Đến nội dung chính

Chương 20: Quá trình Tiểu Vũ Mao bị thao túng tâm lý

admin 1.646 Chữ Cài Đặt

Khi Lâm Triệt và Mục Dương quay lại cục thì trời đã gần tối.

“Đội trưởng Lâm, những thứ anh bảo tra đây.”

Lý Lễ đưa tập tài liệu đã được mọi người sắp xếp xong cho Lâm Triệt, liếc sang Mục Dương bên cạnh, có hơi bất mãn mở miệng: “Cũng may bây giờ trong tổ không có vụ án khác, chứ nếu cứ tra tấn theo cách của cô thế này, chắc ai cũng kiệt sức mất.”

Mục Dương áy náy cúi đầu: “Mọi người vất vả rồi!”

Thực ra Lý Lễ chỉ tiện miệng than một câu, ai ngờ Mục Dương lại cúi người nghiêm túc cảm ơn như vậy, khiến cậu ta cũng hơi ngượng, gãi đầu đổi giọng: “Tôi không có ý đó, chỉ là không hiểu mấy câu hỏi cô bảo hỏi thì có ích gì? Những chuyện bạn học cấp ba nói toàn chuyện mười mấy năm trước rồi, có liên quan gì đến vụ này đâu?”

Mục Dương nhận tập tài liệu trong tay Lâm Triệt: “Cảnh sát Lý, cho tôi hai tiếng để sắp xếp lại, lát nữa tôi sẽ giải thích rõ cho mọi người, được chứ?”
Lâm Triệt gật đầu: “Ừ, có gì cần thì nói tôi.”

Đội trưởng đã nói thế, dù Lý Lễ còn thắc mắc cũng chỉ đành ngậm miệng.

“À đúng rồi đội trưởng Lâm, ông bà nội của Chu Hân Vũ lại tới, ngồi cạnh thi thể nói chuyện cả buổi trưa, mới vừa về không lâu.”

“Biết rồi.”

Lâm Triệt đáp một tiếng rồi quay về văn phòng 1209.

Từ Dương bỏ viên kẹo vào miệng, cảm thán: “Ông bà nhìn tội lắm, nhất là bà cụ, nóng ruột quá mà chảy máu mũi liên tục.”

“Hỉ Dương Dương, ăn một mình hả!”

Lý Lễ tinh mắt, chạy qua lục ngăn đồ ăn vặt của Từ Dương.

Mục Dương đặt balo lên bàn trống, bắt đầu cắm cúi sắp xếp tài liệu, hoàn toàn chìm vào công việc. Trong lúc đó Lý Lễ rót nước cho cô hai lần, cô đều không nhận ra.

“Hỉ Dương Dương, cô ấy bị ma nhập rồi à?”

Từ Dương cũng ngẩn người: “Không hổ là học bá, tập trung ghê thật!”
“Tôi muốn xem con nhóc này có thể phân tích ra được trò gì.”

Vừa nói, Lý Lễ vừa thò tay kéo ngăn bàn đựng đồ ăn vặt của Từ Dương, lấy hai gói hạt liền bị đánh nhẹ một cái: “Tưởng ngăn bàn là của cậu chắc!”

Từ Dương nói xong liền lấy ra một ổ khóa to, khóa chặt ngăn bàn, còn lè lưỡi trêu cậu ta.

“Đồ keo kiệt!”

Lý Lễ không chịu thua, trừng mắt một cái, lúc đi ra còn tiện tay cầm luôn quả táo trên bàn Từ Dương.

Trong văn phòng lớn, ngoài Lý Lễ còn phải viết báo cáo kết án, những người khác đều rảnh rỗi, chỉ chờ kết quả thẩm vấn Triệu Vũ Hạo từ chỗ Chu Vân và Đại Tráng gửi về.

Không ai thật sự mong đợi bản báo cáo phân tích tâm lý của Mục Dương.

Vụ án tra đến đây, mọi người cơ bản đều nghĩ giống nhau, Chu Hân Vũ là tự sát. Chỉ cần bên Triệu Vũ Hạo xác nhận hành vi quấy rối và tống tiền thì có thể bàn giao hồ sơ đi.
Lý Lễ viết báo cáo đến mức ngủ gà ngủ gật thì cửa phòng 1209 bất ngờ bật mở, khiến cậu ta giật mình suýt ngã khỏi ghế, vội đứng lên lau khóe miệng.

“Băng ghi hình và bản ghi lời khai được gửi tới rồi.”

Lâm Triệt nói, Từ Dương lập tức chiếu video lên màn hình lớn: “Lý Lễ, đi lấy bản ghi khai đi, tôi in ra rồi.”

Cuộc thẩm vấn Triệu Vũ Hạo diễn ra khá suôn sẻ. Việc hắn gọi điện quấy rối, tống tiền, gửi ảnh đe dọa Chu Hân Vũ hắn đều đã thừa nhận, thời gian khớp hoàn toàn. Cảnh sát Bắc Đảo còn giúp tra ra trong máy tính hắn có đến hàng nghìn tấm ảnh của Chu Hân Vũ, khiến Lão Đỗ tức đến mức suýt ném vỡ cốc sứ trong tay.

“Thằng Triệu Vũ Hạo này đúng là cặn bã! Biết Chu Hân Vũ chính là Tiểu Vũ Mao, phản ứng đầu tiên của nó lại là hối hận vì chưa tống tiền thêm? Đợi tôi sắp xếp xong tài liệu nộp lên, nhất định phải khiến nó bị xử tội ngộ sát!”

Từ Dương cau mày: “Nhưng tôi vẫn không hiểu, Chu Hân Vũ học giỏi thế, chắc chắn không ngu, sao lại bị thằng Triệu Vũ Hạo làm cho ra nông nỗi này?”

“Bởi vì Triệu Vũ Hạo là cao thủ thao túng tâm lý.”

Giọng nói Mục Dương đột ngột vang lên, cô vẫn đang cúi đầu xử lý tài liệu trong tay, hoàn toàn không nhận ra câu nói ấy đã khiến mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô.

“Hôm ở bệnh viện, bác sĩ Dương cũng từng nhắc đến chữ thao túng tâm lý này, nhưng nó nghĩa là gì, ghê gớm đến thế sao?” Lý Lễ hỏi.

“Chu Hân Vũ hẳn là đối tượng mà Triệu Vũ Hạo chọn lọc rất kỹ. Lúc đầu, hắn theo đuổi cô ấy bằng cách cực kỳ có chủ đích, quan tâm tỉ mỉ, lặp lại lời tỏ tình khiến Chu Hân Vũ cảm động. Sau khi ở bên nhau, hắn lấy lý do sống chung để bù đắp khoảng trống tình cảm trong gia đình của cô, khiến cô ấy hình thành sự phụ thuộc tâm lý. Đến lúc này, tình cảm của Chu Hân Vũ với hắn đã rất sâu nặng. Hắn bắt đầu kể mãi về quá khứ bi thương của mình, lặp lại những khó khăn trong cuộc sống, khiến Chu Hân Vũ xót thương. Đến giai đoạn này, nền tảng thao túng tâm lý đã hình thành. Sau đó chính là các thủ đoạn thao túng tâm lý, thông qua những biện pháp này, hắn gần như có thể hoàn toàn kiểm soát Chu Hân Vũ.”

“Đáng sợ vậy sao?”

Mọi người không biết từ khi nào đã đứng quanh bàn Mục Dương. Nhưng cô vẫn cúi đầu vẽ sơ đồ tư duy, sắp xếp tuyến thời gian sự kiện, vừa nói chuyện vừa viết, tốc độ không hề bị ảnh hưởng, như thể trong đầu cô có hai hệ thống vận hành song song.

Ánh mắt Lâm Triệt càng trầm sâu hơn, quả nhiên người được Giáo sư Tạ gọi là thiên tài không phải tầm thường.

“Đúng là đáng sợ như vậy đấy. Thao túng tâm lý là một quá trình thấm dần, rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu, Chu Hân Vũ chính là trường hợp như thế. Ban đầu, chỉ cần hai người có chút mâu thuẫn, Triệu Vũ Hạo sẽ tự vạch vết thương ra, chuyển hướng mâu thuẫn về phía Chu Hân Vũ.”

“Chuyển thế nào?” Lý Lễ tò mò.

“Chẳng hạn như hai người đi ăn, muốn ăn những món khác nhau, Chu Hân Vũ muốn ăn món đắt tiền, Triệu Vũ Hạo sẽ nói tất cả là tại anh vô dụng, em muốn ăn gì anh cũng không thể đáp ứng được, ở bên anh chất lượng cuộc sống của em đều bị giảm sút, tất cả là lỗi của anh. Nếu Chu Hân Vũ muốn ăn món rẻ tiền, Triệu Vũ Hạo lại nói có phải em đang coi thường anh không, nghĩ anh nghèo đến mức ngay cả một bữa cơm cũng không ăn nổi à? Lại ví dụ hai người cãi nhau, Triệu Vũ Hạo sẽ nói đúng vậy, anh không bằng ai đó, không giàu có như người ta, không thể mua túi xách, mỹ phẩm cho em, hay là chúng ta chia tay đi. Dù anh thật lòng yêu em, nhưng anh không muốn làm lỡ dở em, chỉ cần em hạnh phúc, cả đời này anh đau khổ cũng không sao cả. Không chỉ khi hai người có mâu thuẫn, xung đột, mà ngay cả trong sinh hoạt thường ngày, Triệu Vũ Hạo cũng không ngừng gia tăng mức độ thao túng tâm lý. Chẳng hạn khi cả hai đang xem phim ở nhà, Triệu Vũ Hạo sẽ đột nhiên ôm lấy Chu Hân Vũ, dùng giọng điệu rất chân thành để bày tỏ tình yêu, rồi dùng giọng điệu rất yếu đuối, tổn thương để van xin Chu Hân Vũ đừng bao giờ rời bỏ mình, cho đến khi Chu Hân Vũ đồng ý mới thôi. Ở giai đoạn này, Chu Hân Vũ sẽ liên tục tự trách và tự kiểm điểm, xem xét liệu mình có làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương không. Hành vi này có nghĩa ràng buộc bằng đạo đức và ràng buộc bằng lòng đồng cảm.”

Nói đến đây, Mục Dương lật trong chồng tài liệu, chính xác rút ra bản ghi lời khai của Tôn Phương Phương, đặt lên trên cùng, chỉ vào một câu: “Tôn Phương Phương cũng từng nói về sau Triệu Vũ Hạo bắt đầu động tay động chân với Chu Hân Vũ.”

“Đúng đúng đúng!”

Lão Đỗ vội lên tiếng: “Khi đó tôi cũng thấy lạ, bị đánh đến nhập viện rồi mà không chịu chia tay? Con bé này chẳng khác nào bị tẩy não cả!”

“Thực ra đúng là bị tẩy não rồi. Có điều Tôn Phương Phương chưa kể hết. Sau đó Triệu Vũ Hạo còn tự đánh mình một trận, khóc lóc xin tha, thậm chí ở nhà cắt cổ tay chuộc lỗi. Hắn dựa vào việc tự làm tổn thương bản thân mà khiến Chu Hân Vũ không những tha thứ, mà còn càng thêm thương xót. Về sau, mỗi khi Chu Hân Vũ cảm thấy có gì không ổn, hắn lại dùng chiêu quan tâm tỉ mỉ kết hợp than khổ, khiến cô ấy rơi vào bẫy hết lần này đến lần khác, không bao giờ thoát ra được…”