu. Tôi lo cho Hân Vũ nên qua xem, có vấn đề gì à? Tôi thật sự thấy khó chịu trong người, chưa xuống xe đã quay về Hồ Châu rồi, cái này cũng không phạm pháp chứ?”
“Còn chuyện ông nói là ghen tị lại càng nực cười hơn. Nếu tôi thật sự ghen tị với cô ấy, chúng tôi còn có thể làm bạn không? Không thể mà?”
Lão Đỗ già dặn là thế, nghi phạm có “miệng cứng” đến đâu ông cũng “bẻ rụng hai cái răng”, thế mà Tôn Phương Phương như nắm chắc việc phía cảnh sát không có chứng cứ xác thực nên không làm gì được cô ta, mềm cứng đều không ăn.
Nếu thời gian dư dả, chắc chắn Lão Đỗ có tự tin moi ra lời khai, nhưng ngày mai đã là ngày thứ ba, tối hậu thư của Cục trưởng Vương đã hạ xuống, đêm nay thế nào cũng phải đột phá được Tôn Phương Phương. Chu Hân Vũ rốt cuộc là tự sát hay bị sát hại, ngày mai nhất định phải có câu trả lời.
Bên Chu Vân và Đại Tráng trong lần thẩm vấn thứ hai với Triệu Vũ Hạo đã có tiến triển, Hạ Kiệt bước vào thay ca, để Lâm Triệt ra ngoài.
“Đội trưởng Lâm, cơ bản là vậy, Tôn Phương Phương này tâm cơ thật sự quá nặng.”
Giọng Chu Vân ở đầu dây bên kia trầm hẳn xuống, lúc thẩm vấn anh ta vẫn luôn nghĩ cô gái tốt như Chu Hân Vũ sao lại xui xẻo đến thế, gặp phải người bạn thân và bạn trai như vậy.
“Ừ, biết rồi, tiếp tục thẩm vấn.”
Lâm Triệt cúp máy, không quay lại phòng thẩm vấn ngay mà về phòng 1209.
Anh vừa đẩy cửa, người ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt mơ màng vì thức khuya mà hơi đỏ, như chú thỏ nhỏ lạc đường.
“Cảnh sát Lâm?”
Lâm Triệt sững lại, chân như dính ở ngưỡng cửa: “Xin lỗi, tôi quên gõ cửa.”
Phòng 1209 anh toàn đẩy cửa bước vào, chưa bao giờ gõ, đó đã thành thói quen rồi.
“Không sao, đây vốn là địa bàn của anh mà.”
Mục Dương vừa cất lời, trên mặt đã vô thức mang theo nụ cười: “Thẩm vấn thế nào rồi?”
Lâm Triệt lắc đầu, tựa vào bàn làm việc, nhấc cốc uống một hớp nước: “Không được suôn sẻ lắm, Tôn Phương Phương rất không hợp tác, chẳng nói gì cả.”
Trước khi bắt đầu lần thẩm vấn thứ ba, Lâm Triệt đã nghĩ đến tình huống hiện tại. Tuy Tôn Phương Phương có điểm nghi ngờ rất lớn, có đầy đủ động cơ giết người, điều kiện giết người cũng thỏa mãn, quá trình gây án cũng suy luận ra được, nhưng tất cả đều dựa trên phân tích hoạt động tâm lý của cô ta mà ra, không có chứng cứ xác thực, điều này rất bất lợi cho thẩm vấn.
Lâm Triệt vốn tưởng cô gái trẻ như Tôn Phương Phương nếu thật sự giết người, cho dù bề ngoài có ngụy trang thế nào thì trong lòng cũng hoảng, chỉ cần dọa, hù, gài là sẽ ngoan ngoãn khai ra. Hoàn toàn không ngờ cái miệng lại cứng như vậy.
“Để tôi nghĩ xem…”
Mục Dương chống cằm, nhíu mày suy tư nghiêm túc, ánh mắt rơi trên tác phẩm còn dang dở của Chu Hân Vũ.
Khóe môi Lâm Triệt khẽ nhếch, anh lấy mấy viên thuốc dạ dày trong ngăn kéo, uống cùng nước. Anh hoàn toàn công nhận Mục Dương là thiên tài trong mảng phân tích tâm lý, nhưng riêng chuyện thẩm vấn, anh thật sự không nghĩ Mục Dương có thể giúp được.
Vừa đặt cốc xuống, Mục Dương giơ bản thảo truyện tranh lên: “Có muốn thử kích thích Tôn Phương Phương một chút không? Khiến lòng ghen tị của cô ta méo mó hơn một chút? Tôi cho rằng trạng thái tâm lý hiện tại của cô ta có thể chịu được thẩm vấn cường độ cao, nhưng rất có khả năng không chịu nổi sự kích thích của lòng ghen tị.”
Ánh mắt Lâm Triệt lóe sáng, đây là một ý hay!