“Bản thảo gì?” Lý Lễ hỏi.
“Đầu năm cô ta từng nói với tôi đang lên ý tưởng cho một tác phẩm mới. Cô ta cho tôi xem thiết lập nhân vật và dàn ý câu chuyện, còn có cả phân cảnh mấy chương đầu. Với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tôi biết câu chuyện này mà phát hành thì chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám! Tôi đã thúc giục cô ta nhiều lần, nói có thể đăng tải trước, rồi sau đó cập nhật dần, nhưng cô ta nhất quyết không chịu, cứ đòi vẽ xong hết đã! Giờ thì hay rồi, tác phẩm chưa vẽ xong, người thì đã đi mất.”
Ánh mắt Lý Lễ chợt lạnh xuống: “Vương Quỳnh, nếu không có Chu Hân Vũ thì bây giờ ông chỉ là một biên tập nhỏ trên mạng, căn bản không thể ngồi lên vị trí tổng biên, càng đừng nói đến việc có cổ phần của trang web. Giờ ông lại lấy cái chết của cô ấy ra đùa cợt, không thấy máu lạnh quá sao?”
“Hừ, cảnh sát, cậu không cần dùng đạo đức để trói buộc tôi. Tôi và cô ta là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, chẳng ai nợ ai cả!” Vương Quỳnh ngẩng đầu nhìn Lý Lễ, trong ánh mắt sợ hãi lại mang thêm vài phần không phục: “Ban đầu cô ta chỉ là một tân binh vô danh, nếu không có tôi thì chẳng ai chịu ký hợp đồng với cô ta. Nếu không có tôi ở phía sau marketing, đề cử quảng bá, thì dù cô ta có vẽ hay đến đâu cũng không đạt đến độ cao này! Nói thật ra, nếu nói ai sai thì cũng là do cô ta phá vỡ quan hệ hợp tác trước, nhất quyết đòi chấm dứt hợp đồng! Là cô ta có lỗi với tôi!”
Nhắc đến chuyện Tiểu Vũ Mao đòi huỷ hợp đồng, sắc mặt và giọng điệu của Vương Quỳnh rõ ràng là không vui.
“Tiểu Vũ Mao muốn huỷ hợp đồng, ảnh hưởng lớn đến các người lắm sao?” Lý Lễ tiếp tục hỏi.
“Đương nhiên là lớn rồi! Hai năm nay, ngành văn hóa giải trí phân hóa rõ rệt, video ngắn trỗi dậy, gây xung kích mạnh cho chúng tôi. Đúng là, trang web của chúng tôi có cây rụng tiền là Tiểu Vũ Mao chống đỡ, bề ngoài nhìn còn phong quang, nhưng dưới gốc đại thụ chẳng có lấy một ngọn cỏ. Tiểu Vũ Mao quá nổi bật, họa sĩ tầm trung ở chỗ chúng tôi rất khó vươn lên. Điều này dẫn đến cơ cấu họa sĩ trên trang web rất bất hợp lý, một vương giả, kéo theo một đám tân thủ. Nếu vương giả này mà rời đi, thì trang web của chúng tôi chẳng khác nào một thôn tân thủ, một con quái nhỏ cũng có thể diệt sạch cả đoàn.”
Lý Lễ lạnh lùng cười một tiếng: “Ông cũng giỏi ví von nhỉ.”
“Cảnh sát nói đùa rồi, đây cũng là bệnh nghề nghiệp thôi, bệnh nghề nghiệp…”
“Thật sự nghĩ tôi đang khen ông chắc!”
Lý Lễ nâng giọng: “Tiểu Vũ Mao muốn huỷ hợp đồng, trang web của các người sắp tiêu rồi, nên ông sốt ruột, muốn giết người diệt khẩu phải không!”
Vương Quỳnh sợ hãi rụt vai, thân hình béo tròn xoắn xuýt trên ghế. Nếu không bị tấm chắn an toàn ngăn lại, hẳn là hắn đã muốn chạy tới trước mặt Lý Lễ, khóc lóc cầu xin giải thích rồi.
“Cảnh sát, gan tôi nhỏ, nhưng không ngu! Đúng là luật sư mà Tiểu Vũ Mao tìm đến rất lợi hại, hợp đồng đó chúng tôi nghiên cứu mấy ngày, nếu cưỡng ép ra tòa thì chắc chắn thua, thậm chí còn phải bồi thường, nhưng tôi cũng đâu đến mức giết cô ta chứ? Bản quyền các tác phẩm giai đoạn đầu của Tiểu Vũ Mao vẫn còn trong tay chúng tôi, ăn bám mấy năm cũng đủ để gắng gượng. Hơn nữa, cô ta sống thì chúng tôi mới còn cơ hội hợp tác lần nữa, dù sao cô ta cũng xuất thân từ trang web của chúng tôi, chút tình nghĩa này vẫn còn chứ? Lui một vạn bước, cho dù trang web thật sự phá sản, với lý lịch của tôi tìm một công việc đủ ăn cũng chẳng khó. Tôi có cần thiết phải giết người sao, đó là phải ngồi tù đấy!”
“Thế ông biết phá hủy hiện trường tội phạm cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm không?”
“Biết, nhưng cái giá khác nhau mà…” Vương Quỳnh lẩm bẩm nhỏ giọng: “Giết người thì phải ngồi tù, chẳng được lợi lộc gì. Tôi đã hỏi rồi, hành vi của tôi nhiều nhất chỉ bị phán một năm, nhưng nếu tôi tìm được bản thảo, thì đó là lợi nhuận hàng chục triệu!”
Lý Lễ và Lão Đỗ nhìn nhau, thầm nghĩ Vương Quỳnh đúng là con buôn, tính toán kỹ thật.
“Câu hỏi tiếp theo, ông có biết cửa hàng tiện lợi A Hoa không?”
“Không biết.”
“Trả lời nhanh thế, không cần nghĩ lại à?”
“Cảnh sát, những gì tôi nói đều là sự thật. Nhà tôi có bảo mẫu, công ty có trợ lý, mấy việc vặt như mua đồ đều do họ làm, tôi đã mấy năm nay không bước vào cửa hàng tiện lợi rồi. Nếu cậu nói đến mấy chuỗi như 711, Lawson thì có thể tôi còn nghe qua, chứ cửa hàng tiện lợi Hoa gì đó, tôi thực sự chưa từng nghe.”
“Lần cuối cùng ông gặp Chu Hân Vũ là khi nào, gặp ở đâu, đã nói gì với nhau?”
Hàng rào tâm lý của Vương Quỳnh sớm đã bị cú đá của Lâm Triệt phá nát, cho nên rất hợp tác, thẩm vấn vô cùng thuận lợi, hỏi gì đáp nấy, ngoan ngoãn vô cùng.
*
Văn phòng lớn.
“Đây chính là bản thảo mà Vương Quỳnh trộm trong máy tính của Chu Hân Vũ.”
Từ Dương đưa mấy bản thảo đã in ra cho mọi người: “Tôi vừa xem qua, thật sự vẽ rất hay, tiếc quá, một câu chuyện hay thế này, mãi mãi không thấy được cái kết rồi.”
Từ Dương là fan của Tiểu Vũ Mao, giọng nói không giấu nổi sự tiếc nuối.
“Có thể cơ bản loại trừ tình nghi của Vương Quỳnh, hắn vào hiện trường vụ án chỉ vì thứ này.” Lão Đỗ vỗ vỗ xấp bản thảo trong tay: “Muốn lợi dụng chiêu bài di thư của Tiểu Vũ Mao để chém một khoản lớn nữa!”
Lý Lễ mỉa mai cười hai tiếng: “Lần đầu tiên tôi thấy có người thật sự bị dọa tè ra quần, quả nhiên vì tiền, bắt bọn chúng mặc bỉm xuống địa ngục chắc chúng cũng không hề do dự.”
Lâm Triệt lật xem bản thảo, hỏi: “Từ Dương, số điện thoại gọi cho Chu Hân Vũ ngày 6 tháng 10 tra thế nào rồi?”
Từ Dương nhíu mày: “Đội trưởng Lâm, số đó hiển thị thuộc về nước ngoài, là loại số zombie tương tự gọi để hù doạ, không tra được thông tin cụ thể.”
Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn hai giờ sáng.
“Được rồi, muộn rồi, mọi người nghỉ sớm đi.”
Nói xong, Lâm Triệt cầm bản thảo vào văn phòng 1209. Lý Lễ hỏi một câu: “Đội trưởng Lâm, anh vẫn chưa về sao?”
“Tôi ngủ trên ghế sofa.”
Lý Lễ bĩu môi, cùng Từ Dương liếc nhau, tắt đèn văn phòng lớn, cùng nhau ra ngoài: “Hỉ Dương Dương, đi ăn khuya không?”
“Không, buồn ngủ chết rồi, tôi về ký túc xá trước.”
Nói xong, Từ Dương phất tay, ngáp dài rồi đi về ký túc xá sau lưng cục công an.
Tính chất công việc của đội cảnh sát hình sự đặc thù, làm thêm giờ là chuyện cơm bữa, ai cũng có ký túc xá, tiện để nghỉ ngơi. Khi án gấp, Lâm Triệt thường trực tiếp ngủ trên ghế sofa trong văn phòng.
Lâm Triệt lấy một tấm chăn màu xám, nằm xuống, lật xem bản thảo trong tay.
Câu chuyện được đặt trong bối cảnh cổ đại, kể về một tiểu hòa thượng xuống núi rèn luyện, tình cờ gặp được công tử ngỗ nghịch của phủ tướng quân. Hai người quen biết, thân thiết, trở thành tri kỷ. Nội dung không quá quanh co, nhưng tình cảm chân thành, độ nhập tâm rất cao.
Mấy chục chương đầu của bản thảo đều đã tô màu, kèm lời thoại đầy đủ. Phần giữa chỉ có bản vẽ nét mảnh, chưa kịp tô màu. Vài chương cuối thì chỉ có thiết kế phân cảnh sơ lược.
Có thể thấy ở chương cuối cùng, tiểu bá vương nay đã trở thành thiếu tướng quân, thay đổi tính tình ngỗ nghịch, gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia. Còn tiểu hòa thượng sau khi du ngoạn trở về thì trở thành quân sư của hắn. Trước thềm đại chiến, hai người đứng trên thành, hẹn ước sau khi thu hồi ba thành biên ải thì sẽ cùng nhau quy ẩn, du sơn ngoạn thủy.
Trong truyện tranh, hai thiếu niên áo gấm ngựa quý, tràn đầy nhiệt huyết, tình bạn giữa họ vượt khỏi sự chênh lệch về thân phận địa vị, thật khiến người cảm động.
Một câu chuyện hay như vậy mà không có kết cục, quả thật rất đáng tiếc.