Đến nội dung chính

Chương 8: Dây chuyền ngọc

admin 834 Chữ Cài Đặt

Xong việc, bố và anh trai tiếp tục ngồi xem tivi. Thẩm Cảnh Ngôn vào bếp ăn tạm chút cơm, tắm rửa rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Có thời gian rảnh, cô lại tiếp tục mua sắm online. Cô mở sàn S, bắt đầu tìm kiếm và đặt mua liên tục những món đồ nhỏ lặt vặt nhưng cần thiết cho gia đình về sau.

Mua sắm một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ ngon, khoảng ba giờ sáng, cô bị mẹ gọi dậy, yêu cầu ra ngoài nói chuyện gấp.

Lúc đầu, cô tưởng việc mình mua vật tư đã bị phát hiện, nên mới bị gọi dậy giữa đêm như thế này. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, còn âm thầm cầu mong mẹ mắng ít đi một chút.

Nhưng khi bước ra đến phòng khách, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện… không phải như cô nghĩ.

Khi đã gọi cả nhà dậy đầy đủ, Lâm Tú Vân mới chậm rãi lên tiếng. Bà không nói ngay vào chuyện, mà quay người đi vào phòng ngủ, một lúc sau quay ra, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Không khí trong phòng khách lập tức yên xuống.
Bà đặt hộp lên bàn, mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền mặt ngọc, trong suốt, ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ dưới đèn. Nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Giọng Lâm Tú Vân trầm xuống: “Đây là vật gia truyền do tổ tiên để lại.”

Bà nâng sợi dây lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt ngọc, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp: “Sợi dây này chỉ truyền cho con gái trong nhà. Từ trước đến giờ đều như vậy, mẹ truyền cho con gái, không truyền cho người ngoài.”

Trong phòng không ai lên tiếng. Ánh mắt của bà chậm rãi chuyển sang Thẩm Cảnh Ngôn, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở.

Giọng bà không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Nhà mình bây giờ… cũng chỉ còn hai người là nữ, là mẹ và con. Cho nên, thứ này sau này vốn dĩ cũng sẽ là của con.”
“Đến đời mẹ… đã là đời thứ hai mươi. Mỗi một người nhận sợi dây này, đều sẽ được nghe lại một câu chuyện. Không phải chuyện bình thường, mà là lời dặn của tổ tiên.”

“Nếu một ngày nào đó, mặt ngọc phát sáng… thì đó không phải điềm lành, mà là dấu hiệu của thiên tai xắp đến.”

Trong đầu Thẩm Cảnh Ngôn, những hình ảnh về siêu bão, lũ lụt… dần dần chồng lên nhau.

Lâm Tú Vân ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề: “Có thể là đại hạn, có thể là đại loạn… cũng có thể là thứ còn đáng sợ hơn. Nhưng dù là gì, thế giới cũng sẽ không còn như trước nữa.”

“Nếu đến lúc đó, phải chuẩn bị trước. Chuẩn bị đủ vật tư để sống sót. Càng nhiều… càng tốt.”

“Và chỉ cần người có duyên, dùng máu nhận chủ sợi dây này… Thì có thể mở ra một không gian. Một nơi có thể chứa được mọi thứ.”
Nói đến đây, Lâm Tú Vân không nói thêm gì nữa. Bà đưa tay, ngón cái khẽ ấn vào chính giữa mặt ngọc, một tiếng “tách” rất nhỏ vang lên. Trong nháy mắt, mặt ngọc vốn trong suốt bỗng phát sáng rực rỡ, ánh sáng không còn dịu nữa mà trở nên rõ ràng, như có thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong, khiến cả căn phòng phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Không ai nói gì, ánh mắt tất cả đều dán chặt vào sợi dây trong tay bà.

Lâm Tú Vân dường như đã chuẩn bị từ trước. Bà với tay lấy con dao gọt hoa quả đặt sẵn trên bàn, động tác thuần thục đến mức khiến người khác giật mình.

Không do dự, bà cứa nhẹ vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra. Bà đưa tay nhỏ thẳng giọt máu lên mặt ngọc.

Máu chạm vào ngọc. Không có phản ứng. Giọt máu trượt xuống, loang ra rồi rơi xuống nền. Ánh sáng của mặt ngọc vẫn vậy, không tăng, không giảm, cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

Không khí trong phòng khách chợt trở nên nặng nề. Lâm Tú Vân nhìn chằm chằm vào mặt ngọc, lông mày khẽ nhíu lại, rồi thử thêm lần nữa. Một giọt máu nữa rơi xuống, nhưng kết quả vẫn như cũ không có bất cứ phản ứng nào.

Thời gian trôi qua từng giây, không ai lên tiếng. Cuối cùng, bà chậm rãi buông tay xuống, giọng khàn đi một chút: “Không được rồi, chắc mẹ không có duyên với sợi dây này.”

Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Cảnh Ngôn.

Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi nói: “Cảnh Ngôn… con thử xem.”